Xác minh thông tin Viện Nghiên cứu Hán Nôm "lại mất" hơn 100 cuốn sách

Hương Hồ

(Dân trí) - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đang cho xác minh thông tin vụ việc Viện Nghiên cứu Hán Nôm "lại mất" hơn 100 cuốn sách.

Sáng 20/3, ông Nguyễn Xuân Diện, Phó phòng Nghiên cứu Văn học và Lịch sử, Viện Nghiên cứu Hán Nôm đưa thông tin "kinh hoàng" (lời của ông Diện) trên trang cá nhân: "Lại phát hiện mất thêm 110 cuốn sách Hán Nôm. Trong kho có 877 cuốn đã mủn nát không thể bồi vá, cứu vãn". 

Bài đăng của ông Nguyễn Xuân Diện nhanh chóng thu hút lượt tương tác và bình luận lớn của cộng đồng mạng. Nhiều bình luận bày tỏ bất bình trước vụ việc và mong muốn nhanh chóng làm rõ thông tin. 

Chiều 20/3, ông Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam xác nhận, đơn vị đang cho xác minh thông tin về sự việc này, sẽ thông báo rõ khi có kết quả.

Lãnh đạo Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam yêu cầu Viện Nghiên cứu Hán Nôm tiếp tục kiểm kê, làm rõ thông tin mất sách.

Xác minh thông tin Viện Nghiên cứu Hán Nôm lại mất hơn 100 cuốn sách - 1

Nhiều cuốn sách quý ở Viện Nghiên cứu Hán Nôm từng bị thất thoát (Ảnh: Thư viện quốc gia).

Đây không phải là lần đầu tiên Viện Nghiên cứu Hán Nôm có thông tin mất sách. 

Cụ thể, khoảng tháng 3-4/2020, một cán bộ quản lý kho sách phát hiện có dấu hiệu không tìm thấy một số cuốn sách ở vị trí quy định trên giá. 

Tuy nhiên, trong thời điểm bùng phát dịch Covid-19, sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Viện đã làm việc với người quản lý kho sách để chấn chỉnh, dự kiến các giải pháp điều chỉnh quy trình quản lý sách tránh thất thoát.

Đến tháng 4/2022, trong điều kiện "bình thường mới", Viện bắt đầu tổng kiểm kê toàn bộ kho sách Hán Nôm. Đây cũng là lần tổng kiểm kê đầu tiên trong hơn 10 năm qua. Kết quả, Viện xác nhận mất 25 cuốn, trong đó bao gồm bốn cuốn Toàn Việt thi lục, thuộc ba bộ khác nhau, do Lê Quý Đôn biên soạn, Việt âm thi tập do nhà sử học Phan Phu Tiên và Thị Ngự sử Chu Xa kế tục biên soạn…

Xác minh thông tin Viện Nghiên cứu Hán Nôm lại mất hơn 100 cuốn sách - 2

Một trang "Toàn Việt thi lục" được thông báo mất hồi 2022 (Ảnh: Viện Nghiên cứu Hán Nôm).

Trong đó, Toàn Việt thi lục được đánh giá là bộ sách lớn do nhà bác học Lê Quý Đôn sưu tập và biên soạn theo lệnh của nhà vua. Bộ sách này được dâng lên vua Lê Hiển Tông đọc bao gồm 2.303 bài thơ của 173 tác giả từ thế kỷ X đến thế kỷ XVI.

Viện Nghiên cứu Hán Nôm trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, là nơi tổ chức nghiên cứu, khai thác và biên dịch, xuất bản di sản Hán Nôm, đào tạo cán bộ nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản, phục chế, nhân bản, góp phần phát triển văn hóa của dân tộc.

Kho sách Viện Nghiên cứu Hán Nôm được Nhà nước giao quản lý là tài sản quốc gia quý giá, kế thừa các kho sách cổ mà Viện Viễn Đông Bác Cổ sưu tập được.