Uyên Linh- Nguyên Thảo hết mình hát nhạc đỏ

(Dân trí) - Bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc với chủ đề “Giai điệu Tổ quốc” với sự góp mặt của Trọng Tấn, Nguyên Thảo, Uyên Linh, Vũ Thắng Lợi diễn ra tối 13/12 tại Hà Nội đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả

Tiếp theo dư âm thành công lớn của In the spotlight Người Hà Nội, ekip thực hiện chương trình tiếp tục cho ra mắt khán giả Thủ đô đêm nhạc In the spotlight số 8 với chủ đề Giai điệu Tổ quốc. Đây là chương trình mà ekip và các nghệ sĩ tham gia dành nhiều tâm huyết nhất từ trước đến nay, coi như đó là một lời chào, lời tri ân đến khán giả, những người đã luôn đồng hành, yêu mến và ủng hộ cho chuỗi chương trình In the spotlight trong suốt hai năm hoạt động vừa qua.
 
Uyên Linh- Nguyên Thảo hết mình hát nhạc đỏ
Nguyên Thảo đã được đứng trên sân khấu lớn, ánh sáng đẹp, âm thanh tốt, đằng sau lưng chị là một dàn nhạc chuyên nghiệp, những yếu tố đó đã góp phần giúp chị thăng hoa trong đêm nhạc

Chương trình nghệ thuật In the spotlight số 8 với chủ đề Giai điệu Tổ quốc đã diễn ra thành công vào 20h ngày 13/13/2013 tại Cung Văn hoá Hữu nghị Việt Xô.

Giai điệu Tổ quốc bao gồm những ca khúc ca ngợi Bác Hồ, Mẹ, Người lính, Quê hương đất nước, Biển đảo xa xôi…Đó là những bài ca đã đi cùng năm tháng, những bài hát “nằm lòng” của người Việt Nam. Dù đã quá quen thuộc nhưng trong chương trình lần này những bài hát tưởng chừng “cũ” lại được khoác lên mình tấm áo “mới” bằng những bản phối khí sáng tạo, cùng cách hát, cách cảm thụ âm nhạc mang đậm hơi thở đương đại của bốn giọng ca tài năng: Trọng Tấn, Nguyên Thảo, Uyên Linh, Vũ Thắng Lợi. Bên cạnh đó còn có những ca khúc mới, được chọn lọc kỹ lưỡng, tạo thành sợi dây xuyên suốt, với hy vọng dệt nên một giai điệu vừa hào hùng, vừa mới lạ, vừa xúc động ngợi ca Tổ quốc thân yêu.

Nhạc sĩ Hồng Kiên, Giám đốc nghệ thuật của chuỗi chương trình In the spotlight từng chia sẻ trước chương trình: “Giai điệu Tổ quốc lần này sẽ bao gồm nhiều ca khúc cách mạng, nhạc truyền thống, nhưng cách làm của chúng tôi không giống như những chương trình “nhạc đỏ” khác. Chúng tôi sẽ thổi những làn gió mới vào những ca khúc đã rất quen thuộc này, thông qua cách phối khí, cách chơi nhạc của cả dàn nhạc và cách hát của tất cả các ca sĩ. Chương trình sẽ là một cơ hội để những người trẻ chúng tôi thể hiện những cảm nhận, những ý kiến riêng mình về Tổ quốc và đồng bào, về lòng yêu nước, về chiến tranh và hoà bình…”
 
Trọng Tấn song ca cùng Nguyên Thảo bài hát Bến xưa
Trọng Tấn song ca cùng Nguyên Thảo bài hát "Bến xưa"

Chương trình In the spotlight số 8 với chủ đề Giai điệu Tổ quốc, không hề quá lời khi nói đó là đêm nhạc của bốn nghệ sĩ: Trọng Tấn, Uyên Linh, Nguyên Thảo, Vũ Thắng Lợi. Họ làm chủ sân khấu, đem lời ca tiếng hát, đem niềm vui, niềm hứng khởi, đem tình yêu của mình đến với khán giả. Bốn nghệ sĩ, bốn cá tính âm nhạc khác nhau, nhưng họ đã cùng “hoà” vào nhau, nâng đỡ nhau, làm nên thành công cho chương trình.

Trọng Tấn sở hữu một giọng ca tuyệt vời “có một không hai” với chất giọng tenor thính phòng đẹp và truyền cảm, làn hơi khoẻ, chắc, đầy đặn, âm vực rộng. Anh được coi là ngôi sao trẻ hàng đầu của dòng nhạc chính thống. Nhưng anh cũng là một trong số hiếm hoi ca sĩ dòng nhac này luôn cập nhật và biết cách thay đổi phù hợp với xu hướng phát triển của âm nhạc mà vẫn giữ được “chất” của riêng mình. Để bất kì khi nào anh cất cao tiếng hát, dù với dàn nhạc điện tử hay dàn nhạc giao hưởng, dù phối khí kiểu thính phòng hay mang đậm chất nhạc nhẹ thì người ta vẫn nhận ra đó là Trọng Tấn. Trong đêm nhạc Giai điệu Tổ quốc anh khẳng định giọng ca của mình qua các bài hát: Tấm áo chiến sỹ mẹ vá năm xưa, Quê nhà, Nơi đảo xa

Nguyên Thảo sở hữu giọng mezzo soprano, mạnh mẽ, sâu sắc và truyền cảm. Chị là một ca sĩ được đánh giá cao về kỹ thuật thanh nhạc cũng như phong cách biểu diễn. Nguyên Thảo được ví như một dòng suối mát, một cơn mưa nhỏ với từng giọt thấm sâu vào cảm xúc của khán giả qua những ca khúc nhẹ nhàng, da diết, bay bổng và lãng mạn.

