“Vang mãi bài ca Cô gái mở đường” kỷ niệm ngày 20/10

(Dân trí) - Nhân kỷ niệm lần thứ 83 ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, chương trình "Vang mãi bài ca cô gái mở đường" giúp cho tất cả các chiến sĩ bộ đội, thanh niên xung phong cùng nhau gặp gỡ và ôn lại những kỷ niệm một thời khói lửa chiến tranh.

Để thiết thực kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, nêu cao phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ của Thanh Niên Xung Phong theo lời dạy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, tối ngày 17/10/2013 tại Hội trường chính Đại học Thuỷ Lợi, Hà Nội diễn ra chương trình Giao lưu Nghệ thuật Vang mãi bài ca Cô gái mở đường với chủ đề Trinh nữ Trường Sơn.

Nhân kỷ niệm lần thứ 83 ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, chương trình Vang mãi bài ca cô gái mở đường giúp cho tất cả các chiến sĩ bộ đội, thanh niên xung phong  cùng nhau gặp gỡ và ôn lại những kỷ niệm một thời khói lửa chiến tranh. Những cô gái Thanh niên Xung phong- cô gái mở đường đã lập nên những chiến công hiển hách, đã viết nên bản anh hùng ca của tuổi trẻ Việt Nam những năm chống Mỹ cứu nước. Các cô gái mở đường đã hy sinh anh dũng và thầm lặng cho đất nước nở hoa, kết trái, cho cuộc sống của chúng ta hôm nay được tự do, ấm no, hạnh phúc. Những tấm gương của các chị ở ngã ba Đồng Lộc, Hàm Rồng- Thanh Hoá, Truông Bồn- Nghệ An, hang Tám Cô- Quảng Bình… luôn khắc sâu trong tâm khảm thế hệ hôm nay và mai sau.
 
Nữ thanh niên xung phong còn sống, trở về với đời thường luôn nhớ tới những người đồng đội yêu quý của mình đã nằm lại chiến trường, tự nhủ với lòng mình phải giữ gìn phẩm chất cao quý của Thanh niên xung phong  như lời Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã dạy: “Tôi luôn coi thanh niên xung phong như bộ đội, vì trong phẩm chất của thanh niên xung phong có phẩm chất của bộ đội Cụ Hồ.”
 
“Vang mãi bài ca Cô gái mở đường” kỷ niệm ngày 20/10

Nhân kỷ niệm lần thứ 83 ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, chương trình "Vang mãi bài ca cô gái mở đường" giúp cho tất cả các chiến sĩ bộ đội, thanh niên xung phong cùng nhau gặp gỡ và ôn lại những kỷ niệm một thời khói lửa chiến tranh

Mở đầu chương trình là những bài ca đi cùng năm tháng: Đường ra mặt trận, Cô gái mở đường, Chào em cô gái Lam Hồng, Đường Trường Sơn xe anh qua,…được trình bày bởi tốp ca những nữ chiến sĩ thanh niên xung phong một thời và Đoàn hợp xướng Hà Nội Harmoni. Những bài hát quen thuộc vang lên đưa người chiến sĩ quay trở về với kí ức một thời bom đạn khốc liệt. Không gian như lắng đọng lại, kỷ niệm như ùa về trong ánh mắt mỗi chiến sĩ bộ đội, mỗi nữ chiến sĩ thanh niên xung phong có mặt tại hội trường.

Trong chương trình Vang mãi bài ca cô gái mở đường chiếu những thước phim tư liệu và hình ảnh về thanh niên xung phong trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, về cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm các chiến sĩ Trường Sơn, thanh niên xung phong đang làm nhiệm vụ trên đường 20 Quyết Thắng- Quảng Bình; chiếu bức ảnh chụp các nữ chiến sĩ Trường Sơn được gặp cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại chiến trường và ôn lại kỷ niệm của một nữ chiến sĩ Trường Sơn có mặt trong bức ảnh; phóng sự đi thăm gia đình liệt sĩ hy sinh ở hang Tám Cô, hang Y Tá tại Hoằng Hoá- Thanh Hoá và ở Trường Sơn- Ninh Bình.

Trong phần hai của chương trình mang tên Bên đền thờ thầm lặng ba vị khách mời đã lên sân khấu giao lưu và chia sẻ những kỷ niệm của mình với khán giả: Ông Nguyễn Anh Liên- Chủ tịch Hội cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Bà Lê Thị Lan- Phó chủ tịch Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh Ninh Bình, Ông Mai Văn Khải- Chủ tịch Hội cựu thanh niên xung phong Hà Nam. Các vị khách mời lần lượt kể lại những kỷ niệm của mình, những ngày tháng khó khăn gian khổ cùng nhau vượt qua lửa đạn chiến tranh và bày tỏ nỗi nhớ thương, lòng biết ơn khôn xiết tới những người đồng đội, đồng chí đã không may nằm lại chiến trường.
 
Một số hình ảnh trong chương trình


Một số hình ảnh trong chương trình


Một số hình ảnh trong chương trình

Một số hình ảnh trong chương trình

Không chỉ giao lưu văn nghệ, gặp gỡ ôn lại kỷ niệm một thời đáng nhớ, để tri ân các cựu thanh niên xung phong, ban tổ chức chương trình còn có 83 suất quà, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng dành tặng tri ân các nữ cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình giao lưu nghệ thuật Vang mãi bài ca cô gái mở đường đã khép lại nhưng còn lưu dấu ấn sâu đậm trong lòng tất cả những người xem và đặc biệt là những nữ thanh niên xung phong một thời.

Bài và ảnh: Trúc Diệp