Triển lãm mô hình bảo tàng Singapore giữa lòng Hà Nội

(Dân trí)- Đến thăm bảo tàng người xem không lo lắng “không sờ vào hiện vật” mà sẽ được mặc thử quần áo, nếm gia vị, thưởng thức món ăn,… Những em nhỏ sẽ được dạy làm đồ chơi và học giáo dục giới tính.

Đó là những trải nghiệm thú vị của người dân thủ đô khi đến thăm quan triển lãm “Khám phá Singapore! Sắc màu di sản” tại Bảo tàng Phụ Nữ Việt Nam từ 18/10 đến hết tháng 3/2013. Đây là hoạt động liên kết giữa bảo tàng Phụ Nữ Việt Nam với bảo tàng Tem Singapore nhằm giới thiệu những thông tin đa dạng về đất nước Singapore: lịch sử, con người, các nghề truyền thống, những lễ hội đa chủng tộc và đa văn hóa, những món ăn địa phương,… Thông qua các phần trưng bày tương tác, hình ảnh những con tem, bưu thiếp, ảnh chụp.

Theo bà Tresnawati Prihadi (Giám đốc bảo tàng Tem Singapore) điểm độc đáo của triển lãm là “Hướng tới tất cả các đối tượng đặc biệt là trẻ em, chúng tôi mang đến đây một phần của bảo tàng Tem Singapore, một bảo tàng năng động và kì thú nhất ở đất nước tôi. Với mong muốn người xem được tận hưởng những gì thật nhất và trẻ em được học càng sớm càng tốt nên chúng tôi thiết kế bảo tàng theo một mạch chuyện. Các quý khách cũng như các em nhỏ đến đây sẽ được nhìn ngắm, chạm vào hiện vật, thử mặc đồ hay nếm đồ ăn. Qua đó, chúng tôi muốn các bạn hiểu sâu sắc hơn về con người và văn hóa Singapore”.

Tresnawati Prihadi (Giám đốc bảo tàng Tem Singapore)
Tresnawati Prihadi (Giám đốc bảo tàng Tem Singapore)

Triển lãm “Khám phá Singapore! Sắc màu di sản” được thiết kế như một khu phố nhỏ trong đó giới thiệu đầy đủ về lịch sử Singapore xưa và nay. Hình ảnh nhiều tộc người ở quốc đảo này thông qua những bộ trang phục khác nhau, những gia đình làm nghề thủ công truyền thống như làm guốc mộc, cắt tóc vỉa hè,… Cùng với hình ảnh những lễ hội văn hóa diễn ra thường niên và nhiều món ăn truyền thống được trưng bày như đồ thật.

Một góc phố cổ của Singapore
Một góc phố cổ của Singapore

Điểm độc đáo hơn cả là chương trình hoạt động tương tác dành cho trẻ em ở nhiều độ tuổi khác nhau. Ở lứa tuổi nhỏ hơn từ 5 đến 7 tuổi các em sẽ được nghe kể chuyện, ngửi gia vị, tô màu trên tem thư, gấp mũ noel, xem phim hoạt hình và chơi ghép hình,... Với các em lớn hơn từ 8 đến 12 tuổi chương trình bao gồm: kể chuyện, sơn đèn dàu bằng đất sét, vẽ Rangoli, mặc thử các trang phục truyền thống và học giới tính qua trò chơi mang bụng bầu vải, chú tinh trùng Willy,… Bên cạnh đó các mẹ và toàn thể gia đình cũng được tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa để tìm hiểu con người và văn hóa Sigapore.

Một số hình ảnh tại triển lãm:

Một góc phố cổ của Singapore
Một góc phố cổ của Singapore
Một góc phố cổ của Singapore
Cắt tóc vỉa hè, bán trà Trung Hoa và đóng guốc mộc là những nghề truyền thống của người dân Singapore

Góc giới thiệu về con người và trang phục truyền thống của Singapore
Góc giới thiệu về con người và trang phục truyền thống của Singapore
Góc giới thiệu về con người và trang phục truyền thống của Singapore

Gia vị của người gốc Ấn Độ
Gia vị của người gốc Ấn Độ

Văn hóa Singapore qua những con tem
Văn hóa Singapore qua những con tem

Tranh, ảnh 3D về Singapore hiện đại, mến khách
Tranh, ảnh 3D về Singapore hiện đại, mến khách

Khách tham quan hào hứng với những món ăn giả trông như thật
Khách tham quan hào hứng với những món ăn giả trông như thật

Không gian vui chơi dành cho trẻ em tại triển lãm
Không gian vui chơi dành cho trẻ em tại triển lãm
Không gian vui chơi dành cho trẻ em tại triển lãm

Bài và ảnh: Nha Trang