Tranh của họa sĩ Triều Tiên “gây sốt”

(Dân trí) - Các tác phẩm hội họa của nghệ sĩ Triều Tiên hiện đang “gây sốt” đối với những nhà sưu tầm nghệ thuật chuyên “đi săn” các tác phẩm đến từ những thị trường “đặc biệt”.

Tranh của họa sĩ Triều Tiên “gây sốt”


Sau nhiều năm bay tới Triều Tiên với chiếc túi du lịch “đựng đầy tiền” và trở về với hàng trăm tác phẩm nghệ thuật lớn nhỏ, nhà buôn nghệ thuật người Hà Lan Frans Broersen tin rằng ông đã “đi trước một bước” so với những nhà buôn khác, khi nắm giữ trong tay nhiều tác phẩm nghệ thuật của một thị trường đặc biệt nhất thế giới - một thị trường mà nhiều nhà buôn tranh khác không “ngó ngàng” tới.

Tranh của họa sĩ Triều Tiên “gây sốt”

Nhà sưu tầm nghệ thuật người Hà Lan - Frans Broersen (phải) - đang cùng giúp treo một bức tranh của họa sĩ Triều Tiên lên tường để chuẩn bị cho một cuộc triển lãm do ông tiến hành.

Broersen tin rằng những tác phẩm nghệ thuật này rồi sẽ sinh lời lớn, nhưng cũng có nhiều người trong giới đánh giá chiến lược kinh doanh “nhìn xa trông rộng” của Broersen giống “đầu cơ” hơn là sưu tầm nghệ thuật, và rằng kế hoạch này quá mạo hiểm khi ông đã bỏ ra một số tiền lớn để mua những tác phẩm khó lòng định giá.

Kể từ năm 2005, Broersen đã có 7 chuyến đi tới Triều Tiên để mua các tác phẩm nghệ thuật mà ông đánh giá cao. Vì Triều Tiên trong mắt thế giới là một đất nước bí ẩn, nên giới sưu tầm nghệ thuật hiếm khi biết tới tên tuổi của những họa sĩ nổi danh ở đất nước này, vì vậy, giá trị thực sự của những tác phẩm nghệ thuật này cũng khó lòng xác định.

Sau 7 chuyến đi, hiện giờ Broersen đã có được khoảng 2.500 tác phẩm nghệ thuật đương đại do các nghệ sĩ Triều Tiên sáng tạo ra, bao gồm cả những tác phẩm của những họa sĩ nổi tiếng nhất tại Triều Tiên (theo tìm hiểu của ông Broersen) như Son U-Yong hay Jung Chang-Mo.

Cuộc triển lãm có tên “Hé lộ báu vật ẩn giấu
của Triều Tiên”

Cuộc triển lãm có tên “Hé lộ báu vật ẩn giấu của Triều Tiên”

Ông Broersen hiện đang tổ chức một cuộc triển lãm tranh của họa sĩ Triều Tiên với gần 150 bức tranh tuyển chọn từ bộ sưu tập đồ sộ của ông. Cuộc triển lãm bắt đầu được mở ra tại Hàn Quốc vào ngày thứ 5 tuần này ở Trung tâm Kintex, nằm ở phía bắc thành phố Seoul.

Broersen cho biết ông chưa từng được nhìn thấy một tác phẩm nghệ thuật nào của nghệ sĩ Triều Tiên cho tới khi thực hiện chuyến đi đầu tiên tới thủ đô Bình Nhưỡng hồi năm 2005.

Broersen cùng với hai người nữa đã cùng góp vốn đầu tư vào “phi vụ” kinh doanh nghệ thuật này, từ lâu, Broersen đã thực hiện chiến lược sưu tầm những tác phẩm nghệ thuật đến từ những thị trường đặc biệt, chẳng hạn như Cuba hay Liên bang Xô Viết thời kỳ trước khi sụp đổ. Thực tế, có một nhóm không nhỏ các nhà sưu tầm nghệ thuật đi theo con đường giống như Broersen.

Cuộc triển lãm có tên “Hé lộ báu vật ẩn giấu
của Triều Tiên”


Đối với Broersen, 2.500 tác phẩm nghệ thuật của các nghệ sĩ Triều Tiên mà ông đã sưu tầm là một sự đầu tư dài hạn để chờ tới khi “được giá” sẽ đem bán hàng loạt.

Theo đánh giá của ông Broersen, hiện tại chưa có nhu cầu trên thị trường đối với những tác phẩm nghệ thuật của Triều Tiên, bởi chưa có nguồn “cung”. Khi các tác phẩm của nghệ sĩ Triều Tiên bắt đầu tỏa ra nước ngoài nhiều hơn, khi đó sẽ bắt đầu hình thành nên “cầu” trên thị trường.

Bích Ngọc
Theo AFP