1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

11 người được cứu sống sau gần 1 đêm vật lộn cùng sóng biển

(Dân trí) - Ngày 29/11, Thiếu tá Võ Hoàng Liệt, Trưởng đồn biên phòng Bãi Giá (đóng tại huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) cho biết, một tàu đánh cá vừa vớt được 11 ngư dân gặp nạn trên vùng biển Sóc Trăng.

Chiếc tàu đã cứu các ngư dân
Chiếc tàu đã cứu các ngư dân

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 21 giờ đêm 28/11, chiếc tàu đánh cá mang biển kiểm soát BV 7440 TS do ông Trần Thế Dũng (SN 1974, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) làm chủ bị chìm ngoài khơi tỉnh Sóc Trăng do sóng to, gió lớn. Đến rạng sáng 29/11, tất cả 11 thủy thủ trên tàu được các tàu đánh cá gần đó cứu và đưa vào cảng Trần Đề an toàn.
 
Đoàn thủy thủ gồm: Trần Thế Dũng (SN 1974), Nguyễn Hậu (SN 1990), Nguyễn Anh Dũng (SN 1976), Nguyễn Văn Dũng (SN 1960), Võ Văn Dũng (SN 1976), Nguyễn Quang Vinh (SN 1996), Trần Thanh Tùng (SN 1961), Trần Thanh Tú (SN 1995), Trần Văn Trần (SN 1966), Đặng Hoàng Anh (SN 1995), Nguyễn Văn Tấn (SN 1966) - đều ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Các ngư dân được cứu sống

Các ngư dân được cứu sống

Trước đó, tàu BV 7440 TS ra khơi câu mực, rời cảng Định An (tỉnh Trà Vinh) vào lúc 11 giờ trưa ngày 28/11, đến chiều cùng ngày thì gặp sóng lớn phải quay vào bờ. Trên đường quay vào bờ thì gặp nạn. Ông Trần Thế Dũng, chủ tàu bị nạn, cho biết: “Lúc đó sóng rất lớn ập từ phía sau tôi ngồi trên mui lấy máy điện thoại gọi cho các tàu bạn gần đó đến ứng cứu nhưng chưa nói tiếng nào thì tàu đã chìm. Tất cả thuyền viên trên tàu trôi dạt đến rạng sáng mới được các tàu đánh cá gần đó vớt đưa vào bờ”.

Ông Nguyễn Văn Xuyên, chủ tàu cá TV 94024 TS trực tiếp vớt các thủy thủ gặp nạn cho biết: “Lúc đó gần sáng 2 tàu đánh cá của tôi đang trên đường vào bờ thì gặp ngư phủ trôi dạt trên biển. Tàu của tôi vớt được 2 ngư phủ, những tàu xung quanh vớt được 9 ngư phủ. Do mấy tàu kia đang đánh cá nên chuyển hết ngư phủ gặp nạn sang tàu của tôi để đưa vào bờ. Đến trưa 29/11 tất cả các ngư phủ đã vào bờ an toàn và đến trình báo với các cơ quan chức năng để xử lý”.

Hiện tại các ngư dân đã được đưa vào bờ an toàn, được người dân cho ăn uống để phục hồi sức khỏe, chờ các cơ quan chức năng xử lý vụ việc.
 
Trước đó một ngày, vào rạng sáng 28/11, một tàu cá của Nghệ An mang số hiệu NA 90249 cũng bất ngờ bị sóng lớn đánh chìm trên biển. 10 ngư dân trên tàu hiện vẫn đang mất tích. 

Minh Giang