Trương Ngọc Ánh làm giám khảo Liên hoan Phim Việt Nam XXII

(Dân trí) - Ban Giám khảo của 3 lĩnh vực tham dự liên hoan gồm: phim truyện, phim tài liệu - khoa học và phim hoạt hình đã chính thức được công bố. Năm nay, Ban Tổ chức sẽ trao 2 giải thưởng mới mẻ.

Chính thức công bố Ban Giám khảo của Liên hoan Phim

Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXII được tổ chức để chào mừng Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, với mục tiêu: "Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc".

Trương Ngọc Ánh làm giám khảo Liên hoan Phim Việt Nam XXII - 1

Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Tạ Quang Đông tin tưởng rằng, Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXII sẽ trở thành dấu ấn văn hóa nghệ thuật tiêu biểu của năm 2021.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông tin tưởng rằng, Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXII sẽ trở thành dấu ấn văn hóa nghệ thuật tiêu biểu của năm 2021, góp phần giới thiệu với công chúng cả nước nói chung và khán giả Thừa Thiên - Huế nói riêng về nền nghệ thuật điện ảnh Việt Nam tiên tiến, mang đậm bản sắc dân tộc đã hình thành và phát triển trong gần 70 năm qua và hội nhập với thế giới để trở thành một ngành công nghiệp văn hóa phát triển.

Hôm nay, Ban giám khảo của 3 lĩnh vực tham dự liên hoan gồm: phim truyện, phim tài liệu - khoa học và phim hoạt hình đã chính thức được công bố.

Ban Giám khảo phim truyện gồm 09 thành viên. Đạo diễn, NSƯT Nguyễn Vinh Sơn, nguyên Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Điện ảnh Việt Nam là Chủ tịch Ban Giám khảo.

Trương Ngọc Ánh làm giám khảo Liên hoan Phim Việt Nam XXII - 2

Nữ diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh (giữa) là một trong số những thành viên của Ban Giám khảo Liên hoan Phim Việt Nam XXII hạng mục phim truyện.

Nữ diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh cũng có tên trong danh sách Ủy viên Ban Giám khảo.

Ban Giám khảo phim tài liệu, khoa học gồm 07 thành viên. Đạo diễn, NSND Lê Hồng Chương là Chủ tịch Ban Giám khảo.

Ban Giám khảo phim hoạt hình: gồm 05 thành viên. Đạo diễn, NSND Nguyễn Thị Phương Hoa là Chủ tịch Ban Giám khảo.

Trương Ngọc Ánh làm giám khảo Liên hoan Phim Việt Nam XXII - 3

Nhạc sĩ Giáng Son, Phó Trưởng khoa Kịch hát dân tộc, Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội là thành viên Ban Giám khảo phim hoạt hình.

Lần đầu tiên có Giải Đạo diễn phim truyện đầu tay xuất sắc 

Ngoài cơ cấu giải thưởng như thông lệ các kỳ Liên hoan Phim trước, tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXII, Ban Tổ chức quyết định trao 02 Giải thưởng mới, cụ thể là: Giải Kỹ xảo phim truyện điện ảnh xuất sắc: Nhằm ghi nhận và khẳng định sự phát triển công nghệ, kỹ xảo của điện ảnh Việt Nam; Giải Đạo diễn phim truyện đầu tay xuất sắc: Nhằm khích lệ các tài năng mới.

Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXII đưa 126 bộ phim tham dự Liên hoan Phim các thể loại gồm: truyện, tài liệu, khoa học, hoạt hình tới công chúng khán giả thành phố Huế và khán giả cả nước theo hình thức phổ biến trực tiếp ở 4 cụm rạp tại thành phố Huế từ ngày 18/11 đến 20/11 và trên nền tảng số của VTVGo Đài Truyền hình Việt Nam từ ngày 14/11 đến 20/11.

Đồng thời, có 04 bộ phim của điện ảnh Việt Nam đã từng quay tại Huế cũng được đưa vào lịch chiếu phim của cả hai hình thức để phục vụ khán giả. Tổng số phim được phổ biến đến khán giả là 130 phim.

Trước đó, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến toàn xã hội, các ngành kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật trong đó có ngành điện ảnh của chúng ta.

Trong hơn hai năm qua, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXII đã rất lo ngại về việc sẽ có ít phim tham gia. Tuy nhiên, con số hơn 100 bộ phim tham gia các chương trình của Liên hoan khẳng định, các nhà làm phim, nhà sản xuất chưa bao giờ dừng lại.

Trương Ngọc Ánh làm giám khảo Liên hoan Phim Việt Nam XXII - 4

Bộ phim Ranh giới tham gia Liên hoan Phim lần này (Ảnh: VTV).

Chất lượng các phim tham dự Liên hoan Phim được Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành bày tỏ sự lạc quan. Đặc biệt, ở lĩnh vực phim tài liệu, bộ phim Ranh giới từng gây ấn tượng mạnh với khán giả.

Hạng mục phim truyện có những cái tên thu hút sự quan tâm như Ròm, Bố già, Mắt biếc, Tiệc trăng máu, Cậu Vàng, Chị Mười Ba - 3 ngày sinh tử, Gái già lắm chiêu V, Kiều,...

Tại 4 cụm rạp chiếu phim ở thành phố Huế: Mỗi bộ phim tham dự Liên hoan Phim sẽ được chiếu một lần.

Trên nền tảng số VTVGo: 67 bộ phim Ban Tổ chức có thỏa thuận về bản quyền được phát gồm: 07 phim truyện, 37 phim tài liệu, 23 phim hoạt hình từ ngày 14/11 đến ngày 20/11/2021. Khán giả đã rất hào hứng khi kết nối trên nền tảng số để thưởng thức các tác phẩm của điện ảnh Việt Nam.