Xem hôn lễ đình đám của các ngôi sao trong... MV

(Dân trí) - Xuất hiện trong bộ váy cưới trắng, các ngôi sao ca nhạc hóa thân thành cô dâu xinh đẹp với những câu chuyện bất ngờ xảy ra trong hôn lễ của chính mình. Mariah Carey trở thành cô dâu chạy trốn, Katy Perry suýt bị chú rể từ hôn…

Taylor Swift trong MV "Mine" (2010)

Khoảnh khắc làm cô dâu của Taylor Swift trong MV rất ngắn nhưng rất đẹp. Để chuẩn bị cho sự xuất hiện chớp nhoáng nhưng vẫn đảm bảo độ lung linh, người đẹp 21 tuổi đã mua chiếc váy cưới tuyệt đẹp nằm trong bộ sưu tập mùa thu năm 2010 của nhà thiết kế Reem Acra.

Nhân vật nam may mắn được sánh đôi với Taylor Swift trong MV đình đám này là nam diễn viên người Anh Toby Hemingway.

Swift đã sáng tác nhạc phẩm “Mine” (Anh là của em) sau một vài rắc rối tình cảm. “Mine” thể hiện xu hướng trốn chạy khỏi tình yêu của Swift. Với các quãng cao độ đa dạng, bài hát thể hiện sự nhiệt thành của những người trẻ trong tình yêu.

“Mine” nhận được phản hồi tích cực từ cả giới phê bình và khán giả. Bài hát đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng âm nhạc Mỹ - Billboard Hot 100. Ý tưởng đạo diễn MV cũng rất được khen ngợi bởi sự ngọt ngào và ấm áp.
 


 
 
Katy Perry trong MV "Hot 'N Cold" (2008)

Người hâm mộ không có dịp chiêm ngưỡng Katy Perry mặc váy cưới khi cô kết hôn hồi năm 2010. Bù lại, họ có thể ngắm cô dâu Katy Perry siêu quậy trong "Hot 'N Cold" (Nóng và lạnh).

Điểm thú vị nhất là bố mẹ đẻ của Katy cũng xuất hiện trong MV này. Họ chính là cặp vợ chồng ngồi ở ngay hàng ghế đầu tại nhà thờ.

"Hot 'N Cold" khi ra mắt đã đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng âm nhạc của Mỹ Billboard Hot 100.


 
 
Mariah Carey trong MV "We Belong Together" (2005)

Mariah Carey xuất hiện vô cùng gợi cảm và trở thành “cô dâu chạy trốn” khi từ bỏ lễ cưới với một người đàn ông đứng tuổi, giàu có và thế lực (nam diễn viên Eric Roberts) để đến nơi “cùng trời cuối đất” với tình cũ trẻ tuổi, đẹp trai (nam diễn viên Wentworth Miller). Trong MV, Carey đã mặc lại chiếc váy cưới năm 1993 của cô.

Bài hát kể về sự tuyệt vọng của một người phụ nữ khi người yêu cũ quay về ngay trước lễ cưới của cô. Dù họ đã chia tay từ lâu nhưng cô vẫn cảm thấy cô đơn và tuyệt vọng bởi sự ra đi của chàng trai. “We Belong Together” (Chúng ta thuộc về nhà) đã đứng thứ nhất trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 trong suốt 14 tuần.


 
 
Pink trong MV "I Don't Believe You" (2009)

Trong MV này, Pink mặc lại chiếc váy cưới của mình hồi năm 2006. Bài hát là sự đinh ninh của cô gái rằng chàng trai vẫn còn yêu mình dù anh ta đã nói lời chia tay. MV với hai màu đen trắng cổ điển và những góc quay đẹp, gợi nhớ lại những bản tình ca của những thập niên trước.


 
 
Beyonce Knowles trong MV "Best Thing I Never Had" (2011)

Trong MV, Beyonce mặc chiếc váy cưới tuyệt đẹp của nhà thiết kế Vera Wang. “Best Thing I Never Had” (Điều tuyệt nhất mà em chưa từng có) giống như một sự trả thù dành cho người đàn ông không biết trân trọng bạn gái khi cô ấy vẫn còn ở bên anh ta.

Beyonce vào vai cô dâu xinh đẹp, đang chuẩn bị cho lễ cưới sẽ diễn ra trong một thời gian ngắn nữa. Trong lúc chuẩn bị, cô nhớ lại người yêu cũ trước đây, anh ta chưa bao giờ dành cho Beyonce một sự quan tâm xứng đáng.

Không muốn bị tổn thương hơn nữa, cô đã tìm đến một tình yêu mới và cảm thấy hạnh phúc vì quyết định của mình.


 
 
 
Pi Uy
Theo Zimbio