1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Triển lãm ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp với tuổi trẻ Thủ đô

Triển lãm ảnh “Đại tướng Võ Nguyên Giáp với tuổi trẻ Thủ đô” sẽ diễn ra trong 2 ngày 2/11 và 3/11, trưng bày những hình ảnh của Đại tướng lúc sinh thời với tuổi trẻ Thủ đô và những hình ảnh xúc động của tình nguyện viên Thủ đô phục vụ tại Lễ Quốc tang Đại tướng.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng đội tuyển thi Toán học quốc tế năm 1989
Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng đội tuyển thi Toán học quốc tế năm 1989.

Triển lãm bao gồm khoảng hơn 100 bức ảnh của các thế hệ cán bộ đoàn các thời kỳ trao lại cho Thành đoàn Hà Nội. Các bức ảnh đã ghi lại những kỷ niệm của các thế hệ tuổi trẻ Thủ đô khi đến thăm Đại tướng; ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp phát biểu tại Hội nghị của Đoàn Thanh niên Thành phố; Đại tướng động viên và khuyến khích thanh niên Thủ đô xung kích trong lĩnh vực phát triển khoa học công nghệ, kỹ thuật…

Sinh thời, Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn dành cho thế hệ trẻ Thủ đô sự quan tâm và những tình cảm đặc biệt. Tại các dịp diễn ra Đại hội Đoàn, Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên, Đại hội Hội Sinh viên, Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ… Đại tướng đều có thư khen, động viên và gửi gắm niềm tin vào thế hệ trẻ Thủ đô.

Năm 2009, mặc dù sức khỏe đã yếu, song Đại tướng vẫn dành thời gian để gặp mặt, động viên đoàn đại biểu sinh viên Thủ đô tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam.

Nhiều cán bộ Đoàn, Hội của TP. Hà Nội đã có vinh dự được tới thăm, trò chuyện, lắng nghe Đại tướng giao nhiệm vụ… Những bức ảnh ghi lại kỷ niệm đẹp này là niềm vinh dự lớn lao trong cuộc đời mỗi cán bộ Đoàn.
 
Những hình ảnh thanh niên tình nguyện trong ngày Quốc tang khiến người dân vô cùng tự hào.
Những hình ảnh thanh niên tình nguyện trong ngày Quốc tang khiến người dân vô cùng tự hào.
 
 
Tại triển lãm, còn có nhiều bức ảnh ghi lại những ngày diễn ra lễ tưởng nhớ và lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại số 30 phố Hoàng Diệu và Nhà Tang lễ quốc gia. Đó là những ngày không thể quên đối với các khoảng 6400 sinh viên tham gia phục vụ Quốc tang Đại tướng.

Những tấm áo xanh thanh niên tình nguyện ướt đẫm mồ hôi vẫn hết lòng phục vụ người dân đến viếng Đại tướng, những bạn thanh niên thức dậy từ khi trời còn chưa sáng hoặc thậm chí thức trắng đêm hay ngủ trên ghế đá công viên để có thể đến địa điểm được giao kịp giờ, những giọt nước mắt lăn dài khi xe chở linh cữu Đại tướng đi qua... là những hình ảnh để lại ấn tượng, tình cảm tốt đẹp, được xã hội ghi nhận và đánh giá cao. Việc làm, hành động nhỏ bé của các bạn trẻ Thủ đô đã thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện và lý tưởng sống cao đẹp của giới trẻ hiện nay. 

Theo Nhật Nam
Báo Chính phủ