Trương Ngọc Ánh: Đóng phim với Quyền Linh, tôi nghĩ "phụ nữ sao mà khổ thế"

Nguyên Phong

(Dân trí) - "Ở phim "Đồng tiền xương máu", tôi đóng cặp cùng anh Quyền Linh. Tôi vào vai một cô gái cùng người yêu lên vùng kinh tế mới để làm ăn", Trương Ngọc Ánh chia sẻ.

Trương Ngọc Ánh được xem là "chị đại" của làng phim Việt. Xuất thân là một người đẹp từng nhận nhiều giải thưởng lớn trong các cuộc thi nhan sắc, song khi bước chân vào lĩnh vực diễn xuất nên Trương Ngọc Ánh gặp không ít khó khăn.

Chia sẻ trong chương trình Lời tự sự, Trương Ngọc Ánh cho hay, trong gần 30 năm theo đuổi nghề diễn, chị trải qua những chặng đường không mấy bằng phẳng:

"Thực ra con đường diễn xuất của tôi rất chông gai và chia thành nhiều chặng đường khác nhau. Thời điểm "chạm ngõ" điện ảnh của tôi là vai diễn trong Em còn nhớ hay em đã quên, tôi đã phải đi từ Nam ra Bắc để đóng vai đó. Sau vai diễn này tôi có vai nữ chính đầu tiên trong Em và Michael Jackson.

Trương Ngọc Ánh: Đóng phim với Quyền Linh, tôi nghĩ phụ nữ sao mà khổ thế - 1
Trương Ngọc Ánh trong chương trình (Ảnh: Chụp màn hình).

Hết giai đoạn "chạm ngõ", tôi chuyển sang thời kỳ đóng phim "mỳ ăn liền" rồi tới thời đóng phim truyền hình. Nhưng khi đó mặc dù tôi rất thành công với vai nữ chính trong Em và Michael Jackson rồi, nhưng vì mọi người rất định kiến với "người đẹp đóng phim" nên tôi vẫn phải khẳng định lại bản thân.

Lúc đó, tôi tự động viên mình rằng: Không sao, có thể mọi người chưa hiểu, chưa công nhận mình, nhưng mình sẽ cố gắng để đến lúc nào đó họ phải công nhận mình là diễn viên điện ảnh.

Và năng lực, sự cố gắng của tôi đã được chứng minh qua hàng loạt bộ phim truyền hình như: Giã từ dĩ vãng, Đồng tiền xương máu, Công ty thời trang… Tên tuổi của Trương Ngọc Ánh cũng từ đó được khẳng định.

Trương Ngọc Ánh: Đóng phim với Quyền Linh, tôi nghĩ phụ nữ sao mà khổ thế - 2
Trương Ngọc Ánh đã nỗ lực xóa bỏ định kiến "người đẹp đóng phim" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Tiếp sau đó, tôi lại phấn đấu với dòng phim điện ảnh như: Áo lụa Hà Đông, Hương Ga… Đó là toàn bộ những chặng đường nỗ lực hết mình mà tôi phải phấn đấu để tên tuổi của mình được nhớ tới như ngày hôm nay".

Với mỗi bộ phim đã trải qua, Trương Ngọc Ánh đều có những kỷ niệm đặc biệt. Tuy nhiên, với phim Đồng tiền xương máu, nữ diễn viên vô cùng ấn tượng với quá trình làm phim:

"Ở phim Đồng tiền xương máu, tôi đóng cặp cùng anh Quyền Linh. Tôi vào vai một cô gái cùng người yêu lên vùng kinh tế mới để làm ăn. Nhưng bạn trai của tôi, do anh Quyền Linh đóng, lại rất "cục" tính và suy nghĩ phiến diện, khi buồn thường lang thang uống rượu.

Trương Ngọc Ánh: Đóng phim với Quyền Linh, tôi nghĩ phụ nữ sao mà khổ thế - 3
"Suốt mấy tháng ròng quay phim, tôi chỉ ăn đi ăn lại món trứng chiên" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Lúc đó vào vai người phụ nữ mang bầu khá lớn nhưng vẫn phải đi tìm chồng trong những cuộc nhậu. Từ vai diễn này, tôi đồng cảm với những chị em có số phận tương tự nhân vật của mình và nghĩ: Sao người phụ nữ lại khổ thế!

Khi đi quay phim Đồng tiền xương máu, chúng tôi ở Buôn Ma Thuột suốt nhiều tháng ròng. Lúc đó tôi mới ở ngoài Bắc vào nên không ăn quen đồ ăn trong Nam, món duy nhất tôi có thể ăn được là trứng chiên kèm nước tương. Và thế là suốt mấy tháng ròng quay phim, tôi chỉ ăn đi ăn lại món trứng chiên.

Đóng phim đó xong, tôi về nhà với bộ dạng ốm nhom ốm nhách, da lại đen thui, mẹ tôi xót xa bảo: Sao con đi quay phim về mà lại tệ hại như vậy!"

Trương Ngọc Ánh: Đóng phim với Quyền Linh, tôi nghĩ phụ nữ sao mà khổ thế - 4
"Tôi nghĩ cuộc sống cần có những khoảng lặng, khoảng lùi" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Đã nỗ lực rất nhiều để khẳng định tên tuổi và năng lực, song Trương Ngọc Ánh vẫn có thời điểm chấp nhận lui vào hậu trường để thực hiện vai trò làm mẹ:

"Tôi nghĩ cuộc sống cần có những khoảng lặng, khoảng lùi. Khi lập gia đình và trở về với thiên chức làm mẹ, với tôi đó là một vị trí thiêng liêng, không gì bằng tình cảm đó, tôi dành trọn tình cảm cho con gái của mình.

Thời điểm đó, tôi lùi lại sau ánh đèn nhưng vẫn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc với cuộc sống của mình".

Nữ diễn viên cho hay, chị sẽ tiếp tục với đam mê dành cho điện ảnh, song Trương Ngọc Ánh sẽ không còn đóng phim nhiều như trước mà chuyển sang các lĩnh vực quản lý, sản xuất.