1. Dòng sự kiện:
  2. Bão Kajiki (cơn bão số 5)

6 tháng đầu năm, CSGT xử lý hơn 1,6 triệu trường hợp vi phạm

Trần Thanh

(Dân trí) - Trong 6 tháng đầu năm, CSGT toàn quốc đã kiểm tra, xử lý hơn 1,66 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

Chiều 10/7, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong 6 tháng đầu năm, toàn quốc xảy ra gần 9.400 vụ tai nạn giao thông làm chết gần 5.300 người, bị thương hơn 6.200 người. So với cùng kỳ năm 2024, cả ba tiêu chí đều giảm.

6 tháng đầu năm, CSGT xử lý hơn 1,6 triệu trường hợp vi phạm - 1

CSGT Hà Nội kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trong đêm (Ảnh: Trần Thanh).

Về tình hình ùn tắc giao thông, trong 6 tháng đầu năm xảy ra 28 vụ. Nguyên nhân chính là do tai nạn giao thông, ngoài ra còn có nguyên nhân do lưu lượng phương tiện tăng cao.

Theo Cục CSGT, trong 6 tháng đầu năm, CSGT toàn quốc đã phát hiện 54 vụ tụ tập chạy xe phóng nhanh, lạng lách, gây rối trật tự công cộng, lực lượng chức năng bắt giữ 402 đối tượng.

Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm, CSGT toàn quốc đã kiểm tra, xử lý hơn 1,66 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, tước gần 150.000 giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn. So với cùng kỳ năm 2024, việc xử lý đã giảm 21,96%.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, CSGT toàn quốc đã xử lý hơn 310.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, gần 2.400 trường hợp lái xe dương tính với chất ma túy, hơn 18.600 trường hợp chở hàng quá tải, xử lý lứa tuổi học sinh vì phạm giao thông hơn 38.600 trường hợp.

Về đường sắt, trong 6 tháng đầu năm, CSGT toàn quốc đã xử lý hơn 1.700 trường hợp. Công an các địa phương đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức rào đóng, xóa bỏ 179 lối đi tự mở và thu hẹp 78 lối đi tự mở tại các địa phương.

Tại đường thủy, CSGT toàn quốc đã xử lý hơn 30.800 trường hợp, trong đó có 82 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) - cho biết, thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ gửi thông báo vi phạm cho tất cả các phương tiện trong vòng 2 tiếng, kể cả xe máy.

Theo đó, lực lượng chức năng sẽ xác định, nếu xe máy vi phạm thì ai là người chủ xe. Như vậy, thời gian tới, những người nào bán xe hoặc cho tặng thì đều phải sang tên, "chứ không có chuyện trao tay và không có trách nhiệm với chiếc xe máy đó nữa".

Thông báo vi phạm sẽ được gửi qua VNeID, thông qua ứng dụng của cảnh sát giao thông, thông qua công an xã... để gửi tới chủ sở hữu xe máy.