Vụ bé gái 4 tuổi rơi từ tầng 24 chung cư: "Tôi vô cùng phẫn nộ và đau xót"

Nguyễn Hằng

(Dân trí) - Thái Thùy Linh chia sẻ cảm giác phẫn nộ khi đọc tin vụ bé gái rơi từ tầng 24 chung cư tại Hà Nội. Tiến sĩ Vũ Việt Anh cho rằng, ở một số nước, bố mẹ bé gái có thể bị phạt tù, bị tước quyền nuôi con…

"Tôi vô cùng phẫn nộ và đau xót"

Ca sĩ Thái Thùy Linh chia sẻ cảm giác khi đọc thông tin vụ bé gái 4 tuổi rơi từ tầng 24 chung cư xuống đất và tử vong tối 19/4. Được biết, vào thời điểm bé gái bị rơi từ cửa sổ phòng ngủ, bố không có ở nhà còn mẹ đang mải dọn dẹp bên ngoài.

"Từ đêm qua tới giờ,  tôi cảm thấy vô cùng đau xót, bức xúc, thậm chí phẫn nộ khi đọc tin bé gái 4 tuổi rơi từ tầng cao tòa chung cư tại Hà Nội cũng như vụ bé gái bị xâm hại, bị sát hại tại Vũng Tàu.

Tôi không phải mẹ các cháu mà tôi còn cảm thấy mình… có lỗi vì người Việt mình nuôi con đơn giản quá. Phần lớn các ông bố bà mẹ chỉ quan tâm con ăn gì, học gì mà chưa chú ý đến đời sống tinh thần, dạy con các kỹ năng mềm, tự bảo vệ bản thân. Nhiều bậc cha mẹ còn quá chủ quan xem nhẹ việc giữ an toàn, để con có cuộc sống hạnh phúc…

Tôi cảm thấy tâm lý của nhiều cha mẹ là "nhà có sao dùng vậy", chưa tạo một môi trường an toàn cho con, chưa suy nghĩ chu đáo về mọi hiểm nguy có thể xảy đến", ca sĩ Thái Thùy Linh bày tỏ với phóng viên Dân trí.

Vụ bé gái 4 tuổi rơi từ tầng 24 chung cư: Tôi vô cùng phẫn nộ và đau xót - 1

Khu vực cháu bé bị rơi xuống từ tầng 24 chung cư Xuân Mai Complex (Ảnh: Trần Thanh).

Với trường hợp bé gái rơi từ cửa sổ phòng ngủ, Thái Thùy Linh khẳng định: "Lỗi là tại người lớn. Khi có những sự việc đau lòng như này xảy ra, thường là người ta thương xót, đồng cảm, an ủi với bố mẹ cháu bé. Vẫn còn những kiểu an ủi kiểu như: "Thôi, người ta đã đau khổ lắm rồi, đừng trách móc gì nữa".

Nhưng việc chúng ta nói lên không phải "hành hạ" tinh thần bố mẹ, hay dồn phụ huynh không may có con bị tai nạn vào bước đường cùng mà phải nhìn thẳng vào những câu chuyện như này như hồi chuông cảnh tỉnh đối với những người khác.

Nhưng tôi nói thật, có một tâm lý như này. Có sự việc đau lòng như vừa rồi xảy ra, người ta bắt đầu quan tâm, nhiều gia đình vội vàng đi lắp lưới chắn an toàn. Nhưng sau đó một thời gian, người ta lại… lười, lại đưa ra đủ lý do trì hoãn, chủ quan. Có người tặc lưỡi: "thôi con mình lớn rồi, không cần lắp".

Gần đây nhất, vụ cháu bé rơi được "người hùng" Nguyễn Ngọc Mạnh cứu chẳng hạn. Nhiều người bắt đầu lo sợ, nghĩ đến các biện pháp an toàn cho ngôi nhà, chung cư. Nhưng rồi, thời gian trôi lại bắt đầu chủ quan… Tôi nghĩ cần có biện pháp quyết liệt hơn trong việc bảo vệ sự an toàn cho các con".

"Nếu ở nước ngoài, bố mẹ bé gái có thể bị phạt tù, bị tước quyền nuôi con"

Trao đổi với phóng viên Dân trí về vụ việc bé gái bị rơi từ tầng cao và tử vong thương tâm, Chuyên gia giáo dục - Tiến sĩ Vũ Việt Anh nhấn mạnh đến trách nhiệm của các bậc làm cha mẹ.

Vụ bé gái 4 tuổi rơi từ tầng 24 chung cư: Tôi vô cùng phẫn nộ và đau xót - 2

Trước đó, bé gái rơi từ tầng 12 chung cư ở Thanh Xuân, Hà Nội cũng được anh Nguyễn Ngọc Mạnh tìm cách cứu...

"Bố mẹ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về các hành vi của con cái vì các con còn nhỏ, cần sự bảo hộ, giám sát của người lớn. Nếu trường hợp này xảy ra ở nước ngoài thì bố mẹ cháu bé có thể đối diện với án tù. Thực tế, ở một số nước, bố mẹ bạo hành con cái, lơ là, thiếu trách nhiệm với con có thể ngồi tù, thậm chí bị tước quyền nuôi con", Tiến sĩ Vũ Việt Anh nói.

Theo Tiến sĩ Vũ Việt Anh, vấn đề chăm sóc và bảo vệ trẻ em cần có sự quan tâm đúng mực, phải có sự kiểm tra, giám sát nghiêm ngặt. Ngoài các Hội bảo vệ trẻ em, phụ nữ thì cũng nên đưa vào luật, có quy định rõ ràng đối với trách nhiệm của các bậc cha mẹ, tránh để tình trạng bất cẩn, xảy ra sự việc đau lòng như trên tái diễn…

Tiến sĩ Vũ Việt Anh cũng chia sẻ thêm: "Ở đây, một lần nữa khẳng định lại, việc làm bố làm mẹ không đơn giản mà phải học, dành thời gian quan tâm, chăm sóc đến con.

Ở Việt Nam đã có mô hình ngôi nhà xanh, ngôi nhà an toàn, được tuyên truyền và làm nhiều. Nhưng thật sự những chương trình ý nghĩa như thế nhưng để vận động, tuyên truyền mọi người đến dự rất khó. Điều này, chứng tỏ nhiều bố mẹ không có trách nhiệm bổ sung kiến thức như thế.

Mặt khác, việc giám sát an toàn trong thiết kế nhà, chung cư. Rất nhiều chung cư không đảm bảo tiêu chí về an toàn. Cứ kiểm tra ở đâu là phát hiện lỗi ở đó. Cần phải có quy định chặt chẽ đối với các đơn vị thi công, thiết kế, giám sát thi công chung cư"…