Tưng bừng kỷ niệm 1010 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Lê Đại Hành hoàng đế

(Dân trí) - Sáng 26/4, tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đền thờ Lê Hoàn, UBND tỉnh Thanh Hóa đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 1010 năm ngày mất anh hùng dân tộc Lê Đại Hành hoàng đế và khai mạc lễ hội Lê Hoàn năm 2015.


Những dòng người nườm nượp hướng về Khu di tích lịch sử quốc gia đền thờ Lê Hoàn để dâng hương, tưởng nhớ công lao to lớn của người anh hùng dân tộc Lê Hoàn.

Trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, có thể nói, sự phát triển của đất nước ta trong thế kỷ X đã khẳng định rõ tài năng và công lao to lớn của Lê Đại Hành hoàng đế.

Chương trình nghệ thuật tái hiện lại công lao của Lê Đại Hành hoàng đế.
Chương trình nghệ thuật tái hiện lại công lao của Lê Đại Hành hoàng đế.

Lê Đại Hành hoàng đế (tên húy là Lê Hoàn, sinh ngày 15 tháng 7 năm Tân Sửu 941, mất ngày 8 tháng 3 năm Ất Tỵ 1005), quê làng Trung Lập thuộc Ái Châu (nay là xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) trong một gia đình nghèo. Năm 16 tuổi ông có mặt trong đội quân dẹp loạn của Đinh Bộ Lĩnh và nổi lên như vì sao sáng, được giao giữ chức Thập đạo tướng quân, tổng chỉ huy quân đội.

Công cuộc thống nhất đất nước chưa được bao lâu, hai cha con Đinh Bộ Lĩnh và Đinh Liễn bị giết hại, triều đình đưa Đinh Toàn còn nhỏ lên ngôi, Lê Hoàn được cử làm Phó vương nhiếp chính. Với sự mưu trí, dũng lược ông đã nhanh chóng dập tắt mầm mống nội loạn để rảnh tay đối phó với nguy cơ thù ngoài khi nhà Tống lăm le xâm lược.

Đánh trống khai hội Lê Hoàn năm 2015.
Đánh trống khai hội Lê Hoàn năm 2015.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng lễ hội Lê Hoàn 2015.
Chương trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng lễ hội Lê Hoàn 2015.

Trước sự tồn vong của dân tộc, Lê Hoàn được tôn lên ngôi hoàng đế và gấp rút tổ chức cuộc kháng chiến chống Tống. Bằng tài năng quân sự xuất sắc, Hoàng đế Lê Đại Hành đã đoàn kết, tập hợp sức mạnh dân tộc, nhanh chóng đập tan cuộc xâm lược của quân Tống vào mùa xuân năm 981. Biên giới phía Bắc được yên, phía Nam quân Chiêm Thành lại nổi dã tâm xâm lược, ông tiếp tục thân chinh cầm quân bình Chiêm và giành thắng lợi vang dội…

Chương trình đã đem đến cho người xem cảm nhận về những công lao to lớn của Lê Đại Hành hoàng đế.
Chương trình đã đem đến cho người xem cảm nhận về những công lao to lớn của Lê Đại Hành hoàng đế.

Vua Lê Đại Hành đã xây dựng được chính quyền nước Đại Cồ Việt thế kỷ X trở nên mạnh mẽ, đồng thời đặt nền móng kinh tế văn hóa vững chắc để các triều đại sau này tiếp nhận và tạo dựng nên nền văn hoá Thăng Long rực rỡ.

Tại buổi lễ, hàng vạn người dân cũng như du khách đã được ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc ta cũng như công lao to lớn của hoàng đế Lê Đại Hành được tái hiện qua chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Lê Đại Hành hoàng đế - chiến công ghi mãi ngàn năm”.

Vui nhộn tiếng cồng chiêng.
Vui nhộn tiếng cồng chiêng.

Là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện của Năm du lịch Quốc gia 2015 - Thanh Hóa, lễ hội Lê Hoàn sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 25/4 đến 27/4, với nhiều hoạt động văn nghệ, trò chơi, trò diễn, hội chợ quê… đậm đà bản sắc văn hóa dân gian truyền thống.

Kỷ niệm 1010 năm ngày mất của ông này là dịp để hậu thế tri ân, ngưỡng vọng tài năng, công đức của vị anh hùng dân tộc; đồng thời, cũng để chúng ta tự hào nối tiếp truyền thống yêu nước, truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ độc lập chủ quyền dân tộc và dựng xây đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Hàng vạn người dân, du khách đến với lễ hội Lê Hoàn năm 2015.
Hàng vạn người dân, du khách đến với lễ hội Lê Hoàn năm 2015.

Duy Tuyên