Vợ cũ tài tử "Kẻ hủy diệt": Người phụ nữ một thời tưởng như "có tất cả"

Bích Ngọc

(Dân trí) - Bà Maria Shriver, vợ cũ của tài tử Arnold Schwarzenegger, gây sửng sốt khi xuất hiện mới đây, bởi diện mạo của bà quá đổi khác. Đã từng có thời, Maria Shriver tưởng như là người phụ nữ "có tất cả".

Vợ cũ tài tử Kẻ hủy diệt: Người phụ nữ một thời tưởng như có tất cả - 1

Mới đây, các trang tin showbiz đồng loạt đưa tin về bà Maria Shriver (66 tuổi), vợ cũ của tài tử Arnold Schwarzenegger (75 tuổi) (Ảnh: Page Six).

Mới đây, các trang tin showbiz đồng loạt đưa tin về bà Maria Shriver (66 tuổi), vợ cũ của tài tử Arnold Schwarzenegger (75 tuổi). Trong lần xuất hiện mới nhất, Maria Shriver trông quá khác lạ đến mức khó lòng nhận ra. Bà Shriver ghé thăm nơi các công nhân xây dựng đang thực hiện công trình rồi đây sẽ trở thành nhà riêng của bà.

Bà Shriver đã tuyên bố chia tay tài tử Arnold Schwarzenegger hồi năm 2011, sau khi thông tin về việc chồng bà có con riêng với người giúp việc trong gia đình bị lộ ra ngoài, sau 14 năm các bên nỗ lực giữ kín thông tin. Đây từng là câu chuyện gây sửng sốt tại Hollywood.

Cuộc hôn nhân của bà Maria Shriver và ông Arnold Schwarzenegger vẫn tiếp tục được duy trì sau khi bà biết được sự thật. Từng có thời, cuộc hôn nhân này được xem là hoàn hảo, đáng ngưỡng mộ ở Hollywood.

Bà Shriver chỉ đệ đơn ly hôn sau khi thông tin bí mật đã bị lộ ra, không thể giấu kín thêm được nữa. Dù vậy, thủ tục ly hôn không được tiến hành dứt khoát và phải tới một thập kỷ sau mới hoàn tất.

Thực tế, bà Maria Shriver và ông Arnold Schwarzenegger mới chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn trong năm 2021. Trong quyết định cuối cùng liên quan tới vấn đề phân chia tài sản, hai bên thống nhất chia đôi số tài sản chung ước tính vào khoảng 400 triệu USD.

Bà Maria Shriver kết hôn với tài tử Arnold Schwarzenegger hồi năm 1986. Họ có 4 người con chung gồm Katherine (hiện 32 tuổi), Christina (31 tuổi), Patrick (28 tuổi) và Christopher (24 tuổi).

Vợ cũ tài tử Kẻ hủy diệt: Người phụ nữ một thời tưởng như có tất cả - 2

Bà Maria Shriver và tài tử Arnold Schwarzenegger khi còn gắn bó (Ảnh: Los Angeles Times).

Bà Maria Shriver có xuất thân danh giá, mẹ bà là Eunice Kennedy - em gái của cố Tổng thống Mỹ John F. Kennedy. Cha bà là ông Sargent Shriver - một chính trị gia kiêm nhà hoạt động xã hội. Khi trưởng thành, bà Maria Shriver lựa chọn theo nghề báo, bà là một nữ nhà báo truyền hình có tiếng tại Mỹ, đồng thời, bà còn là một nữ nhà văn, một nhà hoạt động xã hội.

Cuộc hôn nhân của bà với tài tử Arnold Schwarzenegger từng rất được ngưỡng mộ. Ông Arnold Schwarzenegger không chỉ là một tài tử cơ bắp nổi danh ở Hollywood mà còn là một chính trị gia, từng làm thống đốc bang California (Mỹ) từ năm 2003 tới năm 2011.

Có thể thấy, bà Maria Shriver là một nữ trí thức có xuất thân danh giá, có sự nghiệp riêng vững vàng, được biết tới trong xã hội, bà còn có một người chồng nổi tiếng và thành công ở nhiều lĩnh vực, bà có một gia đình riêng giàu có, gia thế, với 4 người con đều khỏe mạnh, sáng láng.

