Vận đen của "nữ hoàng giải trí" Triệu Lệ Dĩnh

Mi Vân

(Dân trí) - Sau Cảnh Điềm, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh cũng bị phía cơ quan chức năng nhắc nhở và điều tra vì vướng nghi ngờ quảng cáo sản phẩm phóng đại, bất hợp pháp.

Ngày 2/6, truyền thông Hoa ngữ đưa tin, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh đang đối mặt với nguy cơ bị phạt và có khả năng bị cấm quảng cáo trong 3 năm. Nguyên nhân của vụ việc là thương hiệu yến sào mà Triệu Lệ Dĩnh làm gương mặt quảng cáo bị nghi ngờ thổi phồng công dụng của sản phẩm. 

Trong một chiến dịch quảng cáo, nhãn hàng này giới thiệu sản phẩm có công dụng giúp người dùng kéo dài tuổi thọ và hỗ trợ phụ nữ mang thai ăn uống ngon hơn. Nhãn hàng này cũng chi một khoản tiền không nhỏ cho các chiến dịch quảng cáo của mình. Ước tính, mỗi năm, nhãn hàng bỏ khoảng 200 triệu NDT (hơn 696 tỷ đồng) để quảng cáo. 

Vận đen của nữ hoàng giải trí Triệu Lệ Dĩnh - 1

Triệu Lệ Dĩnh bị nghi ngờ vi phạm luật quảng cáo của Trung Quốc (Ảnh: Sohu).

Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc đã yêu cầu phía công ty sản xuất sản phẩm yến sào phải làm rõ mức độ hiệu quả của sản phẩm so với quảng cáo và công khai những tài liệu liên quan. Vụ việc hiện được điều tra và cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của Triệu Lệ Dĩnh.

Được biết, Triệu Lệ Dĩnh nhận lời làm gương mặt đại diện cho nhãn hàng này từ tháng 1/2022 và đã xuất hiện thường xuyên trong các chiến dịch quảng cáo của nhãn hiệu này.  

Theo luật quảng cáo của Trung Quốc, nếu doanh nghiệp bị phát hiện sai phạm trong việc công bố tác dụng của sản phẩm, người quảng cáo cho nhãn hàng cũng phải chịu ảnh hưởng. Cơ quan chức năng cho biết, họ sẽ mất khoảng một tháng để điều tra vụ việc và sẽ công khai kết quả với công chúng. 

Vận đen của nữ hoàng giải trí Triệu Lệ Dĩnh - 2

Triệu Lệ Dĩnh liên tục gặp thị phi trong năm 2022 (Ảnh: Sina).

Đây không phải là lần đầu tiên thương hiệu yến sào này bị lật tẩy việc quảng bá sai sự thật. Tháng 5/2021, thương hiệu này từng bị phạt một triệu NDT (hơn 3,5 tỷ đồng) vì quảng cáo không trung thực.

Dù chưa có kết luận chính thức nhưng vụ scandal này đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến Triệu Lệ Dĩnh. Nữ diễn viên 8X vốn được ngợi ca là ngọc nữ và gắn với hình ảnh tích cực của làng giải trí Hoa ngữ. Một số khán giả còn bày tỏ lo lắng cho Triệu Lệ Dĩnh, sợ cô lâm vào hoàn cảnh tượng tự "đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh" Cảnh Điềm.

Cuối tháng 5/2022, Cảnh Điềm trở thành ngôi sao hạng A đầu tiên của làng giải trí Hoa ngữ bị phạt hành chính và có khả năng bị cấm ký quảng cáo trong 3 năm sau khi bị kết luận sai phạm khi giới thiệu công dụng của một thực phẩm chức năng. 

Cục giám sát thị trường thành phố Quảng Châu, Quảng Đông, Trung Quốc đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Cảnh Điềm vì tham gia hoạt động quảng cáo bất hợp pháp. Tổng số tiền mà Cảnh Điềm phải nộp là hơn 7,2 triệu nhân dân tệ (khoảng 25 tỷ đồng), bao gồm khoản thu nhập bất hợp pháp và 4,6 triệu nhân dân tệ tiền phạt (khoảng 16 tỷ đồng). 

