Xuân Hinh kể lý do không cho Hồng Vân vay tiền, bật mí cát-xê 20 năm trước

Bích Phương

(Dân trí) - Trong hậu trường một chương trình nhạc kịch, nghệ sĩ Xuân Hinh và Hồng Vân có cuộc trò chuyện hài hước về chủ đề tiền bạc. Đoạn clip thu hút sự quan tâm của khán giả.

NSND Hồng Vân và NSƯT Xuân Hinh là những gương mặt quen thuộc của sân khấu. Hai diễn viên không chỉ tương tác ăn ý khi làm việc mà còn là bạn bè thân thiết ngoài đời.

Trong video hậu trường một chương trình diễn ra gần đây ở Hà Nội, nghệ sĩ Hồng Vân chia sẻ khoảnh khắc hài hước khi cô chỉnh sửa tóc giả cho Xuân Hinh. 

"Đợt này ra Hà Nội, tôi có nhiệm vụ "hầu" ông Xuân Hinh làm tóc. Không có người làm tóc nào có thể chịu được ông ấy, tóc thì không có, chỉ toàn tóc giả thôi.

Tôi làm tóc cho ông ấy mà vay tiền ông ấy lại không cho vay. Tôi ra Hà Nội không mang theo tiền mặt, tính vay Xuân Hinh một ít thôi, mà không được", Hồng Vân kể.

Xuân Hinh kể lý do không cho Hồng Vân vay tiền, bật mí cát-xê 20 năm trước - 1

Hồng Vân chỉnh sửa mái tóc giả cho Xuân Hinh tại hậu trường một show diễn (Ảnh: Chụp màn hình).

Hồng Vân nói nguyên tắc của Xuân Hinh là không cho ai vay tiền, kể cả người thân. "Vua hài đất Bắc" nghe xong giải thích thêm: "Tôi đã cho tiền là cho hẳn, cho mượn làm gì, mất tình anh em".

Trong cuộc trò chuyện, Xuân Hinh nhớ lại ngày trước, nghệ sĩ từng vào TPHCM diễn cho sân khấu của Hồng Vân suốt 1 tháng liền. "Cát-xê cô trả tôi 1 tháng 12 triệu đồng sao không kể ra? Cát-xê của tôi một tối được bao tiền, cô lại trả tôi có 12 triệu đồng", nghệ sĩ nói vui.

Nghe tới đó, Hồng Vân bật cười: "Cách đây 20-30 năm rồi, sao nhớ kỹ vậy? 12 triệu đồng lúc đó là bao nhiêu cây vàng? Thời điểm đó vàng 350.000 một chỉ thôi, tức là 3,5 triệu đồng một cây. 12 triệu đồng là 4 cây rưỡi. Sân khấu kịch mỗi đêm bán 300 ghế, mà một tháng ông kiếm 4 cây rưỡi vàng thì cũng được còn gì".

Xuân Hinh kể lý do không cho Hồng Vân vay tiền, bật mí cát-xê 20 năm trước - 2

Hồng Vân và Xuân Hinh có nhiều tương tác thân thiết, hài hước trong hậu trường (Ảnh: Chụp màn hình).

Trong một video hậu trường lên sóng hôm 3/1, Hồng Vân cũng từng gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc trò chuyện thân thiết bên Xuân Hinh khi đi ăn ốc ở Hà Nội.

"Vua hài đất Bắc" khuyên Hồng Vân giảm bớt công việc, "bớt tham tiền lại" vì lo cho sức khỏe của cô. "Kinh tế năm nay khó khăn, mở sân khấu làm gì cho mệt. Từ lúc ra đây, có một bữa ăn mà cô gọi điện hủy đến 9 lần. Làm gì mà cô bận thế, tiền để đâu hết. Cô tham quá, ngày Tết người ta nghỉ, cô lại ra đây tập luyện", Xuân Hinh nói.

Trước lời khuyên bảo của Xuân Hinh, Hồng Vân bật cười thừa nhận cô hoàn toàn "lép vế": "Không nói lại được, có Xuân Hinh là tôi tắt đài".

Xuân Hinh kể lý do không cho Hồng Vân vay tiền, bật mí cát-xê 20 năm trước - 3

Xuân Hinh dẫn Hồng Vân dạo phố khi đàn em ra Hà Nội (Ảnh: Chụp màn hình).

NSND Hồng Vân và NSƯT Xuân Hinh có tình bạn hơn 25 năm trong nghề. Trong một cuộc trò chuyện năm 2016, Hồng Vân nói cô mang ơn đàn anh suốt đời vì được anh giúp đỡ những ngày đầu mở sân khấu kịch.

"Anh Xuân Hinh là người đầu tiên từ Hà Nội vào giúp tôi trong những ngày đầu sân khấu mới thành lập. Anh ấy giúp tôi rất nhiều. Mặc dù có thể giờ anh đã quên nhưng tôi sẽ mang ơn anh ấy suốt, không bao giờ quên được.

Ngày trước, đố ai mời được Xuân Hinh đi diễn, bầu show tỉnh phải đặt lịch trước rất lâu, rồi nhiều khi anh ấy bận, anh ấy bực, còn phải nghe anh ấy mắng, nhưng họ vẫn sẵn sàng xếp hàng để chờ anh ấy nhận lời. Thế nhưng với tôi thì khác. Chính vì điều này tôi rất cảm kích", Hồng Vân từng chia sẻ.

Hồng Vân sinh năm 1966, là diễn viên, đạo diễn sân khấu, bầu show được nhiều người biết đến. Cô từng góp mặt trong nhiều phim truyền hình, điện ảnh như: Gạo nếp gạo tẻ, Gái già lắm chiêu, Phượng khấu, Giấc mơ của mẹ...

Năm 2011, Hồng Vân được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân Dân.

Nghệ sĩ Xuân Hinh (tên đầy đủ là Bùi Xuân Hinh), sinh năm 1960. Ông được khán giả ca tụng là "vua hài đất Bắc", tuy vậy, nam diễn viên chỉ thích gọi là "kẻ chọc cười dân dã".

Tên tuổi Xuân Hinh gắn liền với nhiều làn điệu chèo cổ, các ca khúc dân ca quan họ, bài xẩm, chầu văn. Nam diễn viên được nhớ tới nhiều nhất qua các tác phẩm Thị Màu lên chùa, Thầy bói đi chợ, Người ngựa, ngựa người...

Xuân Hinh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 1997.