Bà Maria Shriver từng là hình mẫu người phụ nữ thành đạt "có tất cả", bà đã luôn nhận được nhiều sự ngưỡng mộ từ truyền thông và công chúng Mỹ, cho tới khi vụ bê bối của chồng bà lộ ra hồi năm 2011. Khi ấy, người ta mới biết rằng hóa ra đằng sau mọi bức tranh hoàn hảo đều có những góc khuất không ngờ.

Ngày 9/5/2011 chứng kiến một bước ngoặt trong cuộc đời bà Shriver, bà tuyên bố vợ chồng mình ly thân sau 25 năm gắn bó trong hôn nhân. Bà Shriver ngay lập tức chuyển ra khỏi căn biệt thự nơi họ đã cùng chung sống và gây dựng một gia đình.

Thực tế, sau biến cố này, bà Shriver chưa từng đưa những bình luận sâu về bê bối của chồng cũ, trong suốt hơn một thập kỷ qua, bà Shriver lựa chọn sự im lặng và sống kín tiếng.

Vợ cũ tài tử Kẻ hủy diệt: Người phụ nữ một thời tưởng như có tất cả - 3

Bà Maria Shriver bên 4 người con có với tài tử Arnold Schwarzenegger (Ảnh: Maria Shriver).

Ở thời điểm scandal nổ ra hồi năm 2011, bà Shriver chỉ viết ngắn gọn trên tài khoản mạng xã hội: "Cảm ơn các bạn vì sự tử tế, lòng nhân hậu, sự cổ vũ và tình yêu thương. Tôi cảm thấy mình quá bé nhỏ trước những yêu thương quá lớn lao mà mình đang nhận được. Cảm ơn các bạn rất nhiều".

Ngay sau khi thông tin bùng nổ trên các mặt báo hồi năm 2011, bà Shriver chỉ duy nhất một lần nói về xúc cảm của riêng mình, rằng lời thú nhận của ông Arnold Schwarzenegger đã từng khiến bà "đau đớn và tan nát".

Nhưng bà từ chối nói bất cứ điều gì thêm nữa về câu chuyện này: "Là một người mẹ, mối quan tâm của tôi là dành cho các con mình. Tôi mong nhận được sự cảm thông, sự tôn trọng và quyền riêng tư trong quá trình các con tôi và tôi cố gắng xây dựng lại cuộc sống của mình và hàn gắn lại sau câu chuyện này".

Bà Shriver đệ đơn ly hôn vào ngày 1/7/2011 với lý do là vì "những khác biệt không thể hàn gắn". Hơn một thập kỷ sau, vào tháng 12/2021, thủ tục ly hôn chính thức được hoàn tất.

Kể từ sau khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân với tài tử Arnold Schwarzenegger, bà Shriver sống kín tiếng, từng có một số tin đồn về việc bà đã hẹn hò trở lại nhưng bà không lên tiếng chia sẻ về đời tư thêm nữa, bà cũng không đề cập lại câu chuyện lùm xùm từng khiến gia đình bà chia tách.

Tài tử Arnold Schwarzenegger nói gì về bê bối lớn nhất cuộc đời mình?

Việc tài tử Arnold Schwarzenegger (hiện 75 tuổi) có con riêng ngoài hôn thú là scandal lớn nhất trong cuộc đời ông. Năm 2011, thông tin được truyền thông Mỹ đăng tải rầm rộ, rằng Arnold có một người con trai riêng với một người giúp việc lâu năm trong gia đình - bà Mildred Baena, sự tồn tại của cậu bé này đã bị giấu kín trong suốt 14 năm cho tới thời điểm thông tin bị lộ ra.

Vợ cũ tài tử Kẻ hủy diệt: Người phụ nữ một thời tưởng như có tất cả - 4

Joseph Baena có ngoại hình rất giống tài tử Arnold Schwarzenegger (Ảnh: New York Post).

