Quảng Nam:

Triển lãm “Trường Sơn - Con đường huyền thoại”

(Dân trí) - Chào mừng kỷ niệm 127 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2017), 58 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959-19/5/2017) và ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn; Bảo tàng Quảng Nam phối hợp với Bảo tàng đường Hồ Chí Minh (thuộc Binh đoàn 12) tổ chức triển lãm với chủ đề “Trường Sơn - Con đường huyền thoại”.

Triển lãm trưng bày một số hình ảnh, tư liệu, hiện vật giới thiệu 4 chủ đề chính: Trường Sơn giai đoạn 1959-1963, Trường Sơn thuở ban đầu (giai đoạn 1964-1968), đánh địch mà đi - mở đường mà tiến (giai đoạn 1969-1972), tất cả cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mùa Xuân 1975 (giai đoạn 1973-1975).

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và đại diện bảo tàng đường Hồ Chí Minh cắt băng khai mạc triển lãm
Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và đại diện bảo tàng đường Hồ Chí Minh cắt băng khai mạc triển lãm

“Trường Sơn-Con đường huyền thoại” là cuộc triển lãm tái hiện lại quá trình hình thành và phát triển của Bộ đội Trường Sơn từ 1959 đến nay; thể hiện ý chí, nghị lực, tinh thần dũng cảm và sức sáng tạo phi thường của dân tộc Việt Nam, quyết đem sức người, sức của của hậu phương lớn chi viện cho tiền tuyến lớn.

Đây còn là hoạt động, nhằm ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng, những đóng góp to lớn của cán bộ, chiến sỹ, thanh niên xung phong tham gia chiến đấu trên tuyến đường Trường Sơn nói chung và hơn 150 km tuyến huyết mạch đi qua tỉnh Quảng Nam nói riêng nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Xe đạp thồ - một trong những phương tiện phục vụ vận chuyển hàng hóa, lương thực, thực phẩm phục vụ tuyến đường Trường Sơn
Xe đạp thồ - một trong những phương tiện phục vụ vận chuyển hàng hóa, lương thực, thực phẩm phục vụ tuyến đường Trường Sơn

Ngoài ra, trong triển lãm còn có trưng bày một số tác phẩm mỹ thuật tranh, tượng của các tác giả Hội viên Chi hội Mỹ thuật Quảng Nam và Hội viên Hội Mỹ thuật thành phố Đà Nẵng sáng tác về Trường Sơn; trưng bày tác phẩm “Huyền thoại Trường Sơn” của họa sĩ, nhà điêu khắc Đinh Gia Thắng (Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam); tranh ký họa của họa sĩ Lê Anh Vân (nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam).

Triển lãm khai mạc từ ngày 19-24/5/2017 tại Bảo tàng Quảng Nam, số 281 đường Phan Bội Châu, TP Tam Kỳ.

Làm cầu vượt suối
Làm cầu vượt suối

Bất chấp mưa bom, lửa đạn và hóa chất ngày đêm cày xới, từng đoàn xe vẫn hăng hái ra chiến trường
Bất chấp mưa bom, lửa đạn và hóa chất ngày đêm cày xới, từng đoàn xe vẫn hăng hái ra chiến trường

Qua cầu treo của Tiểu đoàn 33 Công binh anh hùng. Tháng 9/1969
Qua cầu treo của Tiểu đoàn 33 Công binh anh hùng. Tháng 9/1969

Các nữ thanh niên xung phong tuổi 20 trên chiến trường đường Trường Sơn
Các nữ thanh niên xung phong tuổi 20 trên chiến trường đường Trường Sơn

Tác phẩm”Huyền thoại một con đường”. Chất liệu khắc gỗ (70cmX90cm) của tác giả Đỗ Thanh tại cuộc triển lãm.
Tác phẩm”Huyền thoại một con đường”. Chất liệu khắc gỗ (70cmX90cm) của tác giả Đỗ Thanh tại cuộc triển lãm.

Tác phẩm “Huyền thoại Trường Sơn” của họa sĩ, nhà điêu khắc Đinh Gia Thắng tại khuôn viên Bảo tàng tỉnh Quảng Nam tại cuộc triển lãm
Tác phẩm “Huyền thoại Trường Sơn” của họa sĩ, nhà điêu khắc Đinh Gia Thắng tại khuôn viên Bảo tàng tỉnh Quảng Nam tại cuộc triển lãm

Người dân tham quan triển lãm
Người dân tham quan triển lãm

Công Bính