Trao giải cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Hương Hồ

(Dân trí) - Tối 26/4, tại Nhà Hát lớn thành phố Hà Nội, đã diễn ra Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi viết "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới" lần thứ 2 (năm 2022-2023).

Đến dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Thông tin và truyền thông; Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.

Tham dự buổi lễ còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Hà Nội và các tác giả đoạt giải cùng đông đảo khán giả.

Cuộc thi viết Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới lần thứ 2 do Báo Quân đội Nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội tổ chức, hướng tới chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Trao giải cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - 1

Ban Tổ chức trao giải cho các tác giả đạt giải Nhất cuộc thi viết "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới" (Ảnh: Ban Tổ chức).

Từ tháng 4/2022 đến hết tháng 3/2023, Ban Tổ chức đã nhận được 643 tác phẩm của 38 cơ quan báo chí, tăng 145 tác phẩm và 9 cơ quan báo chí so với cuộc thi lần thứ nhất.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo đã trao giải cho các tác giả có những tác phẩm xuất sắc, gồm: 3 giải nhất; 6 giải nhì, 9 giải ba, 12 giải khuyến khích.

3 giải Nhất đã được trao cho các tác giả, nhóm tác giả:

Khối báo Trung ương: GS. TS. Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương với tác phẩm Kiên quyết bảo vệ tính khoa học, tính cách mạng, tính nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh đăng trên Báo Quân đội Nhân dân.

Khối báo địa phương: Nhóm tác giả Hồ Công Lĩnh, Nguyễn Đức Cương, Đặng Huy Cường, Đặng Vũ Hoàng Thái, Báo Quân khu Bốn với tác phẩm Phát huy "tại chỗ" trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đăng trên Báo Quân khu Bốn.

Khối Tạp chí: Tác giả Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp với tác phẩm Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực để phòng, chống "lợi ích nhóm" trong hoạt động xây dựng chính sách, pháp luật đăng trên Tạp chí Cộng sản.

Trao giải cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - 2

Ban Tổ chức trao giải cho tác giả người nước ngoài có tác phẩm xuất sắc (Ảnh: Ban Tổ chức).

Ban Tổ chức trao bằng khen cho 3 tập thể, gồm: Tạp chí Lý luận Chính trị (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh), Báo Quân khu 2, báo Bắc Giang; Giải thưởng dành cho tác giả là người nước ngoài có tác phẩm xuất sắc dành cho ngài Gennady Stepanovich Bezdetko, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phát biểu chỉ đạo, động viên và chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải trong Cuộc thi viết lần thứ 2 (năm 2022-2023).

Trung tướng Trịnh Văn Quyết cho biết, năm 2022, đất nước ta cơ bản kiểm soát được dịch Covid-19, đời sống xã hội trở lại hoạt động bình thường; toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng; sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và toàn dân, nước ta từng bước vượt qua khó khăn, thử thách, nền kinh tế có sự phục hồi và nhiều mặt bứt phá, đời sống nhân dân cơ bản ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tiến bộ, vững chắc.

Trong bối cảnh đó, cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Báo Quân đội Nhân dân đã thực hiện có hiệu quả việc tuyên truyền về nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trao giải cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - 3

Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc thi, phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Ban Tổ chức).

Ông khẳng định, cuộc thi "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới" là việc làm thiết thực, thể hiện tinh thần tiên phong, sáng tạo của Báo Quân đội Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cuộc thi không chỉ góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền của Báo QĐND và các cơ quan báo chí khác về đề tài chính luận; mà còn là sự kết nối, phát huy tài năng, tâm huyết của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và các nhà báo trong cả nước chung sức, đồng lòng quyết tâm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thời gian tới, đề nghị Ban Tổ chức Cuộc thi tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, làm cho hệ tư tưởng của Đảng lan tỏa, thấm sâu vào đời sống chính trị, tinh thần của toàn xã hội.

Ngay sau lễ trao giải, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân, Trưởng ban tổ chức Cuộc thi đã phát động Cuộc thi viết "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới" lần thứ 3 (năm 2023-2024).