Trấn Thành trêu đùa ngoại hình Đức Phúc: Hài hước nhưng vô duyên?

Minh Nhân

(Dân trí) - Trấn Thành bị chê đùa vô duyên trên sóng truyền hình khi nói "Nhìn cái răng của Đức Phúc, tôi nghĩ làm con hải ly là hợp".

Trấn Thành bị chê "đùa vô duyên" với Đức Phúc

Tối 22/10, trong tập 15 của chương trình The Masked Singer (Ca sĩ mặt nạ), MC Ngô Kiến Huy đặt câu hỏi với dàn cố vấn về mong muốn hóa thân thành nhân vật mascot nào tại All-Star Concert - đêm nhạc được tổ chức sau khi chương trình khép lại.

Đến lượt Đức Phúc, Trấn Thành gợi ý: "Nhìn cái răng của Đức Phúc, tôi nghĩ làm con hải ly là hợp". Sau đó, nam nghệ sĩ còn làm điệu bộ bắt chước hình dáng răng của Đức Phúc để gây cười.

Đức Phúc không bàn luận thêm về so sánh của Trấn Thành. Nam ca sĩ sau đó chia sẻ muốn hóa thân thành phô mai vì tên tiếng Anh của anh là Cheese.

Trấn Thành trêu đùa ngoại hình Đức Phúc: Hài hước nhưng vô duyên? - 1

Trấn Thành bị chê kém duyên khi nói về ngoại hình của Đức Phúc.

Sau chương trình, khán giả cho rằng câu nói của Trấn Thành là lời nói đùa kém duyên, vô tình đẩy Đức Phúc trở thành nạn nhân của miệt thị ngoại hình (body shaming).

"Trấn Thành nói nhiều, nhưng không phải lúc nào cũng nói đúng, nói chuẩn, nên chuyện vạ miệng là thường xuyên. Nam nghệ sĩ lại hay đưa chuyện đời tư ra làm miếng hài, nhưng không nghĩ rằng sẽ làm tổn thương người khác", tài khoản Phạm Phương Ly bình luận.

"Ai mà chẳng ngại khi bị người khác chê khuyết điểm của mình, nhất là trên sóng truyền hình. Đôi khi Trấn Thành hay bất cứ nghệ sĩ nào, cứ tưởng những câu nói bông đùa, hài hước là vô thưởng vô phạt, nhưng sự vô duyên và hài hước chỉ cách nhau một chút thôi", bạn Trần Minh Tiến viết.

"Mình thấy Trấn Thành hơi vô duyên khi mang cơ thể tự nhiên của người khác ra làm trò cười. Chưa nói đến phản ứng của Đức Phúc, mà khán giả xem truyền hình cũng sẽ phần nào cảm thấy bức xúc", độc giả Nguyễn Thanh Tùng chia sẻ.

Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng Trấn Thành và Đức Phúc là anh em thân thiết, chỉ đang đùa vui để tạo tiếng cười cho chương trình.

Những trò đùa kém duyên của Trấn Thành trên truyền hình

Đây không phải lần đầu tiên Trấn Thành vướng phải những tranh cãi về phát ngôn kém duyên, động chạm đến đời tư người khác trên sóng truyền hình.

Trước đó, trong chương trình Rap Việt mùa 1, Trấn Thành từng bị phản ứng gay gắt trong phần tương tác với Nguyễn Thảo Linh (Tlinh) ở đêm Gala trao giải.

Khi nhận được câu hỏi: "Em hát bài Gái Độc Thân này là chỉ hát thế thôi hay hiện giờ là gái độc thân?", Tlinh khi đó vừa chia tay bạn trai đã "nhắc khéo" đàn anh nên hỏi câu khác tinh tế hơn.

Tuy nhiên, Trấn Thành vẫn tiếp tục: "Hiện giờ em có độc thân không?" khiến cô gái ngượng ngùng.

Lần khác, cũng trong chương trình này, Trấn Thành khá thoải mái khi hỏi về cân nặng và mức ăn uống của ca sĩ Yuno Bigboi: "Bạn có ăn uống bình thường như người ta không?", "Bạn bao nhiêu ký?".

Ở phần sau, Trấn Thành còn bất ngờ mang cả lên sân khấu chiếc bánh bao đang ăn dở và hỏi thí sinh: "Còn nửa cái bánh bao đang ăn dở, quất luôn không?".

Trấn Thành trêu đùa ngoại hình Đức Phúc: Hài hước nhưng vô duyên? - 2

Trong chương trình Rap Việt mùa 1, Trấn Thành cũng bị phản ứng khi hỏi về đời tư của Tlinh.

