1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Tuấn Hưng: "Giọng hát tôi chỉ trung bình khá, nhưng chưa bao giờ hết hot"

Nguyễn Hằng Phương Nhung

(Dân trí) - Ca sĩ Tuấn Hưng nói, anh chỉ sở hữu giọng hát trung bình khá, hát bằng bản năng, nhưng chưa bao giờ hết hot, có nhiều bản hit.

Chiều 12/10, ca sĩ Tuấn Hưng có buổi gặp gỡ truyền thông tại Hà Nội. Trước tin đồn cho rằng, ồn ào từ chương trình "Góc ban công" là cách Tuấn Hưng cố tình gây chú ý, anh phủ nhận.

Tuấn Hưng nói, anh chỉ sở hữu giọng hát trung bình khá, hát bằng bản năng, nhưng chưa bao giờ hết hot, có nhiều bản hit. Chính vì vậy, Tuấn Hưng không cần cố tình làm màu, chiêu trò để hút khán giả.

"Góc ban công không phải cái cớ để tôi lấy làm điểm tựa quay trở lại sân khấu. Có thể nói Tuấn Hưng thuộc nhóm ca sĩ nhiều show. Tôi chắc chắn. Chỉ riêng các show đi diễn Mỹ, Úc, châu Âu đã hết một nửa thời gian trong một năm", Tuấn Hưng bày tỏ.

Tuấn Hưng: Giọng hát tôi chỉ trung bình khá, nhưng chưa bao giờ hết hot - 1

Tuấn Hưng không cần cố tình làm màu, chiêu trò để hút khán giả (Ảnh: Quốc Khánh).

Có ý kiến thắc mắc, vì sao Tuấn Hưng từng tuyên bố giải nghệ mà giờ đây vẫn quay lại. Anh lý giải: "Trước đây tôi tạm ngưng hát để lo cho gia đình chứ không phải nghỉ hát. Tạm ngưng ở đây là tôi không nhận show ở quán bar, phòng trà hay show ở xa. Còn nếu ở Hà Nội, tôi vẫn có thể tham gia để cống hiến cho cộng đồng. Thời gian còn lại tôi dành toàn bộ cho gia đình, vợ con".

Mới đây, song song với việc "Góc ban công" được diễn trở lại, Tuấn Hưng đón nhận tin vui bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ trẻ Hà Nội.

"Đảm nhận nhiệm vụ mới, thú thực tôi cũng phải chú ý lời ăn tiếng nói, tác phong chỉn chu hơn. Không đến mức phải mặc áo sơ mi nhưng ra ngoài đường phải thay đổi hơn", Tuấn Hưng cho hay.

Trong thời gian tới, anh vẫn cố gắng duy trì chương trình "Góc ban công" mỗi tháng một lần. Tuy nhiên, đây sẽ là chương trình của Hội Nghệ sĩ trẻ Hà Nội, không mang danh nghĩa cá nhân Tuấn Hưng tổ chức như trước.

Nói về cuộc sống riêng, Tuấn Hưng cho hay, ưu tiên lớn nhất của anh giờ đây là gia đình. Ba năm nay, anh ít nhận show ở xa vì muốn tuổi thơ của con có bóng hình cha. Anh dành nhiều thời gian chăm sóc ba con Su Hào, Son, Sâm.

Mỗi sáng, anh dậy từ 6h đưa con đi học, chiều lại đón về. Tuấn Hưng tự nhận, trong nhà vợ anh đóng vai hiền, còn anh đóng vai "ác" trong mắt các con.

"Hiện tại, tôi nhận thấy mình kiểm soát cuộc sống khá tốt, không cho phép bản thân đặt giá trị vật chất lên cao hơn gia đình. Tôi cho rằng, tài sản lớn nhất của bố mẹ không phải vài tỷ hay vài chục tỷ đồng mà là sự trưởng thành của những đứa con. Tôi muốn ở bên, dạy các con những điều cơ bản nhất để giữ lửa gia đình", Tuấn Hưng bày tỏ.

Tuấn Hưng: Giọng hát tôi chỉ trung bình khá, nhưng chưa bao giờ hết hot - 2

Ca sĩ Tuấn Hưng và Diva Thanh Lam tại buổi ra mắt liveshow "Chị tôi" (Ảnh: Quốc Khánh).

Sắp tới Tuấn Hưng và diva Thanh Lam sẽ lần đầu tiên cùng thực hiện một liveshow chung với tên gọi "Chị tôi" diễn ra vào ngày 29, 30/10 tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Việt Xô, Hà Nội. Bà xã Tuấn Hưng chính là một trong những nhà tài trợ chính cho liveshow này.

Đạo diễn chương trình lần này là Hoàng Công Cường. Về phần âm nhạc sẽ mới lạ, trẻ trung hơn với những màn hòa âm của Kent Trần. Sẽ có nhiều tác phẩm âm nhạc ghi dấu ấn của Thanh Lam và Tuấn Hưng được hòa âm lại. Ngoài ra, cả Thanh Lam và Tuấn Hưng sẽ có màn hoán đổi bài hit của nhau.

"Những ca khúc như "Em và tôi'', "Đêm định mệnh" hay "Nắm lấy tay anh"…, khán giả sẽ nghe lần đầu tiên chị Lam song ca với tôi. Tất cả những điều chúng tôi muốn làm sẽ khiến khán giả ngạc nhiên, thích thú và biết đâu đó sẽ là hai đêm nhạc vỡ òa về cảm xúc", Tuấn Hưng chia sẻ.

Tuấn Hưng: Giọng hát tôi chỉ trung bình khá, nhưng chưa bao giờ hết hot - 3

Bà xã Tuấn Hưng (Ảnh: Quốc Khánh).

Tuấn Hưng là một ca lạ của làng giải trí Việt. Sau hai thập niên sống với nghề, nhiều ca sĩ đối mặt với hai lối rẽ: Đạt đến đỉnh cao hoặc chìm vào quên lãng. Tuấn Hưng may mắn giữ được phong độ và có lượng fan ổn định.

Minh chứng rõ nhất là mới đây khi anh thực hiện các đêm nhạc "Góc ban công" miễn phí thì hàng ngàn khán giả đổ xô đến xem và hát say sưa theo anh.

Ở tuổi 44, cựu thành viên nhóm Quả Dưa Hấu vẫn toát lên vẻ dữ dội, hầm hố. Tuy nhiên, sự mạnh mẽ ấy nay được gia giảm, thêm phần điềm đạm, chững chạc của người đàn ông trưởng thành.

Sau nhiều biến cố, anh thừa nhận bớt phô trương, đồng thời tiết chế bản tính nghĩ gì nói nấy. Thế nhưng có một điều không thay đổi trong con người Tuấn Hưng - đó là đam mê, tình yêu với âm nhạc và khao khát sống chân thành.