1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Trường quay đổ nát của “Chiến tranh giữa các vì sao” sau 16 năm

(Dân trí)- Nhiếp ảnh gia người Ý Rä di Martino đã lần tìm tới trường quay đổ nát, hoang hóa của phim “Star Wars” (Chiến tranh giữa các vì sao). Trường quay này từng được dựng lên từ năm 1997 ở sa mạc Tunisia thuộc vùng Bắc Phi.

Trường quay đổ nát của “Chiến tranh giữa các vì sao” sau 16 năm


Địa điểm cần tìm tới là khu vực sa mạc gần hồ nước mặn Chott el Djerid ở miền nam Tunisia thuộc khu vực Bắc Phi. Nhiếp ảnh gia ưa mạo hiểm Rä di Martino đã tìm thấy thông tin ban đầu về trường quay này trên Google và sau đó sử dụng Google Maps để tìm tới tận nơi.

Trường quay đổ nát của “Chiến tranh giữa các vì sao” sau 16 năm


Tuy không có thông tin chi tiết về trường quay nhưng Martino quyết định mình phải là người đầu tiên tìm tới nơi này để ghi hình. Nghĩ vậy, anh liền đặt vé máy bay tới Tunisia hồi tháng 9/2010 để tận mắt nhìn thấy 3 phân khu trường quay lớn của “Star Wars”.

Trường quay đổ nát của “Chiến tranh giữa các vì sao” sau 16 năm


“Tôi mang theo một tấm bản đồ duy nhất – bản đồ trong Google Maps, đó cũng là hướng dẫn viên duy nhất trong cả hành trình của tôi.

Thoạt tiên, chẳng có ai cho tôi biết thêm manh mối gì nên mỗi chặng đường là một cuộc vật lộn bởi chính tôi cũng không hiểu mình đang muốn tới đâu, cụ thể là nơi nào.

Rồi tôi gặp một người lái xe, anh biết rất rõ khu vực sa mạc gần hồ nước mặn Chott el Djerid. Sau một lúc trò chuyện với anh, người lái xe đã rất hồ hởi giúp đỡ tôi, đề nghị đưa tôi tới nơi cần tìm.

Nhưng cuối cùng, chúng tôi vẫn mất phương hướng trên sa mạc và khi nhìn thấy một đồn cảnh sát, tấp xe vào hỏi, chúng tôi mới biết rằng mình đã đi sang biên giới Algeria được 15km. Vậy mà cuối cùng hai chúng tôi cũng lòng vòng tìm được đến nơi.”

Trường quay đổ nát của “Chiến tranh giữa các vì sao” sau 16 năm


Những sa mạc ở Châu Phi từ lâu đã được các đoàn làm phim Hollywood và Châu Âu tìm tới để khắc họa bối cảnh cổ xưa ở những nước như Ai Cập, Jerusalem, Tây Tạng, La Mã cổ đại…

Trường quay đổ nát của “Chiến tranh giữa các vì sao” sau 16 năm


Để có diện tích dựng lên cả một trường quay đồ sộ, tái hiện không gian từ thời cổ xưa hay một không gian viễn tưởng nào đó, những sa mạc hoang vắng là sự lựa chọn tuyệt vời.

Sau khi các cảnh quay đã được hoàn tất, những trường quay này thường được để lại nguyên vẹn. Thời gian và thời tiết sẽ cùng hợp lực để biến chúng trở thành những “địa điểm khảo cổ” thú vị về sau.

Trường quay đổ nát của “Chiến tranh giữa các vì sao” sau 16 năm


Sau khi chụp lại những hình ảnh này, nhiếp ảnh gia Rä di Martino đã tỏ ra khá thất vọng trước những gì mình nhìn thấy: “Đây không phải những đống đổ nát, đây là những đống rác mà các nền điện ảnh giàu có bỏ lại ở một đất nước nghèo khó”.

Sau khi những bức hình xuất hiện trên mạng, nhiều khán giả yêu thích bộ phim “Star Wars” đã vô cùng tức giận khi trường quay của một bộ phim kinh điển lại bị bỏ hoang, mục ruỗng tới như vậy.

Trường quay đổ nát của “Chiến tranh giữa các vì sao” sau 16 năm


Ngay lập tức những kế hoạch quyên góp và tập hợp người tới Châu Phi để khôi phục lại trường quay đã được phát động. Đã có những nhóm tới đây để cùng người dân địa phương phục dựng lại trường quay. Tuy vậy, trước sự khắc nghiệt của thời gian, thời tiết và địa lý, một kế hoạch dài hơi sẽ khó lòng được thực hiện.

Pi Uy


Pi Uy


Pi Uy


Pi Uy


 
 
Pi Uy
Theo Amusing Planet