1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Triệu Vy sống thế nào sau một năm bị phong sát "ngầm"?

Mi Vân

(Dân trí) - Triệu Vy biến mất khỏi làng giải trí Hoa ngữ từ tháng 7/2021, hạn chế phát ngôn và hầu như không xuất hiện trước công chúng gần một năm qua. Cuộc sống hiện tại của nữ diễn viên nổi tiếng gây tò mò.

Kể từ tháng 7/2021, sau khi "gà cưng" Trương Triết Hạn của Triệu Vy dính bê bối thiếu hiểu biết chính trị, bị cấm sóng, nữ diễn viên cũng biến mất một cách bí ẩn. Cô còn bị gạch tên khỏi các tác phẩm làm nên tên tuổi như Hoàn Châu cách cách, Tân dòng sông ly biệt, Họa bì, Mẹ hổ bố mèo, Kinh hoa yên vân... thu hồi danh hiệu đại hoa đán cùng một số giải thưởng.

Suốt gần một năm qua, Triệu Vy chưa lên tiếng bình luận về những động thái này. Giới chức Trung Quốc cũng không đưa ra thông báo cụ thể về trường hợp của Triệu Vy. Đến nay, việc phong sát "ngầm" dành cho Triệu Vy vẫn là một dấu hỏi lớn với công chúng.

Triệu Vy sống thế nào sau một năm bị phong sát ngầm? - 1

Triệu Vy sống kín tiếng suốt một năm qua (Ảnh: Sina).

Thỉnh thoảng người hâm mộ phát hiện Triệu Vy hoạt động lặng lẽ trên mạng xã hội khi bình luận hoặc tương tác với một số người bạn. Bản thân nữ diễn viên cũng không đăng tải bất kỳ thông tin mới nào trên tài khoản cá nhân. Cộng đồng mạng cũng phát hiện ra việc "én nhỏ" dọn dẹp tài khoản cá nhân khi bỏ theo dõi một số người bạn. 

Trang Weibo cá nhân của Triệu Vy cũng không bị khóa như Trịnh Sảng, Ngô Diệc Phàm. Theo tờ 163, Triệu Vy vẫn có lúc cũng xuất hiện trên mạng, âm thầm "like" (thích) bài viết của bạn bè, cũng như gửi lời chúc mừng sinh nhật cho một đạo diễn là bạn thân thiết của cô. Tuy nhiên, cô vẫn không có bất cứ cập nhật nào về cuộc sống của mình hiện tại trên nền tảng Instagram và Weibo.

Sau khi Triệu Vy bị phong sát ngầm, một số đồng nghiệp trong làng giải trí như Dương Tử, Huỳnh Hiểu Minh, Dương Mịch… đều hủy theo dõi, bỏ bài gắn tên, hình ảnh có liên quan tới "én nhỏ". Những nghệ sĩ này không lên tiếng giải thích về hành động của mình nhưng phần lớn công chúng hiểu rằng, họ tránh Triệu Vy vì không muốn bị ảnh hưởng bởi đợt phong sát ngầm. 

Chọn lối sống kín tiếng và chưa rời Trung Quốc 

Triệu Vy sống thế nào sau một năm bị phong sát ngầm? - 2

Lần gần nhất "én nhỏ" bị bắt gặp ở nơi đông người là tại Hồng Kông, tháng 12/2021 (Ảnh: Star).

Gần một năm qua, Triệu Vy không lộ mặt trước công chúng. Sự tẩy chay từ giới quản lý văn hóa và công chúng vẫn buộc cô phải sống kín tiếng. Trước đó có tin đồn Triệu Vy ra nước ngoài sinh sống nhưng thông tin này sau đó đã được đính chính. Hiện tại, nữ diễn viên được cho rằng vẫn ở Trung Quốc. 

Lần cuối cùng Triệu Vy xuất hiện trước công chúng là vào tháng 12/2021 tại Hồng Kông. Đây là lần hiếm hoi cô lộ diện sau 4 tháng ngừng hoạt động nghệ thuật. Một số phương tiện truyền thông cho biết Triệu Vy không bị hạn chế xuất cảnh và cuộc sống không khó khăn, ngột ngạt như những lời đồn thổi.  

Tháng 3 vừa rồi, nữ diễn viên nổi tiếng đã âm thầm quyên góp hơn 37.000 USD vào Quỹ phúc lợi cộng đồng cho bệnh nhân ung thư máu tại Trung Quốc. Việc ủng hộ thiện nguyện được nữ nghệ sĩ duy trì suốt 6 năm và thực hiện dưới danh nghĩa con gái của cô - Tiểu Tứ Nguyệt.

Triệu Vy khoe giọng hát trong "To Youth" (Video: QQ).

Tình hình tài chính của hai vợ chồng Triệu Vy không khả quan

Trước khi xảy ra ồn ào bị cấm sóng, Triệu Vy nắm trong tay ít nhất 14 công ty và được xem là một trong những nghệ sĩ giàu có nhất Trung Quốc. Năm 2018, vợ chồng Triệu Vy sở hữu khối tài sản lên tới 1 tỷ USD. Cô cũng là nghệ sĩ đầu tiên trong làng giải trí Hoa ngữ đứng ngang hàng với các doanh nhân giàu có bậc nhất. Giới đầu tư từng đánh giá Triệu Vy là Warren Buffett (tỷ phú Mỹ) phiên bản nữ.

Năm 2017, công ty của Triệu Vy và "ông xã" Huỳnh Hữu Long bị cấm hoạt động trên thị trường chứng khoán. Triệu Vy bị phạt 600 nghìn NDT và bị cấm hoạt động trên thị trường chứng khoán 5 năm. 