Tương tự, ở mùa 2 của Rap Việt, thí sinh Vsoul xuất hiện và cho biết anh nặng 100 kg, Trấn Thành nhận xét: "Nặng ký ở đây đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa nội lực, tôi nhìn cái người là tôi biết nội công thâm hậu rồi".

Không chỉ vậy, khi gặp thí sinh có tên Tiến Đạt, cũng bị Trấn Thành bóng gió tình cũ của vợ: "Chào Tiến Đạt, anh không hy vọng em họ Đinh". Hay một lần khác, khi thí sinh tên Tiến Thành vừa bước ra sân khấu đã bị nam MC chào đón bằng câu hỏi vô duyên: "Bạn là mix giữa Trấn Thành và Tiến Đạt đó hả?".

"Mạng xã hội càng phát triển, chúng ta càng nên giữ gìn từng lời nói và hành động"

Trao đổi với PV Dân trí, chuyên gia văn hóa Nguyễn Hùng Vỹ nhận xét lời nói của Trấn Thành trong chương trình Ca sĩ mặt nạ là hơi thô, đặc biệt là trước truyền thông công chúng khi nói về một đồng nghiệp khác.

"Tôi nghĩ Trấn Thành cần rút kinh nghiệm và cẩn trọng hơn. Một khi dư luận phản ứng, nam nghệ sĩ cũng sẽ biết cách tự điều chỉnh hành vi và lời nói", ông Vỹ nói.

Theo ông, trong nghệ thuật, nhiều nghệ sĩ thường mượn những lời nói về ngoại hình để làm tiếng cười cho khán giả, nhưng vô tình lại khiến người khác cảm thấy mặc cảm và tủi thân.

"Ngoại hình thường là phần nhạy cảm nhất trong tâm hồn con người, có người buồn và mặc cảm nhưng không nói ra. Đôi khi, nhiều người vô tư trêu đùa giữa cộng đồng hay một tập thể, nhưng không nghĩ rằng, đằng sau đó, có người sẽ chạnh lòng", ông Vỹ cho hay.

Vị chuyên gia thường nhắc nhở lớp trẻ: "Nếu mình nói một điều gì đó hài hước, thì nên lấy chính bản thân mình ra làm ví dụ và nói một cách nhẹ nhàng để giảm bớt sự phản cảm".

Trấn Thành trêu đùa ngoại hình Đức Phúc: Hài hước nhưng vô duyên? - 3

Trấn Thành khá thoải mái khi hỏi về cân nặng và mức ăn uống của ca sĩ Yuno Bigboi.

Theo ông, nghệ sĩ thường bị pha trộn giữa cuộc sống đời thực và cuộc sống nghệ thuật. Nhiều người vì nghĩ thân quen nên trêu đùa với đồng nghiệp, nhưng biết nghĩ rằng sẽ gây ra tổn thương.

"Nghệ sĩ là người của công chúng, thông điệp của họ là thông điệp rộng lớn, nên cần cẩn trọng từng lời nói, đặc biệt trong xã hội hiện nay khi văn hóa mạng phát triển và lan truyền nhanh", ông Vỹ nói.

Ông cho rằng nghệ sĩ nên phân biệt giữa cuộc sống riêng tư và nghệ thuật, tránh vạ miệng, bởi "một khi lỡ miệng thì không còn cách nào vớt vát".

Không riêng giới nghệ sĩ, chuyên gia văn hóa khuyến cáo trong xã hội phức tạp, con người nên đặt sự tôn trọng, lòng tử tế và tính nhân văn lên cao nhất, từ đó ứng xử cẩn trọng, tránh đụng chạm không cần thiết, để người khác cảm thấy yên tâm khi bên cạnh mình.

"Mạng xã hội càng phát triển, chúng ta càng nên giữ gìn từng lời nói và hành động", chuyên gia Nguyễn Hùng Vỹ nhấn mạnh.

Miệt thị ngoại hình (tiếng Anh: Body shaming) là hành động nhạo báng hoặc chế giễu ngoại hình của một người nào đó. Biểu hiện của việc miệt thị ngoại hình rất đa dạng, thông thường là miệt thị người béo, người gầy, người lùn, người ít (nhiều) lông; miệt thị màu tóc, dáng người, bao gồm người nhiều cơ bắp hoặc ít cơ bắp; miệt thị các đặc điểm trên khuôn mặt.

Trong một số trường hợp, việc miệt thị ngoại hình của một người còn bao gồm miệt thị hình xăm, miệt thị việc đeo khuyên của người đó hay miệt thị những căn bệnh để lại dấu hiệu trên cơ thể người đó như bệnh vẩy nến.