1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bạc Liêu kỳ vọng thành trung tâm của quốc gia về con tôm, năng lượng

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Với những lợi thế, tiềm năng hiện có, nhiều năm tới đây, Bạc Liêu kỳ vọng xây dựng tỉnh trở thành vùng trung tâm, trọng điểm của khu vực và quốc gia về con tôm, năng lượng, du lịch,...

Sáng 22/12, tỉnh Bạc Liêu tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo quyết định phê duyệt quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Bạc Liêu đặt ra mục tiêu đến năm 2030 tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9,5-10,5%/năm; GRDP bình quân trên người đạt khoảng 187 triệu đồng.

Tầm nhìn đến năm 2050 là tỉnh có kinh tế phát triển; xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn và văn minh, người dân có cuộc sống khá giả, hạnh phúc.

Quy hoạch đến năm 2030, tỉnh có 17 đô thị gồm: 1 đô thị loại I (TP Bạc Liêu), 1 đô thị loại III (thị xã Giá Rai), 5 đô thị loại IV và 10 đô thị loại V.

Trong đó, TP Bạc Liêu là đô thị trung tâm tổng hợp, động lực phát triển của cả tỉnh; thị xã Giá Rai là trung tâm công nghiệp chế biến nông thủy sản cho bán đảo Cà Mau.

Bạc Liêu kỳ vọng thành trung tâm của quốc gia về con tôm, năng lượng - 1

Một góc trung tâm TP Bạc Liêu hiện nay. Trong ảnh là Nhà hát Cao Văn Lầu (còn gọi nhà hát 3 nón lá), một điểm du lịch nổi tiếng của Bạc Liêu (Ảnh: V.Đ).

Ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, cho biết tỉnh sẽ tập trung phát triển nhiều ngành kinh tế quan trọng. Trong đó, ngành thủy sản chủ đạo là con tôm, xây dựng tỉnh trở thành vùng tôm trọng điểm quốc gia.

Với ngành công nghiệp chế biến nông, thủy sản sẽ xây dựng trung tâm công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi và thủy sản của vùng ĐBSCL; ngành công nghiệp năng lượng, xây dựng trung tâm sản xuất và xuất khẩu năng lượng tái tạo của cả nước.

Còn ngành du lịch, tỉnh xây dựng các khu du lịch trọng điểm ven biển có quy mô ngang tầm khu vực ĐBSCL và cả nước, đặc biệt là đầu tư phát triển khu vực tiềm năng về du lịch trên địa bàn TP Bạc Liêu và vùng lân cận để đảm bảo đủ điều kiện công nhận khu du lịch quốc gia.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng cho rằng, với khát vọng Bạc Liêu trở thành tỉnh phát triển thì còn rất nhiều việc phải làm và cũng không ít khó khăn, đòi hỏi tỉnh phải nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa.

Bạc Liêu kỳ vọng thành trung tâm của quốc gia về con tôm, năng lượng - 2

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng (Ảnh: H.H).

Ông Hùng yêu cầu tập trung đột phá trong cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số hoạt động hiệu quả; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển cộng đồng doanh nghiệp lớn mạnh; khai thác hiệu quả lợi thế so sánh, phát triển theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, sáng tạo và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Người đứng đầu Đảng bộ Bạc Liêu lưu ý quan tâm đến an sinh xã hội; tăng cường đầu tư cho y tế, giáo dục; chăm lo các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng, người yếu thế trong xã hội với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau.

"Để thúc đẩy sự phát triển của tỉnh Bạc Liêu, đòi hỏi cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh phải có tư duy đổi mới, sáng tạo, hành động, làm việc hết sức, hết mình với tinh thần trách nhiệm cao nhất", Bí thư Bạc Liêu chỉ đạo rõ.