Tới tháng 10/2020, truyền thông Trung Quốc đưa tin, Triệu Vy đã bị xử thua 102 vụ kiện do lừa đảo chứng khoán và được yêu cầu bồi thường gần 12 triệu USD. Trong 4 năm qua, vợ chồng Triệu Vy cùng các thành viên khác trong công ty phải đối mặt với các vụ kiện tụng đòi đền bù của 440 nhà đầu tư. 

Triệu Vy sống thế nào sau một năm bị phong sát ngầm? - 3

Vợ chồng Triệu Vy được cho rằng đang chịu khoản nợ lên tới 76 triệu USD (Ảnh: Sina).

Tháng 4/2021, truyền thông Trung Quốc đưa tin, cổ phần của Triệu Vy tại các công ty như Công ty trách nhiệm hữu hạn Văn hóa Bắc Kinh Phổ Lâm, Công ty thương mại Long Húc Tân Bắc Kinh, Công ty khoa học kỹ thuật Bắc Kinh Dịch Tụ đều bị đóng băng cho tới hết tháng 4/2024. 

Sau bê bối, Triệu Vy rút tài sản khỏi hàng loạt công ty đang đầu tư ở đại lục và chuyển hướng làm ăn sang Hồng Kông. Cuối năm 2021, ngôi biệt thự trị giá hơn 12 triệu USD do vợ chồng Huỳnh Hữu Long và Triệu Vy đứng tên bất ngờ đổi chủ. Từ tháng 9/2021, truyền thông Hồng Kông đã đề cập tới khoản nợ hơn 76 triệu USD của Huỳnh Hữu Long, ông xã Triệu Vy do làm ăn thua lỗ.

Tập trung vào hoạt động kinh doanh thay vì tìm đường quay lại làng giải trí

Triệu Vy sống thế nào sau một năm bị phong sát ngầm? - 4

Nữ diễn viên không hoạt động nghệ thuật, tập trung làm kinh doanh (Ảnh: Sohu).

Ngoài sở hữu tài sản tại Trung Quốc, Triệu Vy còn có bất động sản tại Pháp. 4 nhà máy rượu tại Pháp của vợ chồng "én nhỏ" có giá trị ước tính gần 51 triệu USD.

Đầu năm 2022, doanh nhân Huỳnh Hữu Long đã nhượng 30% cổ phần ở hai nhà máy sản xuất rượu cho Hoàng Minh Chính, con trai riêng của anh với người vợ đầu. Hoàng Minh Chính là đại diện công ty còn Triệu Vy nắm quyền điều hành với 70% cổ phần.

Việc Triệu Vy bị xóa bỏ khỏi giới giải trí Hoa ngữ trở thành một trong những sự kiện chấn động và ồn ào nhất làng giải trí châu Á năm 2021. Dù bị gạch tên khỏi các tác phẩm, thu hồi các giải thưởng nhưng Triệu Vy lại không nằm trong nhóm nghệ sĩ bị cấm sóng do Hiệp hội Biểu diễn Trung Quốc công bố vào cuối năm 2021.

Danh sách này có 88 người, bao gồm người nổi tiếng trên mạng xã hội và nghệ sĩ trong showbiz vướng bê bối dính dáng luật pháp, bê bối đời tư như Trịnh Sảng, Trương Triết Hạn và Ngô Diệc Phàm. Cô cũng không bị gắn mác "nghệ sĩ ô danh" như Phạm Băng Băng, Lý Tiểu Lộ, Trịnh Sảng, Phùng Tổ Danh...

Triệu Vy sống thế nào sau một năm bị phong sát ngầm? - 5

Các dự án có sự góp mặt của Triệu Vy mà chưa kịp lên sóng đang bị tạm "đắp chiếu" (Ảnh: Sina).

Truyền thông Trung Quốc nhận định, việc Triệu Vy trở lại hoạt động trong làng giải trí không dễ dàng khi cô vẫn đang bị phong tỏa hoạt động nghệ thuật. Tờ UDN nhận định: "Những gì đã diễn ra đồng nghĩa với việc Triệu Vy có thể đã thoát nạn". Tờ QQ cũng dự đoán, Triệu Vy đã vượt qua được giai đoạn khó khăn. Cô không bị bắt hay phải trốn ra nước ngoài như thông tin trước đó.

Song, hàng loạt dự án mà Triệu Vy đã thực hiện hoặc đồng ý thực hiện trước bê bối phong sát ngầm đã hoãn hoặc tìm người thay thế. Hai dự án điện ảnh mà cô thực hiện và tham gia thực hiện, chờ ngày lên sóng, hiện chưa có kế hoạch trình chiếu cụ thể. Các nhãn hàng, thương hiệu quốc tế chấm dứt hợp đồng đại diện với cô ngay khi bê bối nổ ra. 

Theo Ettoday, bộ phim hoạt hình No.7 Cherry Lane do Triệu Vy, Ngô Ngạn Tổ, Phùng Đức Luân... lồng tiếng dự kiến ra mắt thị trường Đài Loan vào đầu tháng 7. Tên của Triệu Vy hiện không bị gạch khỏi dự án nhưng không có thông tin chính xác về việc nữ diễn viên có tham gia họp báo quảng bá cho phim không. 

Tháng 11/2021, truyền thông Trung Quốc từng rầm rộ việc Triệu Vy xuất hiện trong một sự kiện thương mại. Song sau đó, người đẹp không lộ diện và cũng không đưa ra bất kỳ một lời giải thích nào. 

Triệu Vy sánh đôi cùng Huỳnh Hiểu Minh (Video: Sina).

Theo Sina/Ettoday/HK01