Cà Mau:

Trưng bày gần 22.000 đầu sách tại "Ngày Sách Việt Nam" 2016

(Dân trí) - Ngày 21/4, tỉnh Cà Mau khai mạc “Ngày Sách Việt Nam” năm 2016 tại Trung tâm văn hóa Hùng Vương, TP.Cà Mau. Đây là lần đầu tiên tỉnh Cà Mau tổ chức hưởng ứng "Ngày Sách Việt Nam" (21/4).

Đông đảo người dân, học sinh tham gia xem trưng bày sách. (Ảnh CTTĐTCM).
Đông đảo người dân, học sinh tham gia xem trưng bày sách. (Ảnh CTTĐTCM).

“Ngày Sách Việt Nam” năm 2016 được tỉnh Cà Mau tổ chức có 25 đơn vị đến từ các Sở, Ban ngành trong ngoài tỉnh tham gia trưng bày 29 gian hàng và có gần 22.000 đầu sách ở nhiều thể loại.

Ngoài lễ khai mạc còn có một số hoạt động nổi bật như: Trưng bày, giới thiệu sách và bán sách giá ưu đãi cho bạn đọc; Hội thi xếp sách nghệ thuật; Đêm giao lưu tác giả, tác phẩm nhằm giới thiệu sách hay, sách mới đến với đọc giả.

Trong đó, đáng chú ý là 2 hoạt động đêm giao lưu giới thiệu sách với chủ đề “Những ngày cuối cùng trước khi Bác đi xa và Tấm lòng Cà Mau đối với Bác Hồ” và Hội thi xếp sách nghệ thuật với chủ đề “Việt Nam đất nước con người- Biển đảo và cuộc sống của chúng ta”.

"Ngày Sách Việt Nam" được tổ chức nhằm tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; tôn vinh những người làm công tác sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá sách, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.

"Ngày Sách Việt Nam" 2016 tại Cà Mau diễn ra từ ngày 21- 23/4/2016.

H.H