Trao bằng xếp hạng Di tích lịch sử Khu căn cứ Xẻo Trê

(Dân trí) - (Dân trí)- Nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9, tỉnh Cà Mau vừa tổ chức trao bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh cho Khu căn cứ tỉnh đội Xẻo Trê.

Khu căn cứ tỉnh đội Xẻo Trê hiện tọa lạc tại ấp Lý Ấn, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Khu căn cứ được tỉnh đội Cà Mau thành lập vào những năm 1964.

Đây là nơi mà Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau xây dựng, tổ chức lực lượng tỉnh đội và địa phương đánh, tiêu diệt hàng trăm lực lượng địch…trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Xẻo Trê được ghi nhận là khu căn cứ rất quan trọng, được chọn làm nơi đóng quân lâu dài nhất trong kháng chiến chống Mỹ của quân dân Cà Mau. “Đây là căn cứ trong lòng dân, được nhân dân nuôi dưỡng, bảo vệ, đùm bọc…”, bia tưởng niệm của tỉnh đội Cà Mau nhấn mạnh.

tbxhdtls-58a51
Trao bằng xếp hạng di tích lịch sử Khu căn cứ Xẻo Trê. (Ảnh: CTTĐTCM)

Năm 2012, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau cho xây dựng công trình cụm bia, tượng Khu căn cứ tỉnh đội Xẻo Trê, với tổng kinh phí hơn 8 tỷ đồng. Công trình nhằm để ghi nhớ công lao đóng góp to lớn của nhân dân vùng căn cứ, tri ân những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì cách mạng.

           Huỳnh Hải

 

Trao bằng xếp hạng Di tích lịch sử Khu căn cứ Xẻo Trê - 2