Trung Quốc: Liên tiếp xảy ra những sự việc rúng động liên quan tới hổ, báo

(Dân trí) - Việc liên tiếp xảy ra những sự vụ bàng hoàng liên quan tới động vật hoang dã nuôi nhốt trong đoàn xiếc, trong công viên đã khiến dư luận Trung Quốc rúng động trong những ngày qua.

Hai con hổ tấn công khiến nhân viên đoàn xiếc tử vong

Trung Quốc: Liên tiếp xảy ra những sự việc rúng động liên quan tới hổ, báo - 1

Hai con hổ đã bị bắn chết sau khi chúng tấn công khiến một nhân viên trong đoàn xiếc tử vong (ảnh minh họa).

Hai con hổ đã bị bắn chết sau khi chúng tấn công khiến một nhân viên trong đoàn xiếc tử vong. Hai con hổ sau đó còn sổng khỏi chuồng nuôi nhốt. Sự việc này vừa xảy ra tại một đoàn xiếc nằm ở thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

Sự việc mới nhất này tiếp tục làm dấy lên những lo ngại xung quanh khả năng kiểm soát an ninh trong các vườn thú và đoàn xiếc có nuôi nhốt động vật hoang dã tại Trung Quốc.

Trước đó, khi một nhân viên trong đoàn xiếc đang cho hai con hổ ăn thì bất ngờ xảy ra sự cố, người nhân viên xấu số đã bị hai con hổ tấn công, gây nên những vết thương nặng. Sau đó, người này đã được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi và đã qua đời trong bệnh viện.

Sau khi tấn công người nhân viên của đoàn xiếc, hai con hổ sổng khỏi chuồng và đi ra bên ngoài khuôn viên đoàn xiếc, người dân địa phương ngay lập tức được lệnh ở nguyên trong nhà trong khi nhà chức trách địa phương tìm kiếm hai con hổ. Họ đã đặt nhiều thịt sống có tẩm thuốc gây mê ở nhiều vị trí với hy vọng có thể bắt lại hai con hổ.

Nhưng kế hoạch này không thành công, sau cùng, họ đã buộc phải lựa chọn giải pháp an toàn nhất là bắn chết hai con hổ ngay khi thấy chúng xuất hiện. Sự việc đáng buồn này đã xảy ra trong chiều thứ 3 tuần này (ngày 25/5).

Nhân viên dọn dẹp vệ sinh trong công viên thiệt mạng vì bị hổ tấn công

Trung Quốc: Liên tiếp xảy ra những sự việc rúng động liên quan tới hổ, báo - 2

Vào chủ nhật vừa qua (ngày 23/5), một nhân viên làm việc tại vườn thú Zhanggongshan nằm ở tỉnh An Huy, Trung Quốc, đã bị thiệt mạng do bất ngờ bị hổ tấn công (ảnh minh họa).

Vào chủ nhật vừa qua (ngày 23/5), một nhân viên làm việc tại vườn thú Zhanggongshan nằm ở tỉnh An Huy, Trung Quốc, đã bị thiệt mạng do bất ngờ bị hổ tấn công trong lúc đang làm nhiệm vụ dọn dẹp vệ sinh trong chuồng nuôi nhốt con hổ.

Người nhân viên này đã làm việc tại vườn thú trong gần hai thập kỷ. Ngay sau sự việc, ông đã được đưa đi cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi vì các vết thương quá nặng, người đàn ông 55 tuổi đã qua đời trong bệnh viện.

Theo những thông tin ban đầu tại hiện trường, người nhân viên xấu số đã không kiểm tra lại chốt cửa để đảm bảo chắc chắn rằng con hổ đã được nhốt lại trong chuồng nhỏ trong lúc ông bước vào dọn dẹp vệ sinh trong chuồng lớn của nó.

Ba con báo sổng chuồng, một con vẫn chưa bắt lại được

Trung Quốc: Liên tiếp xảy ra những sự việc rúng động liên quan tới hổ, báo - 3

Ngay đầu tháng 5 này xảy ra một sự việc gây sửng sốt khi người dân nhìn thấy ba con báo lang thang bên ngoài Công viên Safari Hàng Châu (ảnh minh họa).

