Tranh cãi “nảy lửa” chuyện diễn viên đóng “cảnh nóng” khi mới 13 tuổi

(Dân trí) - Bộ phim “Vợ ba” mặc dù giành được nhiều giải thưởng tại các liên hoan phim quốc tế nhưng lại đang làm dấy nhiều tranh cãi “nảy lửa” khi để diễn viên đóng “cảnh nóng” lúc mới 13 tuổi.

“Vợ ba” lấy bối cảnh của nông thôn Bắc Bộ vào thế kỷ 19 với nhân vật chính là Mây. Thời điểm đó, quan niệm “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy” vẫn tồn tại trong nhiều gia đình chính vì thế mà Mây, một cô gái mới chỉ 14 tuổi đã bị gả làm vợ ba cho một tay địa chủ.

Tranh cãi “nảy lửa” chuyện diễn viên đóng “cảnh nóng” khi mới 13 tuổi - 1

Cảnh của Trà My với Lê Vũ Long trong phim "Vợ ba". Lúc đóng bộ phim này, Trà My mới 13 tuổi.

Cô buộc phải học mọi lễ giáo và tìm hiểu các vấn đề tình dục từ hai người vợ chồng. Mây muốn sinh con trai để có địa vị cao hơn trong gia đình. Tuy nhiên, mọi chuyện phức tạp khi cô lại có tình cảm đồng giới với người vợ hai do Maya thủ vai. 

Phim quy tụ dàn diễn viên trẻ như Trần Nữ Yên Khê, Nguyễn Phương Trà My, Mai Thu Hương, Lê Vũ Long, Nguyễn Thanh Tâm, Lâm Thanh Mỹ... Trong phim, vai Mây do diễn viên nhí Trà My thủ vai. Thời điểm tham gia bộ phim này, Nguyễn Phương Trà My (sinh năm 2004) mới vỏn vẹn 13 tuổi.

Và cô bé 13 tuổi này đã phải kinh qua tất cả các cảnh trong phim, từ chuyện quan hệ vợ chồng, mang thai, sinh nở, chăm con... Mặc dù, trong bản phim công chiếu tại TP.HCM vừa qua, những cảnh nhạy cảm của phim đã được cắt bỏ.

Tuy nhiên, trong các bản phim mang đi dự liên hoan phim quốc tế, những cảnh này vẫn được giữ nguyên. Chính bởi thế mà một làn sóng tranh cãi “nảy lửa” đã nổ ra xoay quanh câu chuyện này.

Một số người đặt vấn đề rằng: “Cả xã hội đang lên án nạn ấu dâm vậy tại sao lại tung hô chuyện cô bé 13 tuổi đóng “cảnh nóng” với người lớn?”. Bên cạnh đó cũng có người cho rằng: “Không nên trầm trọng hoá vấn đề bởi điện ảnh thế giới không thiếu những câu chuyện tương tự”.

Một nam nghệ sĩ tiết lộ, anh từng được đạo diễn mời đóng vai ông chồng của bộ phim này sau khi đã nhận lời đóng một vai phụ trong phim. Tuy nhiên, vì thấy quá e ngại trước kịch bản nên anh đã thẳng thừng từ chối.

“Tôi cũng có một cô con gái đang ở tầm tuổi của cô bé đóng vai người vợ ba trong phim. Vì thế, tôi không đủ can đảm để đóng các cảnh nhạy cảm với một cô bé bằng tuổi con mình dù đó chỉ là phim ảnh. Tôi đã từ chối lời mời đóng vai ông chồng không cần suy nghĩ, kể cả chuyện họ trả cho tôi một mức cát sê rất hậu hĩnh”, nam nghệ sĩ này chia sẻ.

Tranh cãi “nảy lửa” chuyện diễn viên đóng “cảnh nóng” khi mới 13 tuổi - 2

Đạo diễn Trần Ngọc Giàu cũng bày tỏ, việc sử dụng diễn viên 13 tuổi để đóng cảnh nhạy cảm cũng tựa như đang “chơi dao hai lưỡi”. Tức là nếu không khéo thì có thể tạo ra nguy hại cho chính bản thân.