Hơn chục năm qua, Triệu Lệ Dĩnh là một trong những cái tên bảo chứng về mức độ hút khách của các bộ phim và là một trong những "nữ hoàng giải trí" của Trung Quốc. Nữ diễn viên đang giữ kỷ lục ngôi sao ăn khách nhất ở các nền tảng trực tuyến khi các bộ phim có sự góp mặt của cô đạt tổng lượt xem trên 200 tỷ view. Các bộ phim nổi tiếng của Triệu Lệ Dĩnh gồm Hoa thiên cốt (2015), Thanh Vân Chí (2016), Sở Kiều truyện (2017), Minh Lan truyện (2018).

Vận đen của nữ hoàng giải trí Triệu Lệ Dĩnh - 3

Triệu Lệ Dĩnh được xem là một trong những "nữ hoàng giải trí" của Trung Quốc (Ảnh: Sina).

Ngoài thành công ở phim ảnh, nữ diễn viên 8X còn kinh doanh và lập các công ty riêng để đầu tư. Cô cũng là gương mặt quảng cáo được nhiều nhãn hàng yêu thích vì sở hữu lượng fan khổng lồ. Triệu Lệ Dĩnh được cho đang sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ, hơn 390 triệu NDT (gần 1.400 tỷ đồng) nhờ hoạt động chăm chỉ và tích cực gần 15 năm.

Tháng 3 vừa rồi, Triệu Lệ Dĩnh cũng dính bê bối không mong muốn. Một tài khoản mạng xã hội Trung Quốc tung tin Triệu Lệ Dĩnh bị tòa án Thượng Hải, Trung Quốc, kết tội hét giá cát-sê vượt quá mức quy định, sử dụng thủ đoạn trốn thuế. Ngay lập tức, thông tin này thu hút sự tò mò của cộng đồng mạng và lọt top tìm kiếm trên mạng xã hội Hoa ngữ. 

Theo người này, vào năm 2021, Triệu Lệ Dĩnh nhận lời đóng vai chính trong bộ phim Ai là hung thủ và nhận khoản cát-sê lên tới 156 triệu NDT (hơn 560 tỷ đồng) nhưng không khai báo trung thực. Cộng tất cả các khoản, số tiền trốn thuế của Triệu Lệ Dĩnh được cho là lên tới con số hơn 45,2 triệu NDT (hơn 162 tỷ đồng).

Thưởng thức giọng hát của Triệu Lệ Dĩnh (Video: Sina).

Ngay sau đó, Triệu Lệ Dĩnh lên tiếng khẳng định, thông tin lan truyền trên mạng xã hội là bịa đặt và nhằm mục đích bôi xấu hình ảnh của nữ nghệ sĩ. Nữ diễn viên cũng nhanh chóng giao cho công ty luật tiến hành các thủ tục pháp lý nhằm bảo vệ uy tín và quyền lợi của mình. 

Hiện, Triệu Lệ Dĩnh đang bận rộn với dự án Dữ phụng hành. Nhiều ý kiến lo ngại rằng, nếu Triệu Lệ Dĩnh bị phạt, việc ra mắt dự án này sẽ gặp rắc rối. Dữ phụng hành là dự án cổ trang được mong đợi nhất trong thời gian này của Triệu Lệ Dĩnh. Phim đánh dấu màn tái hợp của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân, cặp đôi từng "làm mưa làm gió" trong Sở Kiều Truyện. 

Ngay từ khi mới thông báo khởi quay, phim đã nhận được sự chú ý và mong chờ lớn từ người hâm mộ. Dữ phụng hành chuyển thể từ tiểu thuyết Bổn vương ở đây, xoay quanh chuyện tình giữa Bích Thương vương của Ma giới Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh đóng) và Hành Chỉ Thần quân (Lâm Canh Tân đóng).

Vận đen của nữ hoàng giải trí Triệu Lệ Dĩnh - 4

Tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh trong "Dữ phụng hành" (Ảnh: Weibo).

Vận đen của nữ hoàng giải trí Triệu Lệ Dĩnh - 5

Triệu Lệ Dĩnh tái hợp với Lâm Canh Tân trong "Dữ phụng hành" (Ảnh: Weibo).

Theo Sina/Sohu