Trưng bày chuyên đề “Bác Hồ với Thanh Hóa - Thanh Hóa 50 năm thực hiện Di chúc của Bác”

(Dân trí) - Ngày 28/8, tại Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (TP Thanh Hóa) đã khai mạc trưng bày chuyên đề “Bác Hồ với Thanh Hóa - Thanh Hóa 50 năm thực hiện Di chúc của Bác”. Gần 2.000 hình ảnh, tư liệu, hiện vật... về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Người được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Trưng bày chuyên đề “Bác Hồ với Thanh Hóa - Thanh Hóa 50 năm thực hiện Di chúc của Bác”

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành những tình cảm đặc biệt cho Thanh Hóa. Ngoài 4 lần trực tiếp về thăm, Người còn nhiều lần gửi thư động viên, biểu dương những thành tích của Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa trong sản xuất và chiến đấu.

Trưng bày chuyên đề “Bác Hồ với Thanh Hóa - Thanh Hóa 50 năm thực hiện Di chúc của Bác” - 1
Các đại biểu đến dâng hương tưởng nhớ công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (TP Thanh Hóa).

Trưng bày chuyên đề giới thiệu đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân gần 2.000 hình ảnh, tư liệu, hiện vật, kỷ vật, sách báo, phim tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh; về tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của Bác Hồ đối với Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa và tình cảm của cán bộ, đồng bào và chiến sĩ tỉnh Thanh Hóa đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Thông qua trưng bày chuyên đề nhằm tuyên truyền nội dung và khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn của Di chúc; thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trưng bày chuyên đề “Bác Hồ với Thanh Hóa - Thanh Hóa 50 năm thực hiện Di chúc của Bác” - 2
Gần 2.000 hình ảnh, tư liệu, hiện vật, kỷ vật, sách báo, phim tư liệu... được trưng bày.

Qua đó góp phần củng cố nền tảng tư tưởng và bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng; khơi dậy niềm tự hào, tin tưởng, tích cực thi đua học tập, công tác, tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác và thực hiện những lời dạy trong Di chúc của Người trong toàn Đảng bộ, toàn quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Hóa phấn đấu đến năm 2020 trở thành tỉnh khá của cả nước, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại...

Trưng bày chuyên đề diễn ra từ ngày 28/8 đến hết ngày 5/9/2019.

Trưng bày chuyên đề “Bác Hồ với Thanh Hóa - Thanh Hóa 50 năm thực hiện Di chúc của Bác” - 3
Hiệu sách nhân dân tỉnh Thanh Hóa - nơi ghi dấu sự kiện Bác Hồ nói chuyện với đại biểu các tầng lớp nhân dân tỉnh Thanh Hóa trong lần đầu tiên Bác về thăm Thanh Hóa vào tối ngày 20/2/1947.
Trưng bày chuyên đề “Bác Hồ với Thanh Hóa - Thanh Hóa 50 năm thực hiện Di chúc của Bác” - 4
Bác Hồ nói chuyện với 400 đại biểu đại diện các tầng lớp nhân dân, các dân tộc và tôn giáo tỉnh Thanh Hóa trong lần thứ 2 Người về thăm Thanh Hóa, ngày 13/6/1957.
Trưng bày chuyên đề “Bác Hồ với Thanh Hóa - Thanh Hóa 50 năm thực hiện Di chúc của Bác” - 5

Bác Hồ đến thăm và nói chuyện với cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 57 Sầm Sơn làm nhiệm vụ bảo vệ vùng biển tổ quốc trong lần thứ 3 Người về thăm Thanh Hóa ngày 18/7/1960.

Trưng bày chuyên đề “Bác Hồ với Thanh Hóa - Thanh Hóa 50 năm thực hiện Di chúc của Bác” - 6
Bác Hồ hát cùng với các cháu thiếu nhi xã Yên Trường trong lần thứ 4 Người về thăm Thanh Hóa, ngày 11/12/1961.
Trưng bày chuyên đề “Bác Hồ với Thanh Hóa - Thanh Hóa 50 năm thực hiện Di chúc của Bác” - 7
Thanh Hóa đóng góp lớn về sức người, sức của trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc.
Trưng bày chuyên đề “Bác Hồ với Thanh Hóa - Thanh Hóa 50 năm thực hiện Di chúc của Bác” - 8
Trưng bày chuyên đề thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Duy Tuyên