Vì sao Xuân Hinh chưa bao giờ xuất hiện trên truyền hình thực tế?

(Dân trí) - “Tôi cũng đã nhận được nhiều lời mời tham gia ngồi ghế nóng truyền hình thực tế. Gần đây nhất, tôi được Đài Truyền hình Vĩnh Long mời vào làm giám khảo một chương trình nhưng ngặt nỗi thời gian eo hẹp nên đành phải từ chối…”, Xuân Hinh chia sẻ lý do không tham gia truyền hình thực tế.

Trong thời điểm các chương trình truyền hình thực tế về hài kịch đang bùng nổ trên các kênh sóng thì các nghệ sĩ hài nổi tiếng cũng bị “săn đón” hơn bao giờ hết. Những cái tên như: Trấn Thành, Việt Hương, Hoài Linh, Trường Giang, Đại Nghĩa, Thu Trang…dường như “chiếm sóng” rất nhiều chương trình truyền hình thực tế thời gian gần đây.

Tuy nhiên, một câu hỏi đặt ra là tại sao một nghệ sĩ tên tuổi như Xuân Hinh lại không thấy xuất hiện ở bất kỳ chương trình truyền hình thực tế nào cả trong Nam lẫn ngoài Bắc.

Nghệ sĩ Xuân Hinh vẫn thích người ta gọi mình là kẻ chọc cười dân dã.
Nghệ sĩ Xuân Hinh vẫn thích người ta gọi mình là "kẻ chọc cười dân dã".

Chia sẻ về điều này, NSƯT Xuân Hinh cho biết, bản thân anh rất thích về các miền quê để diễn cho bà con xem, được trò chuyện và cảm nhận những tình cảm dân dã, mộc mạc của họ. Vì thế mà anh rất thích khi người ta gọi anh là “kẻ chọc cười dân dã”.

“Tôi cũng đã nhận được nhiều lời mời tham gia ngồi ghế nóng truyền hình thực tế. Gần đây nhất, tôi được Đài Truyền hình Vĩnh Long mời vào làm giám khảo một chương trình nhưng ngặt nỗi thời gian eo hẹp nên đành phải từ chối. Thường thì các buổi biểu diễn của tôi đã lên lịch và ký hợp đồng trước mấy tháng. Bởi vậy, khi có lời mời tham gia chương trình, tôi không thể sắp xếp thời gian. Cũng muốn nhưng không hứa trước được”, Xuân Hinh nói.

Xuân Hinh không thể tham gia truyền hình thực tế vì thời gian quá eo hẹp.
Xuân Hinh không thể tham gia truyền hình thực tế vì thời gian quá eo hẹp.

Sự eo hẹp về thời gian cũng khiến nghệ sĩ Xuân Hinh trăn trở nhiều điều. Anh chia sẻ rằng, nhiều người hỏi vì sao không vào Nam biểu diễn hay mang liveshow “Xuân Hinh - Kẻ chọc cười dân dã” vào TPHCM. “Thực ra, tôi cũng đã biểu diễn ở miền Nam nhưng thường là các sự kiện xã hội không bán vé hoặc diễn cho các nhãn hàng. Còn nếu để mang liveshow đi xa ở thời điểm hiện tại, tôi chưa sắp xếp được, vì công tác chuẩn bị khá cồng kềnh, phụ thuộc nhiều yếu tố về con người như bạn diễn, ê kíp thực hiện. Bởi vậy, Xuân Hinh chọn giải pháp là chỉ diễn một đêm ở Hà Nội”, “vua hài đất Bắc” nói thêm.

Liveshow kỷ niệm 40 năm làm nghề của Xuân Hinh là ấp ủ cả cuộc đời của người nghệ sĩ. Chương trình là kết tinh của biết bao công sức, tâm huyết của bản thân anh và những người thực hiện nhưng nếu hỏi “Xuân Hinh đã cảm thấy hài lòng chưa?” thì câu trả lời sẽ là “chưa”.

“Nghệ thuật khó có thể nói đến sự hài lòng. Người nghệ sĩ khi lên sân khấu sẽ biểu diễn hết mình. Còn đến khi về nhà nhìn lại, vẫn lại băn khoăn vì thấy cái này chưa được, cái kia nhẽ ra phải hay hơn. Và khi nào tôi cũng muốn sản phẩm của mình phải hay nhất để đến với khán giả”.

Xuân Hinh trong liveshow Kẻ chọc cười dân dã.
Xuân Hinh trong liveshow "Kẻ chọc cười dân dã".

Còn nếu như để chia sẻ một điều mà Xuân Hinh cảm thấy tâm đắc nhất thì đó chính là việc anh và các anh chị em nghệ sĩ đã dàn dựng liveshow với sự đa dạng và phong phú. Những ai mê các loại hình nghệ thuật truyền thống như hát văn, quan họ, hề chèo đều có thể đắm mình trong không gian mang đậm âm hưởng dân tộc. Đồng thời, chương trình cũng trình diễn các tiểu phẩm hài kịch hiện đại lần đầu được công diễn, thể hiện một phong cách biến hóa đa dạng của nghệ sĩ Xuân Hinh.

Hà Tùng Long