1. Dòng sự kiện:
  2. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Trình diễn “khỏa thân nghệ thuật” gây tranh cãi

(Dân trí) - Một màn trình diễn táo bạo hiện đang gây tranh cãi trong dư luận Brazil, khi một người đàn ông hoàn toàn khỏa thân trình diễn tại một bảo tàng nghệ thuật ở thành phố Sao Paulo. Đặc biệt, màn trình diễn này không giới hạn độ tuổi người xem, trẻ nhỏ cũng có thể tham gia.

Buổi trình diễn này khiến dư luận Brazil cho là phản cảm khi nghệ sĩ trình diễn hoàn toàn khỏa thân xuất hiện trước khán giả, trong đó có cả trẻ nhỏ.

Một đoạn clip ghi hình tại buổi biểu diễn đã cho thấy một bà mẹ đã khuyến khích con gái chạm vào cơ thể nghệ sĩ. Bản thân nghệ sĩ và ban quản lý bảo tàng cũng không có biện pháp nào đối với đối tượng khán giả là trẻ nhỏ hoặc thiếu niên dưới 18 tuổi.

Nhiều ý kiến cho rằng đối với những show trình diễn mang tính thử nghiệm táo bạo như thế này, cần có những luật lệ rõ ràng về cách thức tổ chức.

Tại show của nghệ sĩ Wagner Schwarts, người xem được thoải mái quay phim, chụp hình “buổi trình diễn”. Sau đó, một đoạn video clip gây tranh cãi đã xuất hiện trên mạng xã hội, cho thấy một cô bé bò quanh trên sàn nơi người đàn ông đang nằm khỏa thân. Cô bé được người mẹ trẻ khuyến khích lại gần tiếp cận “tác phẩm”, và em đã làm theo.

Trình diễn “khỏa thân nghệ thuật” gây tranh cãi

Buổi biểu diễn của nghệ sĩ Wagner Schwarts tại một bảo tàng nghệ thuật ở Sao Paulo gần đây đã làm nảy sinh nhiều tranh cãi vì cách thức tổ chức quá… “dễ dãi”.
Buổi biểu diễn của nghệ sĩ Wagner Schwarts tại một bảo tàng nghệ thuật ở Sao Paulo gần đây đã làm nảy sinh nhiều tranh cãi vì cách thức tổ chức quá… “dễ dãi”.

Điều khiến dư luận không đồng tình nằm ở việc trẻ nhỏ cũng có thể dễ dàng vào xem buổi “biểu diễn”, thậm chí, một cô bé đã được mẹ mình khuyến khích lại gần tiếp cận người nghệ sĩ. Để tránh khỏi những tình huống gây tranh cãi như thế này, đáng lẽ buổi trình diễn cần phải có những quy định về đối tượng công chúng được vào xem.
Điều khiến dư luận không đồng tình nằm ở việc trẻ nhỏ cũng có thể dễ dàng vào xem buổi “biểu diễn”, thậm chí, một cô bé đã được mẹ mình khuyến khích lại gần tiếp cận người nghệ sĩ. Để tránh khỏi những tình huống gây tranh cãi như thế này, đáng lẽ buổi trình diễn cần phải có những quy định về đối tượng công chúng được vào xem.

Đại diện Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại (MAM) - nơi diễn ra sự kiện gây tranh cãi này - đã phủ nhận những ý kiến cho rằng phần biểu diễn của nghệ sĩ Wagner Schwarts có yếu tố gợi dục, họ nhấn mạnh rằng màn trình diễn đã được chủ ý tổ chức một cách kín đáo trong không gian nhỏ, ở trong nhà, để tạo nên sự riêng tư cần thiết cho cả nghệ sĩ và người xem.

Buổi “biểu diễn” được thực hiện vào đúng dịp diễn ra chương trình “Bức tranh toàn cảnh nghệ thuật Brazil lần thứ 35” tại bảo tàng.

Cô bé chạm vào người nghệ sĩ cùng với mẹ. Mặc dù hành động này có sự tham gia và khuyến khích của người mẹ, nhưng bản thân bảo tàng và nghệ sĩ trình diễn cũng không giới hạn độ tuổi người vào xem.
Cô bé chạm vào người nghệ sĩ cùng với mẹ. Mặc dù hành động này có sự tham gia và khuyến khích của người mẹ, nhưng bản thân bảo tàng và nghệ sĩ trình diễn cũng không giới hạn độ tuổi người vào xem.

Nhiều người đã chỉ trích buổi trình diễn và cho rằng cách thức tổ chức trình diễn như vậy là cẩu thả, không tính toán đến các đối tượng vào xem trình diễn.
Nhiều người đã chỉ trích buổi trình diễn và cho rằng cách thức tổ chức trình diễn như vậy là cẩu thả, không tính toán đến các đối tượng vào xem trình diễn.

Tiết mục của nghệ sĩ Wagner Schwarts được đặt tên là “La Bete”. Trong vòng hơn một năm trở lại đây, nghệ sĩ Schwarts đã trình diễn “La Bete” tại nhiều điểm đến nghệ thuật của Brazil.
Tiết mục của nghệ sĩ Wagner Schwarts được đặt tên là “La Bete”. Trong vòng hơn một năm trở lại đây, nghệ sĩ Schwarts đã trình diễn “La Bete” tại nhiều điểm đến nghệ thuật của Brazil.

Trong tiết mục của Wagner Schwarts, khán giả có thể thoải mái lại gần tiếp xúc, đụng chạm, điều khiển cơ thể anh theo ý mình: “Khi tôi đứng, ngồi, hay nằm và để cho khán giả tương tác với cơ thể mình, để họ có thể kéo đẩy, tạo hình theo bất kỳ tư thế nào họ muốn, tôi để cơ thể mình trở thành chất liệu nghệ thuật”.

Anh Wagner Schwarts đã là một nghệ sĩ trong hơn 20 năm qua. Để thực hiện tiết mục “La Bete”, anh đã chuẩn bị rèn luyện cơ thể dẻo dai và thực hiện được nhiều động tác khó.
Anh Wagner Schwarts đã là một nghệ sĩ trong hơn 20 năm qua. Để thực hiện tiết mục “La Bete”, anh đã chuẩn bị rèn luyện cơ thể dẻo dai và thực hiện được nhiều động tác khó.

Các khán giả có thể thoải mái tương tác với anh.
Các khán giả có thể thoải mái tương tác với anh.

Người đại diện cho viện bảo tàng đã lên tiếng phủ nhận những ý kiến cho rằng tiết mục này có yếu tố gợi dục.
Người đại diện cho viện bảo tàng đã lên tiếng phủ nhận những ý kiến cho rằng tiết mục này có yếu tố gợi dục.

Bích Ngọc
Theo Metro