“Wonder Woman” Gal Gadot từng làm mọi cách để không trở thành... Hoa hậu

(Dân trí) - Gal Gadot (35 tuổi), nữ diễn viên của sê-ri phim siêu anh hùng “Wonder Woman”, mới đây đã có những tiết lộ bất ngờ về quãng thời gian cô tham gia các cuộc thi Hoa hậu.

Một Hoa hậu không tha thiết làm… Hoa hậu

Thực tế, Gal Gadot không hề mong muốn nhận được chiếc vương miện nào, cô chỉ muốn có một quãng thời gian vui chơi, được gặp gỡ, làm quen những con người mới, có những trải nghiệm mới, được đi thăm thú nhiều nơi mà không... mất tiền, nhưng người đẹp không hề có khát khao đoạt vương miện.

Thậm chí khi đã “vô tình” trở thành Hoa hậu Israel và được cử đi thi Hoa hậu Hoàn vũ, cô còn cố gắng tạo nên những điểm trừ trước ban giám khảo để mình mất đi khả năng trở thành Hoa hậu Hoàn vũ. Trong cuộc phỏng vấn mới đây với tạp chí Vanity Fair, người đẹp 35 tuổi tiết lộ rằng cô không hề thích thú danh xưng Hoa hậu chút nào.

“Wonder Woman” Gal Gadot từng làm mọi cách để không trở thành... Hoa hậu - 1
“Wonder Woman” Gal Gadot từng làm mọi cách để không trở thành... Hoa hậu - 2
“Wonder Woman” Gal Gadot từng làm mọi cách để không trở thành... Hoa hậu - 3

Gal Gadot khi đi thi Hoa hậu Hoàn vũ 2004

Vì vậy, khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2004, cô đã cố gắng để không trở thành Hoa hậu thêm lần nữa: “Khi giám khảo hỏi tôi điều gì đó, tôi liền tỏ ra mình không thể nói thành thạo tiếng Anh và loay hoay không biết nên trả lời thế nào, rồi chỉ biết xin lỗi rối rít. Tôi đã làm mọi cách để đảm bảo mình không nhận thêm vương miện Hoa hậu lần nữa”.

Gal Gadot cho biết, cô thậm chí còn chưa từng kỳ vọng mình sẽ trở thành Hoa hậu Israel: “Tôi tự nhủ mình tham gia cuộc thi này thì sẽ được đi đến nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, tôi sẽ có nhiều chuyện để về sau kể cho các cháu của tôi, rằng bà đã từng tham gia một cuộc thi nhan sắc và có rất nhiều điều thú vị. Tôi không hề kỳ vọng rằng mình sẽ trở thành Hoa hậu”.

Hiện tại, Gal Gadot đã ghi hình xong bộ phim tiếp theo trong sê-ri về Wonder Woman - “Wonder Woman 1984”. Bộ phim dự kiến ra mắt vào ngày 25/12 tới đây.

Gal Gadot trong buổi chụp hình cho Vanity Fair

“Wonder Woman 1984” - Bộ phim siêu anh hùng được chờ đợi và kỳ vọng

Chia sẻ về bộ phim thứ 2 này, Gal Gadot nói: “Tôi nghĩ bộ phim đầu tiên nói về sự ‘ra đời’ của một nữ siêu anh hùng, còn với bộ phim thứ hai, chúng tôi muốn có chiều sâu hơn. Sẽ có nhiều hiểm nguy gay cấn hơn, tôi nghĩ bộ phim sẽ tạo nên nhiều mối liên hệ và sự gần gũi đối với đời sống của chúng ta hiện nay.

“Tôi cảm thấy dường như mỗi người trong chúng ta hiện nay đều sống quá vội vã, chúng ta mong muốn mình có được nhiều hơn, nhiều thêm nữa... Và khi chúng ta có được thứ mình muốn rồi, ta lại nâng mức tiêu chuẩn lên cao hơn, cái giá phải trả là gì? Đó là chúng ta đánh mất chính mình trong cuộc chạy đua mệt mỏi và điên rồ đó”.

Chia sẻ này của Gal Gadot cho thấy chuyện phim của “Wonder Woman 1984” hẳn sẽ có sức nặng và chiều sâu tâm lý.

Trailer phim "Wonder Woman 1984" (2020)

Trong cuộc phỏng vấn này, Gal Gadot cũng tiết lộ mức thù lao mà cô từng nhận được cho phần phim đầu - “Wonder Woman” (2017), khi ấy, cô chỉ nhận được có 300.000 USD (tương đương gần 7 tỷ đồng), một số tiền quá ít ỏi so với tầm vóc của một bộ phim bom tấn đạt doanh thu lớn ngoài phòng vé (hơn 820 triệu USD).

