Trình diễn trang phục của 54 dân tộc Việt Nam tại Hà Nội

(Dân trí) - 255 thí sinh đến từ các vùng miền lần đầu tiên tham gia cuộc trình diễn trang phục truyền thống của cộng đồng các dân tộc Việt Nam từ ngày 25-28/11 tới tại Làng Văn hóa, du lịch các dân tộc Việt Nam ở Đồng Mô, Hà Nội.

Đây là chương trình trình diễn trang phục truyền thống của cộng đồng 54 dân tộc lớn nhất Việt Nam do Ủy ban Dân tộc và Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức diễn ra từ ngày 25-28/11 tại Đồng Mô, Hà Nội.

BTC cho biết, sẽ có 255 thí sinh đến từ 63 tỉnh thành đại diện cho 54 dân tộc trên cả nước về Hà Nội tham gia trình diễn các trang phục của dân tộc mình (trang phục sinh hoạt, đám cưới, lễ hội truyền thống), kèm đồ trang sức như vòng cổ, vòng chân, tay, hoa tai… theo đúng trang phục cổ truyền của dân tộc, không được cách tân, lai tạp.
 
Trình diễn trang phục của 54 dân tộc Việt Nam tại Hà Nội - 1

Lần đầu tiên có cuộc trình diễn qui mô lớn về trang phục truyền thống của 54 dân tộc Việt Nam (Ảnh minh họa)

Theo thống kê sẽ có hơn 100 loại trang phục truyền thống được trình diễn tại chương trình lần này.

Để có đánh giá chính xác, BTC cũng thành lập một hội đồng tư vấn với những nhà nghiên cứu, những người hoạt động nghệ thuật có uy tín để thẩm định trang phục truyền thống của cộng đồng các dân tộc. Kết quả thẩm định được xem xét làm cơ sở khoa học để xây dựng chính sách bảo tồn và phát huy các giá trị trang phục truyền thống các dân tộc Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế.

Ông Hoàng Xuân Lương, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Trưởng ban tổ chức chương trình chia sẻ, đây là hoạt động rất ý nghĩa nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy vẻ đẹp văn hóa đặc trưng trang phục của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam; tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc. Ủy ban dân tộc cũng dự kiến, chương trình này sẽ được tổ chức định kỳ 2 năm một lần.

Chương trình được truyền hình trực tiếp vào 20 giờ ngày 28/11 trên VTV2, VTV5 Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC và Đài Tiếng nói Việt Nam VOV4.

N.H