Trung Quốc ra lệnh cấm “diễn viên, ca sĩ làm... MC truyền hình”

(Dân trí) - Để tránh những "thảm họa" MC khi lên sóng truyền hình, Trung Quốc đã ra lệnh cấm các ca sĩ, diễn viên làm MC.

Nghề MC truyền hình ở Trung Quốc sẽ bị kiểm soát chặt chẽ trong thời gian tới. (Ảnh minh họa)

Nghề MC truyền hình ở Trung Quốc sẽ bị kiểm soát chặt chẽ trong thời gian tới. (Ảnh minh họa)

Để tránh cho khán giả phải chịu đựng những “MC thảm họa”, để tránh cho nhà đài liên tiếp gặp phải những sự cố “xấu mặt” vì MC “tay ngang” (vốn là những người nổi tiếng), mới đây, Trung Quốc đã cấm hẳn các MC không chuyên hành nghề.

Mới đây, Ủy ban cấp Nhà nước của Trung Quốc về Báo chí, Xuất bản, Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình đã vừa đưa ra một thông tư yêu cầu các đài phát thanh - truyền hình của nước này không được mời những MC không chuyên xuất hiện với tư cách người dẫn chương trình (dù là cùng dẫn với một MC chuyên nghiệp).

Những chương trình truyền hình, bao gồm các bản tin, chương trình bình luận, chương trình phỏng vấn… đặc biệt không được mời những MC không chuyên vào vai trò người dẫn, dù là người dẫn phụ - thông tư này chỉ rõ.

Vai trò của khách mời và người dẫn trong một chương trình truyền hình cần phải được phân định rõ ràng, dứt khoát.

Trong đó, người dẫn chương trình là người có trách nhiệm đối với chương trình, giúp định hướng khán giả và kiểm soát nhịp điệu của chương trình, đặc biệt đối với chương trình trực tiếp. Vì vậy, những MC không chuyên sẽ không phù hợp để đảm nhiệm vai trò người dẫn.

Thông tư này cũng yêu cầu các đơn vị phát thanh - truyền hình cần tập huấn, chuẩn bị nhiều hơn nữa cho các MC và khách mời xuất hiện trong chương trình của mình. Thông tư này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/7.

Nhiều đài truyền hình của Trung Quốc trước nay thường mời những diễn viên, ca sĩ, người nổi tiếng tham gia dẫn các chương trình truyền hình với vai trò MC phụ để tăng thêm sức hút cho chương trình. Hiện tượng này càng phổ biến ở các chương trình truyền hình thực tế, các chương trình mang tính giải trí.

Điều này đã dẫn tới hậu quả là đôi khi MC không chuyên đưa ra những bình luận, có những cách phản ứng không phù hợp, hoặc vì quá thiếu kinh nghiệm nên liên tục mắc lỗi trong quá trình dẫn chương trình truyền hình trực tiếp.

Tất cả những người đảm nhiệm vai trò MC tại các đài phát thanh - truyền hình của Trung Quốc giờ đây bị đòi hỏi phải có chứng chỉ hành nghề, đồng thời, Ủy ban cũng cho biết sẽ sớm tiến hành một cuộc kiểm tra, rà soát toàn diện đối với các bằng cấp, chứng chỉ hành nghề của những MC đang công tác tại các đài.

Bích Ngọc
Theo China.org.cn