Nhưng sang phần 2 - “Wonder Woman 1984”, cô đã nhận được mức thù lao lên tới 10 triệu USD (tương đương hơn 230 tỷ đồng). Như vậy, mức cát-sê của Gal Gadot qua hai phần phim đã tăng lên tới... 33 lần.

Gal Gadot cảm thấy vai diễn Wonder Woman của mình rất có ý nghĩa đối với nữ giới nói chung và các bé gái nói riêng: “Tôi tin rằng người ta chỉ có thể ước mơ một điều gì đó sau khi đã nhìn thấy bằng chính đôi mắt của mình những điều đáng để mơ ước.

“Các cậu bé thật may mắn vì có nhiều bộ phim siêu anh hùng để các bé thưởng thức, rồi hình dung tưởng tượng mình sẽ làm được nhiều điều lớn lao, ý nghĩa, các bé trai luôn có được nguồn cảm hứng mạnh mẽ và những câu chuyện lớn lao khi xem các bộ phim siêu anh hùng, nhưng các bé gái thì chưa có được cơ hội ấy và sê-ri phim ‘Wonder Woman’ góp phần làm thay đổi cục diện này”.

“Wonder Woman” Gal Gadot từng làm mọi cách để không trở thành... Hoa hậu - 4

Gal Gadot trong tạo hình Wonder Woman

Việc vào vai Wonder Woman cũng có tác động đối với chính Gal Gadot và hai cô con gái nhỏ của cô. Gal hiện có hai cô con gái - Alma (8 tuổi) và Maya (3 tuổi) cùng với chồng - doanh nhân Jaron Varsano.

Cô cho biết đã cho con gái lớn xem phim “Wonder Woman”: “Con gái rất phấn khích nhưng con vẫn không thể nào tách biệt được việc mẹ chính là... Wonder Woman. Con cảm thấy rất bối rối và khó hiểu tại sao lại có thể như vậy. Tôi lược qua những tình tiết đáng sợ, và phần còn lại của bộ phim khiến con gái mê mải xem và cảm thấy rất tự hào về mẹ”.

Trailer phim "Wonder Woman" (2017)

Bị phản ứng chỉ vì… hát một ca khúc

Gal Gadot cũng chia sẻ về việc gần đây, cô bị phản ứng khi hát ca khúc “Imagine” - một ca khúc gắn liền với giọng ca của nam ca sĩ huyền thoại John Lennon. Cô cùng một số nghệ sĩ thể hiện ca khúc này khi đang trong giai đoạn cách ly xã hội vì dịch Covid-19.

Cộng đồng mạng cảm thấy “không thuyết phục” khi Gal Gadot cùng với một số đồng nghiệp ở Hollywood hát những câu như: “Hãy hình dung chúng ta không còn quan trọng chuyện tiền tài. Tôi tự hỏi liệu bạn có làm được thế không. Không còn lòng tham, không còn đói khổ. Chỉ còn tình anh em giữa những con người”.

“Wonder Woman” Gal Gadot từng làm mọi cách để không trở thành... Hoa hậu - 5

Trong thực tế, chồng của Gal Gadot là doanh nhân, họ có điều kiện sống lý tưởng, nhiều cư dân mạng cho rằng khi hát những ca từ này, Gal Gadot đang có một đời sống vật chất đáng mơ ước, trong khi dịch bệnh Covid-19 thực sự khiến nhiều người lâm vào cảnh khó khăn vô cùng, và hát những lời như vậy đối với một người giàu thì quá... hài hước.

Trước sự phản ứng bất ngờ của cộng đồng mạng, Gal Gadot chia sẻ rằng cô chỉ muốn làm được một điều gì đó tốt đẹp và trong sáng, nhưng cũng thừa nhận rằng có thể hành động của cô không tạo được sự đồng cảm đối với nhiều người.

Dù vậy, mọi việc đã được cô thực hiện với những ý định tốt đẹp: “Đôi khi, ta muốn cố gắng làm một điều gì đó tốt đẹp nhưng cuối cùng hóa ra việc ta làm lại không tốt đẹp như ta mong. Tôi không có gì ngoài những ý định tốt, tôi chỉ muốn đưa lại niềm vui và tình yêu thương”.

Gal Gadot cũng chia sẻ đôi điều về tính cách thẳng thắn của mình: “Đôi khi tôi có thể gặp rắc rối vì sự thẳng thắn của mình. Có những điều tôi đã phải cố gắng học để tránh xảy ra xung đột, mâu thuẫn. Tôi đã học cách thích nghi. Tôi hiểu rằng mỗi người có quan điểm riêng, cần chấp nhận sự khác biệt, nhưng tôi thà để đối phương không thích mình còn hơn không nói ra những điều thành thật”.