Xuất hiện vở chèo tiền tỷ!

(Dân trí) – Nhà hát Chèo Hà Nội vừa cho ra mắt vở diễn về nhân vật anh hùng Hai Bà Trưng- “Vương nữ Mê Linh” với kinh phí đầu tư lên đến 1 tỷ đồng. Những hình ảnh đầu tiên của vở chèo tiền tỷ vừa được hé lộ.

Sau khi mạnh tay đầu tư số tiền lớn cho vở Oan khuất một thời tạo được tiếng vang, Nhà hát Chèo Hà Nội lại dựng vở chèo lịch sử về nhân vật anh hùng Hai Bà Trưng có tên Vương nữ Mê Linh với kinh phí 1 tỷ đồng.

Vở diễn nêu cao khí phách anh hùng của Hai Bà Trưng trong việc đánh quân Nam Hán thống nhất bờ cõi. Không mang tính sử thi đơn thuần, Vương nữ Mê Linh còn nhiều yếu tố lãng mạn qua câu chuyện tình yêu và lòng cảm phục của Trưng Trắc và Thi Sách.
 
Xuất hiện vở chèo tiền tỷ!

NSƯT Thúy Mùi, Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội chia sẻ với báo chí trước đêm diễn đầu tiên, bà hi vọng với sự đầu tư lớn về trang phục, thiết kế sân khấu, dựng cảnh hoành tráng... và sự quyết tâm, nhiệt huyết của dàn nghệ sĩ sẽ đem đến vở chèo lịch sử vừa lòng khán giả

Từng đầu tư lớn cho việc “cách tân” chèo khi dựng vở Oan khuất một thời, Cao Bá Quát, Nàng Sita…mang hơi thở đời sống đương đại từ nội dung, cách hát, thủ pháp nghệ thuật đến việc đầu tư sân khấu, thiết kế trang phục … rất hiện đại, cập nhật để các vở diễn vẫn rất chèo nhưng thổi vào đó luồng gió mới nhằm chinh phục khán giả hiện tại. Lần này, với Vương nữ Mê Linh Nhà hát Chèo Hà Nội cũng chịu tốn kém khi mời biên đạo múa Tấn Lộc cùng nhà thiết kế trang phục Sỹ Hoàng tham gia vở diễn.

NSƯT Thúy Mùi, Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội tiết lộ, trong số kinh phí khoảng 1 tỷ đồng, riêng phần trang phục do nhà thiết kế Sỹ Hoàng đảm nhiệm đã “ngốn” vài trăm triệu đồng. Có thể nói, đây là vở diễn lớn nhất mà NSƯT Thúy Mùi trực tiếp đóng vai trò đạo diễn tính đến thời điểm này.

Các vai chính của vở diễn lần này cũng được lãnh đạo Nhà hát Chèo mạnh dạn giao cho những gương mặt tài năng trẻ như Thục Khánh, Quốc Phòng, Quang Dương, Thảo Quyên, Thúy Lành, Huyền Trang… Ngoài ra, vở diễn còn có sự tham gia của 2 nghệ sĩ chèo gạo cội NSƯT Quốc Anh và NSƯT Đình Thuận.
 
Diễn viên trẻ Quốc Phòng vào vai Thi Sách, Thục Khánh vào vai Trưng Trắc

Diễn viên trẻ Quốc Phòng vào vai Thi Sách, Thục Khánh vào vai Trưng Trắc
 
Điểm thú vị của vở diễn còn nằm ở hai nhân vật nữ chính Trưng Trắc (Thục Khánh) và Trưng Nhị (Thảo Quyên). Trước đó, hai diễn viên trẻ chuyên vào các vai tiểu thư, công chúa “yểu điệu thục nữ” nên để hóa thân vào vai nữ tướng không tránh khỏi những khó khăn. Để tròn vai diễn, các nghệ sĩ trẻ đã không quản khổ công, tập luyện trong mấy tháng trời từ giọng nói, dáng đi đến động tác múa kiếm…
 
"Thời gian đầu tập luyện, tôi cũng thấy chán nản lắm, tập mãi mà chưa ra "chất" nữ tướng Trưng Trắc nên có ý định bỏ cuộc. Tuy nhiên, nhận được sự động viên của các anh chị đồng nghiệp, nhờ chăm chỉ tập luyện đêm ngày nên gần đến ngày vở diễn ra mắt, tôi đã thấy tự tin hơn", Thục Khánh chia sẻ.
 
Một số hình ảnh trong vở chèo “Vương nữ Mê Linh”:
 
Thục Khánh với tạo hình Trưng Trắc
Thục Khánh với tạo hình Trưng Trắc

Quốc Phòng trong tạo hình Thi Sách
Quốc Phòng trong tạo hình Thi Sách

Thảo Quyên vào vai Trưng Nhị
Thảo Quyên vào vai Trưng Nhị

Quang Dương vào vai Thi Sơn

Quang Dương vào vai Thi Sơn
 
 
Vở diễn Vương nữ Mê Linh sẽ ra mắt công chúng bắt đầu từ 21 -30/8


Vở diễn Vương nữ Mê Linh sẽ ra mắt công chúng bắt đầu từ 21 -30/8


Vở diễn Vương nữ Mê Linh sẽ ra mắt công chúng bắt đầu từ 21 -30/8


Vở diễn Vương nữ Mê Linh sẽ ra mắt công chúng bắt đầu từ 21 -30/8


Vở diễn Vương nữ Mê Linh sẽ ra mắt công chúng bắt đầu từ 21 -30/8


Vở diễn Vương nữ Mê Linh sẽ ra mắt công chúng bắt đầu từ 21 -30/8


Vở diễn Vương nữ Mê Linh sẽ ra mắt công chúng bắt đầu từ 21 -30/8


Vở diễn Vương nữ Mê Linh sẽ ra mắt công chúng bắt đầu từ 21 -30/8


Vở diễn Vương nữ Mê Linh sẽ ra mắt công chúng bắt đầu từ 21 -30/8


Vở diễn Vương nữ Mê Linh sẽ ra mắt công chúng bắt đầu từ 21 -30/8


Vở diễn Vương nữ Mê Linh sẽ ra mắt công chúng bắt đầu từ 21 -30/8
Vở diễn "Vương nữ Mê Linh" sẽ ra mắt công chúng bắt đầu từ 21 -30/8
 
 
Nguyễn Hằng
Ảnh: Chí Linh