1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Triển lãm Bản đồ Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam

(Dân trí) - Sáng nay, 22/8 tại Dinh Thống Nhất - TP HCM đã diễn ra lễ khai mạc Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu "Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử". Rất đông du khách đã có mặt và tham quan triển lãm.

Buổi khai mạc triển lãm sáng 22/8 là lần thứ 3 triển lãm về "Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử" được diễn ra sau hai cuộc triển lãm rất thành công thu hút hơn 10.000 người tham gia tại Hà Tĩnh nhân tuần lễ Biển, đảo Việt Nam tháng 6/2013 và tại Hà Nội trung tuần tháng 7/2013. 

Triển lãm "Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử" diễn ra sáng nay đã trưng bày gần 200 bản đồ và hiện vật lịch sử được thu thập từ nhiều nước, trong đó có chính Trung Quốc. Những hiện vật kể trên là bằng chứng cho chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Triển lãm cũng cho thấy những bằng chứng lịch sử về việc tổ tiêng người Việt và các nhà nước Việt Nam qua nhiều thời kỳ đã khai phá, xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền quốc gia từ trước thế kỷ 17 một cách hoà bình, liên tục và phù hợp với pháp luật quốc tế.

Trong buổi triển lãm, các du khách không chỉ được tham quan các hiện vật mà còn được nghe kể nhiều câu chuyện thú vị xung quanh cuộc cuộc khai phá, bảo vệ chủ quyền của đất nước đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Đồng thời là những câu chuyện hào hùng xunh quanh cuộc sống người lính đảo, cuộc sống của các cư dân trên các đảo. Đối với du khách quốc tế, đây cũng là dịp để họ thấy được các bằng chứng, lập trường nhất quán của Việt Nam đối với chủ quyền đất nước.

Dưới đây là một số hỉnh ảnh trong buổi khai mạc triển lãm "Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử" diễn ra sáng nay tại Dinh Thống Nhất - TP HCM.
 
 
Triển lãm Bản đồ Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Buổi triên lãm thu thút được khá đông người tham quan trong sáng 22/8 trong đó có rất đông du khách quốc tế. Triển lãm trưng bày 200 bản đồ và hiện vật về Hoàng Sa, Trường Sa tại khuôn viên Dinh Thống Nhất.

Các bạn trẻ không chỉ đến tham quan mà còn tranh thủ chụp những tấm hình lưu niệm
Các bạn trẻ không chỉ đến tham quan mà còn tranh thủ chụp những tấm hình lưu niệm

Các bạn trẻ không chỉ đến tham quan mà còn tranh thủ chụp những tấm hình lưu niệm
Có rất nhiều đoàn du khách quốc tế đã đến, trong ảnh là đoàn du khách Trung Quốc. Họ đến và thấy được những bằng chứng không thể chối cãi về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.

Các bạn trẻ không chỉ đến tham quan mà còn tranh thủ chụp những tấm hình lưu niệm
Các hiện vật đều được chú thích bằng nhiều thứ tiếng, trong đó có tiếng Anh và tiếng Trung nhằm giúp các quan khách hiểu rõ hơn về ý nghĩa của từng hiện vật

Các bạn trẻ không chỉ đến tham quan mà còn tranh thủ chụp những tấm hình lưu niệm
Anh Adam Wright đến từ London cho biết anh đã đọc được những thông tin về triển lãm tại các băng rôn treo bên đường và quyết định phải dành thời gian đến tham quan triển lãm vào sáng nay
 
Các bạn trẻ không chỉ đến tham quan mà còn tranh thủ chụp những tấm hình lưu niệm
Không chỉ được tham quan các hiện vật, du khách còn được nghe chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị về các bằng chứng lịch sử này

 
 

Bài và ảnh: Phan Anh