1. Dòng sự kiện:
  2. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Giải thưởng Trần Hữu Trang lần thứ XII- 2014:

Trao 10 huy chương vàng cho các thí sinh đoạt giải triển vọng và xuất sắc

(Dân trí)- “Giải thưởng Trần Hữu Trang lần thứ 12 đã xác lập một vài giọng ca lạ và mới ở giải xuất sắc cũng như một số giọng ca khá hay ở giải triển vọng dù sự hoàn thiện chưa đạt như mong muốn”- đại diện ban giám khảo, NSND Bạch Tuyết đánh giá.

Tối ngày 27/4, tại Trung tâm văn hóa tỉnh Bạc Liêu, Ban tổ chức Giải thưởng Trần Hữu Trang lần thứ 12 tổ chức bế mạc và tổng kết trao Huy chương vàng cho các thí sinh đoạt giải Triển vọng và Xuất sắc. Đây cũng là một hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần I- Bạc Liêu 2014.

Ban giám khảo giải thưởng là những văn nghệ sĩ có tên tuổi.
Ban giám khảo giải thưởng là những văn nghệ sĩ có tên tuổi. Trong ảnh: Ông Nguyễn Thanh Hải- Chánh Văn phòng BCĐ Tây Nam Bộ (bìa trái) tặng hoa cho các giám khảo trong đêm tổng kết.

Tại đêm tổng kết, NSND Bạch Tuyết chia sẻ: Giải thưởng Trần Hữu Trang lần thứ 12 cho thấy tiềm năng trẻ của sân khấu cải lương vẫn tiếp tục xuất hiện không chỉ trên sân khấu mà còn ở cả người hâm mộ. Một giải thưởng mang tính chất xã hội hóa đã ăn sâu vào tiềm thức người yêu sân khấu và được biểu hiện qua việc dự thi của các đơn vị như Hội nghệ sĩ sân khấu Cần Thơ, Câu lạc bộ sân khấu Dạ cổ hoài lang…

NSND Bạch Tuyết đánh giá phần thi diễn của các thí sinh.
NSND Bạch Tuyết đánh giá phần thi diễn của các thí sinh.

Thay mặt Hội đồng giám khảo chuyên môn và báo chí, đánh giá về kỹ năng ca của các thí sinh, NSND Bạch Tuyết cho biết: Giải thưởng Trần Hữu Trang lần thứ 12 đã xác lập một vài giọng ca lạ và mới ở thí sinh dự giải Xuất sắc như Ngọc Quyền (Đoàn văn công QK9) có chất giọng khỏe và mùi; Ngọc Đợi (Đoàn cải lương Cao Văn Lầu) chủ động trong ca diễn hay Mỹ Vân (Đoàn văn công Đồng Tháp) có tính bức phá ca hay và nói lối ngọt ngào…Một số giọng ca ở giải Triển vọng khá hay, cho thấy triển vọng ở tương lai dù sự hoàn thiện chưa đạt như mong muốn. Tuy nhiên, vẫn còn hiện tượng một vài giọng ca bị rơi vào các lỗi như yếu về nhịp, đâm hơi, rớt nhịp hoặc ca diễn thiếu cảm xúc.

Đánh giá về kỹ năng diễn của các thí sinh, NSND Bạch Tuyết cho rằng, diễn xuất của các thí sinh Triển vọng tương đối đều. Đặc biệt, các thí sinh khá vững ở cả hai lối diễn xã hội và màu sắc cổ trang. Nhiều nhân vật được thể hiện khá tròn vai, nhiều thí sinh diễn có chừng mực, chân thật, đôi chỗ diễn xuất thần.

NSND Bạch Tuyết trao giải cho một thí sinh đạt HCV giải
NSND Bạch Tuyết trao giải cho một thí sinh đạt HCV giải Triển vọng.

