4 khoản chi tiêu lãng phí nên tránh, nếu muốn dành dụm được nhiều tiền

Quang Anh

(Dân trí) - Có một số khoản chi tiêu lãng phí mà chúng ta vẫn làm hằng ngày, nhưng không hề để ý. Nếu muốn dành dụm được nhiều tiền, bạn nên tránh các khoản lãng phí này.

Steve Adcock (sống ở Mỹ) đã quyết định bỏ công việc có mức lương 6 con số trong lĩnh vực phần mềm và nghỉ hưu sớm ở tuổi 35 cùng với vợ. Tuy nhiên, để có được điều đó, mọi thứ hoàn toàn không dễ dàng, cặp vợ chồng này đã phải dành tiền kiếm được cho khoản đầu tư và tiết kiệm hưu trí.

Theo Steve, anh không phải là túyp người tiết kiệm nhưng nhờ bỏ thói quen xấu trong chi tiêu đã giúp số tiền dành dụm được tăng lên. Dưới đây là một số khoản chi gây lãng phí tiền bạc mà Steve Adcock và vợ chia sẻ.

4 khoản chi tiêu lãng phí nên tránh, nếu muốn dành dụm được nhiều tiền - 1
Steve Adcock và vợ đã về hưu ở tuổi ngoài 30 nhờ cách chi tiêu tiết kiệm và dành tiền đầu tư.

1. Ăn ngoài

Theo một cuộc khảo sát hồi năm 2019 với 2000 người Mỹ, có 69% số người cho biết họ lãng phí tiền cho việc đi ăn ngoài. Steve Adcock và vợ là Courtney từng chi tới 750 USD/tháng để đi ăn ngoài, mỗi năm tốn tới 9000 USD. Cho nên, nếu tự nấu ăn tại nhà sẽ tiết kiệm được khoản tiền lớn.

Theo Steve, thỉnh thoảng cặp vợ chồng này vẫn đi ăn ngoài vào buổi tối, nhưng không gọi đồ uống đắt đỏ mà uống nước lọc hoặc nước chanh miễn phí. Ngoài ra, Steve cũng không gọi món khai vị hay tráng miệng, giúp tiết kiệm 15 USD hoặc nhiều hơn. Tất cả đồ ăn đều được ăn hết, không bao giờ bị bỏ thừa.

2. "Lên đời" điện thoại

Mọi người khó có thể bỏ qua những lời quảng cáo điện thoại thông minh mới được mở bán từ các hãng. Tuy nhiên, hiện nay, các máy điện thoại có thể hoạt động nhiều năm mà không gặp vấn đề gì. Mặc dù, các tính năng mới rất hấp dẫn, nhưng chúng không thể thay đổi cuộc sống của bạn.

Việc lên đời, thay đổi điện thoại chỉ tốt khi điện thoại có vấn đề kỹ thuật nghiêm trọng hoặc không hoạt động được nữa. Tuy nhiên, nếu có trục trặc cũng nên đưa đến cửa hàng sửa chữa trước, có thể giúp tiết kiệm hàng trăm USD. Steve Adcock cho rằng, mỗi năm không mua điện thoại mới, có thể tiết kiệm được 1.500 USD.

3. Mua quần áo khi không cần thiết

Theo báo cáo năm 2019, người Mỹ chi khoảng 1.866 USD/năm để mua quần áo. Các mẫu quần áo, giày dép hay đồ phụ kiện sẽ được thay thế bằng sản phẩm khác mới rất nhanh, vì vậy trước khi mua cần suy nghĩ xem bản thân có thực sự cần hay không.

Theo Steve Adcock, quy tắc mua quần áo là càng ít càng tốt, chỉ mua thứ cần thiết. Nếu đã mua quần áo, người đàn ông này sẽ mặc cho đến khi bị rách hoặc không còn vừa nữa. Mỗi năm, Steve chỉ vào trung tâm mua sắm 2-3 lần/năm và chi 50-100 USD/lần mua quần áo.

4 khoản chi tiêu lãng phí nên tránh, nếu muốn dành dụm được nhiều tiền - 2
Thói quen mua sắm bốc đồng hay mua những thứ không cần thiết cho bản thân là sai lầm.

4. Những khoản mua sắm bốc đồng

Đây là những thứ mà bạn không cần, nhưng bị cám dỗ mua, chẳng hạn như gói kẹo cao su ngay trước mặt tại quầy thanh toán ở siêu thị.

Những khoản mua sắm lớn cũng cần cân nhắc kỹ lưỡng. Ví dụ, khi bạn muốn mua một chiếc xe đạp đắt tiền để tập thể dục, đó dường như như là khoản đầu tư thông minh và nghĩ sẽ dùng nó để đạp xe hằng ngày. Tuy nhiên, việc chi ra cả ngàn USD để mua một chiếc xe đạp cần tính toán nghiêm túc, nếu không có thể sẽ bị bỏ quên, "phủ bụi" gây lãng phí.