Bắc Giang: Liên tiếp 4 trường hợp trốn khỏi khu cách ly, điều trị Covid-19

Bá Đoàn

(Dân trí) - Những ngày gần đây, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có nhiều trường hợp trốn khỏi nơi cách ly, gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch của địa phương.

Bắc Giang: Liên tiếp 4 trường hợp trốn khỏi khu cách ly, điều trị Covid-19 - 1

Khu cách ly tập trung của huyện Sơn Động.

Tối 4/6, N.V.T. (SN 1997) và N.V.Đ. (SN 1993), cùng trú tại xã Vĩnh An, huyện Sơn Động, Bắc Giang, là công nhân Khu công nghiệp Quang Châu (huyện Việt Yên) và thuộc diện F1, đã trốn khỏi khu cách ly xã Vĩnh An.

Được biết cả 2 được chuyển về đây cách ly tập trung từ ngày 28/5.

Ngay trong tối 4/6, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tìm, đưa cả hai quay lại khu cách ly tập trung.

Làm việc với cơ quan chức năng, cả hai khai, khoảng 19h30 ngày 4/6, cả hai rủ nhau trèo tường về nhà bố đẻ của Đ. ở thôn Luông Doan để bắt cá nướng, uống rượu. Khi về nhà, cả hai đeo khẩu trang, có tiếp xúc với bố mẹ Đ. 

Ngày 5/6, Chủ tịch UBND huyện Sơn Động đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp nói trên với mức phạt 7,5 triệu đồng/người.

Trước đó tối 3/6, bệnh nhân Covid-19 C.V.N. (SN 1999), dân tộc Thái, quê ở huyện Thuận Châu (Sơn La) là công nhân Công ty Samkwang, Khu công nghiệp Quang Châu, đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến (đặt tại Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa) đã trốn ra ngoài mua đồ ăn cho nhóm bạn gái.

Vì hành vi vô ý thức của mình, N. đã khiến 3 người (1 người bán hàng, 2 khách mua hàng cùng thời điểm) trở thành F1 và 15 người khác thành F2. 

Bắc Giang: Liên tiếp 4 trường hợp trốn khỏi khu cách ly, điều trị Covid-19 - 2

Hình ảnh bệnh nhân Covid-19 C.V.N ra cửa hàng tạp hóa mua đồ ăn (Ảnh: Cắt từ clip).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa Hoàng Công Bộ cho biết đã yêu cầu Giám đốc Trung tâm Y tế huyện kiểm điểm làm rõ trách nhiệm người đứng đầu đơn vị; kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tổ bảo vệ, báo cáo kết quả cho Chủ tịch UBND huyện trước ngày 8/6/2021.

Đến hôm nay (6/6), Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa đã cho lắp rào chắn công trường xây dựng, gia cố toàn bộ tường bao, lắp thêm camera giám sát ở khu điều trị.

Trước nữa, ngày 1/6, bà L.T.H. đã ra khỏi huyện Việt Yên đến Công ty tiêm chủng vắc xin ở TP Bắc Giang làm việc, mặc dù thời điểm này huyện Việt Yên đang thực hiện cách ly xã hội toàn huyện.

Sau đó bà H. được xác định dương tính với SARS-CoV-2. Qua rà soát có rất nhiều trường hợp F1, F2 liên quan đến bà L.T.H., trong đó có nhiều em nhỏ.

Hiện cơ quan công an đang lập hồ sơ, xử lý các trường hợp vi phạm.