Bà Mildred Baena đã giúp việc trong gia đình Arnold suốt 20 năm và chỉ nghỉ việc ngay trước khi ông Arnold và vợ chính thức tuyên bố ly thân. Thực tế, khi người phụ nữ này mang thai người con riêng của Arnold cũng là khi vợ ông đang mang thai người con út của họ.

Theo phía tài tử Arnold, ban đầu, ông cũng không biết mình có con trai riêng, chỉ tới khi cậu bé lớn dần và càng lúc càng trông giống ông, mọi việc mới được người nữ giúp việc xác nhận với ông.

Vợ cũ của ông - bà Shriver - cũng đã có những nghi ngờ và bà đã buộc phải hỏi thẳng chồng mình về câu chuyện này, sau khi bà đã chủ động xác nhận thông tin trước đó với người nữ giúp việc trong gia đình - bà Mildred Baena.

Kể từ sau khi biết cậu bé Joseph chính là con mình, ông Arnold chu cấp tài chính để người mẹ nuôi con đủ đầy hơn, đồng thời mua một ngôi nhà xinh xắn có bể bơi cho hai mẹ con họ, sau khi bà Mildred Baena đã ly hôn chồng và làm mẹ đơn thân.

Trong một cuộc phỏng vấn hồi năm 2014, phóng viên hỏi: "Trong những điều khiến ông được công chúng nhớ đến, ông cảm thấy kém tự hào nhất vì điều gì?". Arnold từng đáp: "Tôi kém tự hào nhất về những lỗi lầm mà tôi đã gây nên khiến gia đình đau đớn và chia cách".

Về mối quan hệ với con riêng Joseph Baena (hiện 24 tuổi), tài tử Arnold luôn quan tâm, hỗ trợ Joseph. Mối quan hệ giữa tài tử Arnold với tất cả các con của ông đều khá tốt đẹp.

Vợ cũ tài tử Kẻ hủy diệt: Người phụ nữ một thời tưởng như có tất cả - 5
Vợ cũ tài tử Kẻ hủy diệt: Người phụ nữ một thời tưởng như có tất cả - 6

Tài tử Arnold Schwarzenegger vẫn luôn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của một người cha đối với Joseph Baena (Ảnh: Daily Mail).

Joseph Baena hiện tại còn là niềm tự hào của ông bởi cậu có ngoại hình rất giống cha. Joseph yêu thích việc luyện tập thể hình, không ít lần hình ảnh của cậu trong phòng gym được đăng tải trên mặt báo bởi gợi nhắc về hình ảnh của tài tử Arnold thời trẻ.

Joseph Baena đã tốt nghiệp Đại học, cậu tạo được thiện cảm với truyền thông - công chúng bởi phong cách sống năng động, lành mạnh, yêu thể thao, theo đuổi việc học hành "tới nơi, tới chốn".

Joseph Baena cũng lựa chọn theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, hiện tại, cậu thanh niên duy trì thu nhập ổn định cho bản thân bằng cách làm chuyên viên bất động sản hoạt động tại Los Angeles.

Dù chuyện có con riêng ngoài hôn thú vẫn luôn khiến Arnold cảm thấy khó khăn mỗi khi đề cập lại, nhưng ông vẫn luôn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của một người cha đối với Joseph Baena, ông chu cấp cho cuộc sống của con và xuất hiện bên con trong những dấu mốc quan trọng của cuộc đời.

Vợ cũ tài tử Kẻ hủy diệt: Người phụ nữ một thời tưởng như có tất cả - 7

Joseph Baena bên mẹ - bà Mildred Baena (Ảnh: Daily Mail).

Khi Joseph Baena tốt nghiệp trung học, tài tử Arnold đã tới trường dự lễ tốt nghiệp của con một cách công khai, vui vẻ và thoải mái. Ngoài ra, Arnold cũng thường cùng Joseph dùng bữa ngoài quán, cùng đạp xe, luyện tập thể hình...

Chính sự thoải mái của tài tử Arnold trong mối quan hệ này đã khiến chàng thanh niên Joseph Baena tự tin và có cuộc sống tích cực, bất kể sự việc lùm xùm của cha mẹ năm xưa đã diễn ra như thế nào.

Theo Page Six