Victoria Beckham trở thành Đại sứ Thiện chí của LHQ về AIDS

(Dân trí) - Trả lời PV Dân trí tại New York ngày 25/9, Victoria Beckham thể hiện sự xúc động khi đón nhận danh hiệu Đại sứ Thiện chí của Liên Hợp Quốc về AIDS, và chia sẻ rằng những phụ nữ mạnh mẽ tại Nam Phi đã truyền cảm hứng cho cô đến với công việc đầy ý nghĩa này.

 
Victoria Beckham và ông Michel Sibide trả lời phỏng vấn báo chí quốc tế. (Ảnh: Tuấn Anh)

Victoria Beckham và ông Michel Sibide trả lời phỏng vấn báo chí quốc tế. (Ảnh: Tuấn Anh)
 

Nhà thiết kế thời trang nổi tiếng người Anh đã bỏ lễ ra mắt cửa hàng thời trang đầu tiên của mình tại London để có mặt tại trụ sở Liên Hợp Quốc (LHQ), đúng vào tuần lễ diễn ra Phiên Thảo luận cấp cao Khóa 69 Đại Hội đồng LHQ.

 

Tại cuộc họp báo ở đây, ông Michel Sidibe, Giám đốc điều hành UNAIDS - chương trình của LHQ với mục tiêu tiến tới loại bỏ đại dịch AIDS, đã công bố và trao chứng nhận Đại sứ Thiện chí Quốc tế UNAIDS tới Victoria Beckham. Ông cũng bày tỏ tin tưởng rằng, sự tham gia của ngôi sao quốc tế này sẽ góp phần mạnh mẽ giúp UNAIDS đạt được mục tiêu của mình.

 

Victoria cho biết, chuyến đi Nam Phi vài tháng trước thăm những bà mẹ và trẻ em nhiễm HIV/AIDS, cũng như chứng kiến công việc của những người làm công tác nhân đạo, từ thiện và y tế tại đó đã khiến cô rất xúc động và cảm thấy mình cần làm gì đó, cần tham gia vào công cuộc cao cả này.



Victoria Beckham tr li câu hi ca PV Dân trí, và đón nhn chng nhn Đại s Thin chí Quc tế ca UNAIDS t ông Michel Sidibe

 

Trả lời câu hỏi của PV Dân trí tại buổi họp báo đề nghị chia sẻ cụ thể hơn về những gì Victoria trải nghiệm tại Nam Phi, cô cho biết tại đó mình đã được gặp những con người tuyệt vời ở các tổ chức từ thiện, ở nhóm của ông Michel, nhất là những người phụ nữ. “Tôi chưa bao giờ gặp những phụ nữ như vậy, mạnh mẽ, tập trung, say mê, những người phụ nữ luôn mong muốn giúp đỡ những phụ nữ khác. Tôi là một người ủng hộ phụ nữ mạnh mẽ… Tôi không biết sao lại mất lâu đến vậy để tôi nhận ra, nhưng giờ tôi muốn trở thành tiếng nói của họ, … lên tiếng thay mặt họ, những phụ nữ mạnh mẽ đáng kinh ngạc”, Victoria nói.

 

Năm nay 40 tuổi, nhưng đây là lần đầu tiên Victoria Beckham chính thức xuất hiện với tư cách đại diện cho một hoạt động xã hội. Cô cho biết trước đó mình chủ yếu hoạt động từ thiện trong vai trò hỗ trợ phía sau cho người chồng - danh thủ bóng đá David Beckham, cũng như cùng anh đóng góp tích cực cho Quỹ chống AIDS của ngôi sao ca nhạc Elton John từ hơn 20 năm qua.

 

“Phải đến 40 tuổi tôi mới nhận ra trách nhiệm của một người phụ nữ và một người mẹ”, cô nói. “Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để nâng cao nhận thức. Tiếng nói của tôi được mọi người lắng nghe, và đây là khởi đầu cho một hành trình quan trọng đối với tôi”.
 
Victoria và David đã ở bên nhau gần 20 năm.
Victoria Beckham và chồng - danh thủ bóng đá David Beckham

  

Với vai trò Đại sứ Thiện chí của LHQ, Victoria sẽ nỗ lực giúp xóa bỏ tỉ lệ trẻ em sinh ra nhiễm HIV, và nâng cao sự tiếp cận đến thuốc men và chăm sóc y tế cho những phụ nữ, trẻ em nhiễm HIV.

 

Victoria tiết lộ, ngay sau khi trở về từ chuyến thăm Nam Phi, cô đã cho bán đấu giá toàn bộ số quần áo mình có lúc đó, trong đó “có những thứ hơi đáng xấu hổ”, thu được hàng trăm ngàn USD, và quyên góp toàn bộ số tiền đó vào quỹ Mothers2Mothers để giúp đỡ những phụ nữ nhiễm HIV.

 

Ngôi sao cũng chia sẻ, cô sẽ sớm trở lại Nam Phi để tiếp tục công việc của mình trên cương vị mới, cũng như đến những vùng đất khác cần sự có mặt của mình.

 

Ông Michel Sidibe nhận định, sự tham gia của Victoria Bechkam có ý nghĩa rất lớn trong việc góp phần giúp LHQ trong việc hỗ trợ các nước đạt được các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ cũng như các mục tiêu sau 2015.

 

Victoria nổi lên với vai trò ca sỹ, thành viên nhóm nhạc lừng danh Spice Girls. Sau đó cô đã chuyển sang lĩnh vực thời trang và gặt hái nhiều thành công. Với danh hiệu mới do LHQ trao tặng, cô đứng vào hàng ngũ những ngôi sao hợp tác chặt chẽ với tổ chức này, bao gồm Angelina Jolie, Nicole Kidman, Emma Watson…

 

Tuấn Anh (từ New York)