1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Khánh Hòa:

Xúc động lời cảm tưởng tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

Viết Hảo

(Dân trí) - 3 năm qua, sau khi đi vào hoạt động, Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma ở bắc đảo Cam Ranh (Khánh Hòa) đã đón hàng vạn người đến viếng thăm, cũng như để lại nhiều cảm tưởng xúc động.

“Tổ quốc đất nước mãi tri ân

Sáu tư đồng chí đã quên thân

Gạc Ma một phần của Tổ quốc

Thắp nén nhang này lòng thành tâm”

Đó là lời thơ xúc động của ông Ngô Đức Thắng (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) để lại trong sổ cảm tưởng sau khi viếng thăm Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.

Xúc động lời cảm tưởng tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma - 1

Đoàn học sinh tại TP Nha Trang (Khánh Hòa) viếng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

Hay một bài thơ khác đầy tính bi hùng của tác giả Thái Quỳnh Mai Dung, Ban đối ngoại Tổng LĐLĐ Việt Nam, viết ngày 26/2/2020:

“Mãi ngàn đời Tổ quốc vẫn khắc ghi

Trái tim Anh kết vòng hoa bất tử

Nơi biển khơi đạp muôn trùng sóng dữ

Giữa mây trời đảo đá hóa biên cương

Trước quân thù chẳng hề tiếc máu xương

Sáu mươi tư tấm ngực thành lá chắn

Dòng máu tuôn nước biển thành đỏ thắm

Cả đất trời sôi sục trí hờn căm”

Xúc động lời cảm tưởng tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma - 2

Bia tưởng niệm 64 chiến sĩ đã hi sinh trong sự kiện ngày 14/3/1988 tại đá Gạc Ma, Trường Sa

Trong hàng nghìn cảm tưởng ấy, có cả những trang viết xúc động bằng tiếng Lào của những người bạn Lào khi đến viếng thăm các Anh. Đó là dòng cảm xúc của Chủ tịch TƯ Liên hiệp Công đoàn Lào viết vào tháng 2/2020, chuyển ngữ có đoạn: “Tôi và gia đình cùng với các đồng chí thành viên trong đoàn TƯ Liên hiệp Công đoàn Lào có dịp sang thăm Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa và có dịp thăm, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma – Những người làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền Tổ quốc Việt Nam (đảo Trường Sa). Đó là những người đã hi sinh rất dũng cảm để bảo vệ Tổ quốc”.

Theo đại diện Ban quản lý Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, sau lễ khánh thành và chính thức đi vào hoạt động (15/7/2017), đến nay, Khu tưởng niệm đã đón khoảng 120.000 lượt khách đến viếng thăm, dâng hương, dâng hoa. Ngoài ra, một số doanh nghiệp lữ hành du lịch trong nước cũng đưa du khách đến thăm, viếng Khu tưởng niệm.

Xúc động lời cảm tưởng tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma - 3

Những dòng cảm tưởng xúc động của thế sau về sự hi sinh anh dũng của các chiến sĩ Gạc Ma

Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma được xây dựng trên vùng đất rộng 2,5 ha, ở phía bắc bán đảo Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà. Khu tưởng niệm gồm nhiều hạng mục, gồm: cụm tượng đài những người nằm lại phía chân trời, khu trưng bày kỷ vật của các liệt sĩ, quảng trường Hòa Bình, khuôn viên cây cảnh, đường dành cho người khuyết tật…