TT-Huế:

Tu bổ Ngọ Môn Huế với 43 tỷ đồng

(Dân trí) - Ngày 6/11, tin từ UBND tỉnh TT-Huế cho biết đã ban hành quyết định số 1950/QĐ-UBND phê duyệt dự án Bảo tồn, tu bổ tổng thể di tích Ngọ Môn – biểu tượng của quần thể di tích cố đô Huế.

Dự án sẽ đầu tư bu bổ Phần Nền Đài và Lầu Ngũ Phụng. Theo đó, đối với phần Nền đài sẽ tu bổ và phục hồi lan can có ốp gạch men với chiều dài 73m; nền lát gạch Bát tràng (có men và không có men) khoảng 145m2, nền gạch hoa khoảng 52m2; Bảo tồn, gia cố nền móng và vệ sinh thân Đài; hệ thống cửa và vòm cửa.          

Đối với Lầu Ngũ Phụng, phương án tu bổ: Làm nhà bao che, hạ giải công trình theo phương án thiết kế: mái ngói khoảng 570m2; kết cấu gỗ khoảng 226,4m3. Tu bổ, phục hồi và lắp dựng: hệ khung (cột, kèo, xuyên, trến) 160,3m3; Hệ dàn mái (đòn tay, rui, ván ốp nóc, quyết...) khoảng 66m3; ván vách và liên ba khoảng 285,33m2, cửa các loại là 55,6m2; trần sàn là 547m2; Lan can là 87,6m2 bằng gỗ nhóm II (tận dụng tối đa các cấu kiện cũ).

Ngọ Môn Huế
Ngọ Môn Huế

Phục hồi mái lợp ngói ống hoàng lưu ly và thanh lưu ly với diện tích khoảng 570m2 (tận dụng tối đa các lọai ngói cũ); bờ nóc, bờ quyết trang trí hình rồng, dao, đắp bằng vữa vôi gắn sành sứ; Phục chế hình Hồ lô, hoa văn họa tiết trang trí bằng pháp lam. Chống mối toàn bộ công trình.

Dự án có tổng mức đầu tư là 43,38 tỷ đồng, thực hiện từ năm 2013-2015. Trong thời gian tu bổ, tạm thời du khách không được lên lầu Ngũ Phụng tham quan. Riêng phần sơn son thếp vàng do kinh phí đắt nên phải chờ trùng tu trong giai đoạn tiếp theo.

Như Dân trí đã đưa tin (http://dantri.com.vn/c730/s730-578124/ngo-mon-hue-bi-xuong-cap-nghiem-trong.htm) , Ngọ Môn Huế qua thời gian đã bị xuống cấp nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến vẻ đẹp của biểu tượng quần thể di tích cố đô Huế

Đ.Dương