Ngay đầu tháng 5 này xảy ra một sự việc gây sửng sốt khi người dân nhìn thấy ba con báo lang thang bên ngoài Công viên Safari Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc, hóa ra ba con báo này đã bị sổng chuồng từ trước đó một tuần.

Ban quản lý công viên đã biết sự việc này, nhưng chỉ tới khi người dân lan truyền thông tin gây sốc về việc nhìn thấy những con báo lảng vảng gần khu dân cư, phía công viên mới chính thức lên tiếng thông báo về việc quả thực có... ba con báo sổng chuồng.

Sau đó, hoạt động truy tìm ba con báo đã được gấp rút tiến hành, hai con hiện đã được đưa trở về công viên trong tình trạng sức khỏe ổn định, nhưng một con vẫn đang lang thang đâu đó, chưa thể xác định vị trí. Sự việc đã thu hút sự quan tâm chú ý rất lớn của dư luận Trung Quốc trong vài tuần trở lại đây.

Theo thông tin từ phía ban quản lý công viên, những người dọn dẹp chuồng báo đã bất cẩn khiến ba con báo sổng chuồng và nhanh chóng thoát ra ngoài công viên trong ngày 19/4. Dù vậy, ban đầu thông tin chưa được công khai ngay.

Sự việc được giấu giếm cho tới khi người dân nhìn thấy sự xuất hiện của những con báo. Lúc này, nhà chức trách địa phương đã phải vào cuộc để nhanh chóng truy tìm những con báo. Phía ban quản lý công viên lý giải rằng họ tạm thời không công bố thông tin chính thức là để tránh gây nên sự hoang mang, hoảng loạn trong tâm lý người dân sống xung quanh công viên.

Nhưng cách lý giải này đã làm dấy lên sự chỉ trích bởi việc công viên làm sổng thú dữ có thể đe dọa tới an toàn tính mạng của người dân, đặc biệt khi họ không hề cảnh báo cho người dân biết về nguy cơ ấy. Sau đó, phía ban quản lý công viên đã lên tiếng xin lỗi công chúng vì không thông báo sự việc sớm hơn.

Sau khi nhà chức trách phối hợp vào cuộc truy tìm ba con báo, họ đã bắt được về hai con, nhưng cho tới giờ, sau hơn một tháng, con báo còn lại vẫn chưa thấy tung tích, vì vậy, người dân trong vùng được cảnh báo về mối nguy cơ vẫn còn đang tiềm ẩn, họ được khuyên nên ở trong nhà để giữ an toàn tuyệt đối.

Việc liên tiếp để xảy ra những sự vụ bàng hoàng liên quan tới động vật hoang dã nuôi nhốt trong đoàn xiếc, trong công viên, đã khiến dư luận Trung Quốc rúng động trong những ngày qua. Điều này cho thấy những vấn đề đặt ra đối với quy chuẩn an toàn trong quá trình nuôi nhốt động vật hoang dã một cách hợp pháp tại các cơ sở như vườn thú hay đoàn xiếc.

Bên cạnh đó, việc kiểm soát được hành vi của khách tham quan cũng rất cần thiết, để tránh các vụ việc thương tâm xảy ra.

Hồi năm 2017 từng xảy ra sự việc một con hổ tấn công khiến một du khách tử vong khi người này tới thăm một công viên thiên nhiên hoang dã nằm ở Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc. Người đàn ông này đã trèo vào chuồng hổ nên dẫn tới sự việc bàng hoàng này.

Hồi năm 2016, những con hổ tại một công viên thiên nhiên hoang dã nằm ở ngoại thành Bắc Kinh đã xông vào tấn công khiến một phụ nữ thiệt mạng và một phụ nữ khác bị thương. Trước đó, hai người này đã bước xuống khỏi xe hơi dù họ đang ở giữa một công viên hoang dã có nuôi thả nhiều thú dữ.