Xúc động chương trình nghệ thuật “Màu hoa đỏ” năm 2020

(Dân trí) - Đây là chương trình nghệ thuật nhằm tri ân và đền đáp công lao to lớn của các liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và các gia đình có công với cách mạng...

Hướng tới kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020), tối 17/7, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương giao Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Hội Cựu chiến binh - Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Cục Người có công (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) tổ chức chương trình nghệ thuật “Màu hoa đỏ” lần thứ 13 - năm 2020.

Đây là chương trình nhằm tri ân và đền đáp công lao to lớn của các liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và các gia đình có công với cách mạng, đồng thời tuyên truyền, giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” và tinh thần “Tương thân tương ái” của dân tộc.

Xúc động chương trình nghệ thuật “Màu hoa đỏ” năm 2020 - 1

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội dự chương trình nghệ thuật "Màu hoa đỏ". 

Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; cùng đại diện các Bộ ban ngành Trung ương và địa phương.

Chương trình nghệ thuật “Màu hoa đỏ” năm nay gồm 3 phần: Dòng máu Lạc Hồng; Đời mình là một khúc quân hành; Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ. Khán giả được thưởng thức những ca khúc đi cùng năm tháng, như: “Dòng máu Lạc Hồng”, “Bác Hồ một tình yêu bao la”, “Màu hoa đỏ”, “Cỏ non Thành cổ”, “Tình ca”, “Cùng anh tiến quân trên đường dài”, “Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ”, “Mùa xuân bên cửa sổ”..., với sự tham gia của NSND Quốc Hưng, ca sĩ Trọng Tấn, Anh Thơ, Lan Anh, Hồng Nhung, Đức Tuấn, Bích Hồng, nhóm Mây...

Xúc động chương trình nghệ thuật “Màu hoa đỏ” năm 2020 - 2

Tiết mục mở màn phần 1 "Dòng máu Lạc Hồng".

Xúc động chương trình nghệ thuật “Màu hoa đỏ” năm 2020 - 3
Xúc động chương trình nghệ thuật “Màu hoa đỏ” năm 2020 - 4
Xúc động chương trình nghệ thuật “Màu hoa đỏ” năm 2020 - 5
Xúc động chương trình nghệ thuật “Màu hoa đỏ” năm 2020 - 6
Xúc động chương trình nghệ thuật “Màu hoa đỏ” năm 2020 - 7
Xúc động chương trình nghệ thuật “Màu hoa đỏ” năm 2020 - 8

Một số hình ảnh các nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình.

Cũng trong chương trình, thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã trao 60 sổ tiết kiệm cho đại diện 60 gia đình  các anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh và gia đình có công với cách mạng... huyện Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh), huyện Tân Yên (tỉnh Bắc Giang), huyện Chương Mỹ (thành phố Hà Nội) và huyện Lâm Thao (tỉnh Phú Thọ).

“Màu hoa đỏ” là chương trình hoạt động thường niên từ năm 2008. Qua 12 lần tổ chức trước đây, Chương trình đã huy động được gần 60 tỷ đồng, từ đó trao tặng 610 nhà tình nghĩa; hơn 11.000 sổ tiết kiệm, hơn 5.500 suất học bổng và nhiều phần quà thăm hỏi các gia đình thương binh liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với cách mạng…

Trước đó, trong khuôn khổ chương trình “Màu hoa đỏ” lần thứ 13 - năm 2020, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức đi thăm và tặng 6 căn nhà tình nghĩa, hơn 100 sổ tiết kiệm và hơn 1.000 suất quà cho gia đình các liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng tại một số tỉnh, thành phố...

Xúc động chương trình nghệ thuật “Màu hoa đỏ” năm 2020 - 9

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tặng sổ tiết kiệm cho các thương bệnh binh, gia đình thương bệnh binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Xúc động chương trình nghệ thuật “Màu hoa đỏ” năm 2020 - 10

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tặng sổ tiết kiệm cho các thương bệnh binh, gia đình thương bệnh binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Xúc động chương trình nghệ thuật “Màu hoa đỏ” năm 2020 - 11

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tặng sổ tiết kiệm cho các thương bệnh binh, gia đình thương bệnh binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Được biết, trong 3 năm qua, thực hiện Chỉ thị 14-CT/TW ngày 19-7-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26-4-2013 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng các ngành, các cấp đã hỗ trợ người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở. Cả nước có tổng số 393.707 hộ người có công cần hỗ trợ về nhà ở (gồm 184.695 hộ xây mới và 209.012 hộ sửa chữa) đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra, tương ứng với tổng số kinh phí từ ngân sách trung ương khoảng 10.654 tỷ đồng.

Tính đến nay, cả nước đã cơ bản hoàn thành Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở theo Quyết định số 22, đồng thời tập trung thực hiện số nhà ở còn lại là khoảng 12.632 hộ xây mới và sửa chữa, phấn đấu hết năm 2020 cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở đối với ngưới có công với cách mạng.

 Nguyễn Hằng

Ảnh: Toàn Vũ