“Tôi chưa xem phim nhưng đọc thông tin thì tôi cũng rất ngại. Cháu bé mới 13 tuổi mà đóng những cảnh nhạy cảm quá sẽ có những tác động không hay về mặt tâm lý vì cháu vẫn còn đời sống riêng của cháu nữa. Điều quan trọng hơn cả vẫn là mục đích của đạo diễn khi đưa một đứa trẻ 13 tuổi đóng các cảnh nóng là gì và cách thức xử lý những cảnh quay đó ra sao? Nếu người ta làm khéo thì sẽ tạo ra tác dụng tốt nhưng không khéo thì tác động xấu.

Ở khía cạnh khán giả xem phim, tôi nghĩ cũng sẽ có những tác động nhất định, nhất là đối với khán giả trẻ. Tuy nhiên, chắc chắn phim sẽ quy định về độ tuổi. Bên sân khấu có một cái rất hay đó là nghệ sĩ không tác động đến khán giả mà khán giả thông qua hình tượng nhân vật để tự giáo dục mình. Nếu chúng ta biết cách xử lý và mang mục đích tốt đẹp thì cảnh nóng cũng sẽ ít nhiều truyền tải những thông điệp khiến người xem thay đổi nhận thức”, đạo diễn Trần Ngọc Giàu bày tỏ.

Tiến sỹ Khuất Thu Hồng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển xã hội cho rằng, bà cực lực phản đối chuyện dùng một đứa trẻ mới 13 tuổi đóng cảnh nóng bất kể cảnh đó chứa đựng thông điệp gì. Bởi chắc chắn việc đó sẽ tạo cho đứa trẻ những áp lực tâm lý và những tác động không kiểm soát được.

“Chuyện trẻ em đóng phim không có gì ghê gớm cả nhưng đóng cảnh nhạy cảm thì lại là chuyện đáng bàn. Vấn đề là khi xã hội đang lên án các hành vi bạo hành và xâm hại trẻ em mà chúng lại cổ suý cho hành vi đó trên phim ảnh thì không thể chấp nhận được. Chuyện sử dụng trẻ em để đóng cảnh nóng còn liên quan đến đạo đức nghề nghiệp và tác động xã hội khác”, bà Hồng nói.

Tranh cãi “nảy lửa” chuyện diễn viên đóng “cảnh nóng” khi mới 13 tuổi - 3

Theo Tiến sỹ Khuất Thu Hồng, trẻ em đóng phim cũng được nhưng phải có sự giám hộ của người lớn. Bên cạnh đó, trong điện ảnh không thiếu gì các thủ pháp để trẻ em không phải đóng cảnh nóng thật. Làm thế sẽ tránh được những tổn thương tâm lý đối với một đứa trẻ 13 tuổi.

Dưới góc nhìn của một người làm điện ảnh lâu năm, đạo diễn Lưu Trọng Ninh cho rằng, khi một đứa trẻ được gia đình đồng ý cho tham gia phim thì họ đã có những cân nhắc, tính toán. Nhất là trước khi “gật đầu” họ đã đọc qua kịch bản và biết rõ vai diễn mình sẽ đảm nhận. Bởi thế, không nên dựa vào một vài ý kiến phản bác để truy xét một tác phẩm.

Đạo diễn này cũng cho rằng, vấn đề cần xem xét không nằm ở độ tuổi mà chính là câu chuyện phim và hình tượng nhân vật mang lại mỹ cảm nào cho người xem. Và cả đạo đức làm nghề của đạo diễn có thuyết phục người xem hay không. Phim ảnh cũng như cuộc sống, nên nhìn ở khía cạnh con người, không nên cấm đoán hay o ép, có như vậy mới tạo không khí cởi mở và phát triển.

Đạo diễn của phim “Vợ ba” thừa nhận, cô không nghĩ nhiều đến những ồn ào xung quanh bộ phim. Chị cảm thấy hài lòng với những gì diễn viên Trà My đã thể hiện trong bộ phim. Và trong quá trình quay, chị đã tính toán mọi thứ để bảo vệ tốt nhất cho diễn viên của mình.

Hà Tùng Long