Tuy nhiên, theo NSND Bạch Tuyết, trong quá trình thi diễn, việc chọn các trích đoạn, nhân vật, cách diễn của một số thí sinh vẫn còn nhiều nhược điểm đáng lưu ý. “Không ít thí sinh không thành công vì đã chọn nhân vật vượt quá sức diễn, quá khả năng thể hiện và hiểu biết của mình. Nhiều thí sinh đã có sự lầm lẫn trong lựa chọn cách diễn là bắt chước lối diễn của những người đi trước, trong khi thí sinh đủ sức độc lập sáng tạo nhân vật. Phải chăng do thí sinh thiếu tự tin vào bản lĩnh của mình”, NSND Bạch Tuyết phân tích.

Theo NSND Bạch Tuyết, còn tồn tại những nhược điểm trên do thí sinh lệ thuộc vào cách dàn dựng của đạo diễn quá nhiều làm ảnh hưởng đến nội tâm ca diễn. Một bộ phận thí sinh thiếu độ sâu, độ lắng trong kỹ thuật ca, trong nói lối bắc cầu vô bài ca. Do vậy, ca diễn thiếu sức truyền cảm. “Việc đạo diễn tham gia dàn dựng là cần thiết nhưng không nên lạm dụng vì dễ dẫn đến việc hạn chế sức sáng tạo của thí sinh. Trong một vài trích đoạn người xem thấy rõ thí sinh bị đạo diễn “trấn nước”, NSND Bạch Tuyết chỉ rõ.

Ông Võ Văn Dũng- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu trao giải cho một thí sinh đạt HCV giải Xuất sắc.
Ông Võ Văn Dũng- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu trao giải cho một thí sinh đạt HCV giải Xuất sắc.

“Với trách nhiệm nặng nề được giao, hai hội đồng giám khảo chuyên môn và báo chí đã làm việc tận tình, vô tư, khách quan trên tinh thần vì sự tồn tại và phát triển nghệ thuật sân khấu cải lương”, NSND Bạch Tuyết nhấn mạnh thêm.

Qua chấm điểm, Ban tổ chức và Hội đồng giám khảo đã quyết định trao 7 Huy chương vàng giải Triển vọng và 3 Huy chương vàng giải Xuất sắc cho 10 thí sinh dự thi Giải thưởng Trần Hữu Trang lần thứ 12- năm 2014.

7 thí sinh đạt HCV giải Triển vọng...
7 thí sinh đạt HCV giải Triển vọng...

...và 3 thí sinh đạt HCV giải Xuất sắc.
...và 3 thí sinh đạt HCV giải Xuất sắc.

7 HCV giải Triển vọng gồm: Võ Hồng Thủy (Đoàn cải lương Tây Đô), Nguyễn Hoàng Hải (Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang), Nguyễn Văn Sơn (Đoàn cải lương Cao Văn Lầu), Lê Vũ Anh Duy (Hội Nghệ sĩ sân khấu Cần Thơ), Nguyễn Thị Trúc (Đoàn văn công QK9), Phan Thị Hoàng Oanh (Đoàn nghệ thuật cải lương Long An) và Lâm Ngọc Hoa (Đoàn cải lương Cao Văn Lầu).

Võ Hồng Thủy.
Võ Hồng Thủy.

Nguyễn Hoàng Hải.
Nguyễn Hoàng Hải.

Nguyễn Văn Sơn.
Nguyễn Văn Sơn.

Lê Vũ Anh Duy.
Lê Vũ Anh Duy.

Nguyễn Thị Trúc.
Nguyễn Thị Trúc.

Phan Thị Hoàng Oanh.
Phan Thị Hoàng Oanh.

Lâm Ngọc Hoa.
Lâm Ngọc Hoa.

3 HCV giải Xuất sắc gồm: Đặng Thị Mỹ Vân (Đoàn văn công Đồng Tháp), Lê Thị Ngọc Quyền (Đoàn văn công QK9) và Nguyễn Ngọc Đợi (Đoàn cải lương Cao Văn Lầu).

Đặng Thị Mỹ Vân.
Đặng Thị Mỹ Vân.

Lê Thị Ngọc Quyền.
Lê Thị Ngọc Quyền.

Nguyễn Ngọc Đợi. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Nguyễn Ngọc Đợi. (Ảnh: Huỳnh Hải)

                                                                                                            Huỳnh Hải