Vì sao Lương Triều Vỹ sợ đóng vai người cha?

(Dân trí) - Sự biến mất của người cha trong đời sống gia đình khiến cậu bé Lương Triều Vỹ trở nên buồn bã. Trong đời tư, Lương Triều Vỹ không làm cha. Trong sự nghiệp diễn xuất, anh không đóng vai cha.

Vì sao Lương Triều Vỹ sợ đóng vai người cha? - 1

Sự biến mất của người cha trong đời sống gia đình khiến cậu bé Lương Triều Vỹ trở nên buồn bã. Trong đời tư, Lương Triều Vỹ không làm cha. Trong sự nghiệp diễn xuất, anh không đóng vai cha.

Thời gian gần đây, Lương Triều Vỹ xuất hiện nhiều trong các cuộc phỏng vấn để quảng bá cho phim mới "Shang-Chi và huyền thoại Thập Luân" (2021), những câu trả lời của Lương Triều Vỹ xung quanh các vấn đề đời tư hiện rất thu hút sự quan tâm của công chúng.

Trước đây, Lương Triều Vỹ rất hiếm khi chia sẻ về đời tư, nhưng trong thời gian này, nam tài tử dường như trở nên cởi mở hơn.

Một trong những "vùng cấm" trong đời tư của Lương Triều Vỹ, đó chính là tuổi thơ. Anh từng không muốn nhắc nhớ về tuổi thơ bởi ngay từ thuở nhỏ, Lương Triều Vỹ đã là một đứa trẻ sống khép kín và thường không hòa đồng được với các bạn.

Sự biến mất của người cha trong đời sống gia đình khiến cậu bé Lương Triều Vỹ trở nên buồn bã. Một lý do khiến Lương Triều Vỹ không muốn đảm nhận vai người cha là bởi anh không muốn nhớ lại những ký ức buồn về chính người cha ruột của mình.

Theo những gì mà Lương Triều Vỹ chia sẻ với tạp chí GQ (Trung Quốc) mới đây, cha của nam tài tử từng là quản lý của một hộp đêm tại Hồng Kông. Năm Lương Triều Vỹ lên 7 tuổi, người cha bất ngờ rời bỏ gia đình, bỏ đi biệt tích, để lại mẹ của Lương Triều Vỹ một mình vất vả nuôi con. Kể từ đó, Lương Triều Vỹ cảm thấy cô đơn và càng lúc càng trở nên khép kín, tính cách có phần cô độc:

"Sau khi cha tôi rời bỏ gia đình, tôi không biết phải đương đầu với mọi chuyện như thế nào. Khi tôi còn là một đứa trẻ, các bạn đều thích nói về cha, về gia đình của mình, rằng cha của họ làm nghề gì, cha đối xử tốt với các bạn như thế nào, các bạn hạnh phúc và hãnh diện như thế nào về cha. Kể từ khi cha tôi rời bỏ gia đình, tôi không còn muốn trò chuyện với các bạn nữa, bởi tôi bị suy sụp".

Vì sao Lương Triều Vỹ sợ đóng vai người cha? - 2

Thời trẻ, Lương Triều Vỹ thường đi du lịch một mình, anh đi xem triển lãm, ghé thăm bảo tàng một mình, đi ăn, ngồi quán nước một mình...

Thời trẻ, Lương Triều Vỹ thường đi du lịch một mình, anh đi xem triển lãm, ghé thăm bảo tàng một mình, đi ăn, ngồi quán nước một mình... Khi lựa chọn các môn thể thao, Lương Triều Vỹ cũng chọn những môn có thể chơi được một mình:

"Có lẽ một phần vì tuổi thơ đã diễn ra như vậy, nên sau này khi trưởng thành, tôi cũng luôn có xu hướng né tránh mọi người. Cứ thế, tôi thích thú với những gì có thể đưa lại niềm vui cho mình, mà vẫn có thể giúp tôi được ở một mình. Thực sự, trong cuộc sống này, chúng ta đâu thể dựa vào người khác để cảm thấy mình vui vẻ, hạnh phúc, phải không?".

Chính phim ảnh đã "giải cứu" cho tuổi thơ của Lương Triều Vỹ. Khi cùng mẹ ra rạp xem phim, Lương Triều Vỹ cảm thấy mọi vấn đề trong cuộc sống dường như biến mất trong một khoảng thời gian. Ngay từ sớm, Lương Triều Vỹ đã cảm thấy thích diễn xuất của các tài tử Hollywood như Robert De Niro và Al Pacino.

Sau này, Lương Triều Vỹ làm nhân viên bán hàng, rồi quyết định thử sức với diễn xuất. Anh đăng ký tham gia lớp đào tạo diễn viên của đài TVB khi đang ở tuổi 20: "Tôi bất ngờ khi thấy diễn xuất có thể là một cách để tôi bộc lộ bản thân, tôi có thể khóc, cười trước mọi người, giải tỏa cảm xúc mà không cần phải cảm thấy ngần ngại hay xấu hổ, và thế là tôi thấy yêu diễn xuất".

Vì sao Lương Triều Vỹ sợ đóng vai người cha? - 3

Sau này, cuộc sống của Lương Triều Vỹ có nhiều đổi khác, anh trở thành tài tử nổi tiếng, nhưng chủ đề về cha vẫn là một "vùng cấm" mà thực sự nam tài tử không muốn chạm tới.

Sau này, cuộc sống của Lương Triều Vỹ có nhiều đổi khác, anh trở thành tài tử nổi tiếng, nhưng chủ đề về cha vẫn là một "vùng cấm" mà thực sự nam tài tử không muốn chạm tới. Trong cuộc tình và sau đó là cuộc hôn nhân với Lưu Gia Linh - nữ diễn viên đã gắn bó bên Lương Triều Vỹ suốt hơn 3 thập kỷ, họ không có con.

Bản thân Lương Triều Vỹ cũng không vào vai cha trong các bộ phim, chỉ tới "Shang-Chi và huyền thoại Thập Luân", Lương Triều Vỹ mới vào vai cha, điều này thu hút không ít sự quan tâm của truyền thông, công chúng: "Trước đây, đã có nhiều đạo diễn mời tôi đóng vai người cha, nhưng tôi từ chối bởi tôi từng không muốn nhớ về những ký ức buồn của chính mình", Lương Triều Vỹ chia sẻ.

Lương Triều Vỹ trong một buổi chụp hình cho tạp chí