Chị đã có lần chia sẻ: “Tôi thích nhất được hát với dàn nhạc giao hưởng bởi lẽ không phải ca sĩ nào và lúc nào cũng có thể có cơ hội được trình diễn theo cách đẹp đẽ và sang trọng như thế. Và hơn nữa, một tác phẩm trình diễn lúc ấy là cảm xúc và sự cố gắng của hàng chục, hàng trăm nghệ sĩ. Tôi không phải là mẫu ca sĩ thích hát nhiều bài…Tôi chỉ cần được hát một bài thôi, nhưng phải hay và cho chính tôi nhiều cảm xúc.”
 
Thắng Lợi song ca cùng Uyên Linh ca khúc Xanh bạc mái đầu
Thắng Lợi song ca cùng Uyên Linh ca khúc "Xanh bạc mái đầu"

Trong chương trình In the Spotlight 8 lần này, Nguyên Thảo đã được đứng trên sân khấu lớn, ánh sáng đẹp, âm thanh tốt, đằng sau lưng chị là một dàn nhạc chuyên nghiệp, những yếu tố đó đã góp phần giúp chị thăng hoa trong đêm nhạc. Chị thể hiện hàng loạt các ca khúc. Nhưng có lẽ để lại nhiều cảm xúc cho khán giả nhất là khi người mẹ trẻ này hát ca khúc Mẹ yêu con. Những câu hát ngọt ngào, yêu thương chị không chỉ gửi tặng tới khán giả, mà đó còn là tình cảm sâu nặng của chị dành cho đứa con bé bỏng của mình.

Trong đêm nhạc, nếu như Trọng Tấn, Nguyên Thảo mang màu sắc cổ điển, thì Vũ Thắng Lợi và Uyên Linh lại chinh phục khán giả bằng những sáng tạo, những phá cách của bản thân mình cũng như của ekip thực hiện chương trình.

Vũ Thắng Lợi đang tạo được dấu ấn đẹp trong lòng khán giả khi liên tục xuất hiện trên các sân khấu ca nhạc lớn. Hát nhạc đỏ mà không quá “đỏ”, cách của Vũ Thắng Lợi là chuyển những ca khúc hoành tráng, hào hùng trở nên lộng lẫy, sinh động, trẻ trung và hợp thời hơn. Anh có chất giọng cao, bay bổng, lại được đào tạo bài bản về thính phòng. Vũ Thắng Lợi không khó để tạo lập “thương hiệu” trên thị trường âm nhạc. Trong đêm nhạc Giai điệu Tổ quốc, anh là người mở màn chương trình. Anh xuất hiện trong bộ vest đen lịch lãm thu hút sự chú ý của tất cả khán giả. Cả khán phòng im lặng chìm đắm trong các ca khúc do anh thể hiện: Tình ca, Ca ngợi Hồ Chủ Tịch, Giai điệu Tổ quốc

Uyên Linh, nữ ca sĩ đã giành giải quán quân trong Việt nam Idol 2010. Đã có rất nhiều người kì vọng vào nữ ca sĩ trẻ này. Trong chương trinh In the spotlight số 8, Uyên Linh có lẽ là một ẩn số dễ gây bùng nổ nhất. Giọng hát nội lực đầy lửa như trực tuôn trào, cùng tuổi đôi mươi căng tràn nhựa sống, tham vọng cống hiến và khao khát chinh phục, Uyên Linh mang tới những điều mới mẻ trong đêm nhạc. Nữ ca sĩ thể hiện đơn ca các ca khúc: Bài ca dao của mẹ (Trịnh Công Sơn), Tự nguyệnBiển khát. Biển khát- ca khúc được nhạc sĩ Hồng Kiên phối khí lại, đã gây ngạc nhiên và tạo sự thích thú cho khán giả.

Ngoài những tiết mục đơn ca của các ca sĩ, cả bốn nghệ sĩ đã cùng nhau đứng trên sân khấu, cùng nắm tay nhau thể hiện bài hát: Gọi anhTình ca.
 
Uyên Linh- Nguyên Thảo hết mình hát nhạc đỏ


Uyên Linh- Nguyên Thảo hết mình hát nhạc đỏ
Uyên Linh- Nguyên Thảo hết mình hát nhạc đỏ


Và cũng là lần đầu tiên, trong chương trình này, Trọng Tấn song ca cùng Nguyên Thảo bài hát Bến xưa, Thắng Lợi song ca cùng Uyên Linh ca khúc Xanh bạc mái đầu, Nguyên Thảo, Uyên Linh cùng song ca Bài ca hy vọng.

Kết thúc chương trình ông Trần Thanh Tùng- Giám đốc Công ty Mỹ Thanh, nhà sản xuất chương trình In the spotlight đã gửi lời cảm ơn tới khán giả đã yêu quý chương trình suốt hai năm qua: “Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn tới những khán giả đã yêu quý chương trình In the spotlight trong suốt hai năm qua.Chúng tôi hy vọng rằng sự đóng lại của chương trình này cũng là sự mở ra của một chương trình khác. Những chương trình tiếp theo chúng tôi vẫn mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán giả.”

Hai năm không phải là chặng đường ngắn, không không phải là dài, thời gian đó đủ để chương trình In the spotlight ghi dấu ấn, khẳng định vị trí của mình trong lòng khán giả yêu nhạc. Chương trình kết thúc để lại nhiều nuối tiếc cho khán giả.
 
Một số hình ảnh đẹp trong chương trình:

Bài:


Bài:


Bài:

Bài:

Bài:


Bài:


Bài:


Bài:


Bài:


Bài:


Bài:


Bài:


Bài:


Bài:


Bài:

 
Bài: Trúc Diệp
Ảnh: Ngô Huyền