Trần Anh Hùng đạt giải tại LHP Cannes: Cú "giật mình" của điện ảnh Việt?

Phương Bảo

(Dân trí) - Khi biết thông tin Trần Anh Hùng đạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại LHP Cannes, giới chuyên môn thấy vui mừng và tự hào về người đạo diễn tài hoa gốc Việt.

Mới đây, tại lễ bế mạc Liên hoan phim (LHP) Cannes 2023 diễn ra tại Pháp, Trần Anh Hùng thắng giải Đạo diễn xuất sắc với bộ phim The Passion of Dodin Bouffant (tạm dịch: Niềm đam mê của Dodin Bouffant). Bộ phim từng được trình chiếu chính tại sự kiện và nhận tràng vỗ tay dài 7 phút.

Đạo diễn Trần Anh Hùng vui mừng trong khoảnh khắc nhận giải thưởng quan trọng của sự nghiệp. Anh gửi lời cảm ơn tới đồng nghiệp và gia đình.

Trần Anh Hùng đạt giải tại LHP Cannes: Cú giật mình của điện ảnh Việt? - 1

Đạo diễn Trần Anh Hùng ở LHP Cannes (Ảnh: AFP).

Bên cạnh đó, đạo diễn người Việt, Phạm Thiên Ân được trao giải Camera D'or cho tác phẩm Inside the Yellow Cocoon Shell (tạm dịch: Bên trong vỏ kén vàng).

Trên sân khấu, đạo diễn người Việt chia sẻ: "Tôi rất vinh dự khi được nhận giải thưởng này. Cảm ơn vợ - người luôn ở bên cạnh và ủng hộ tôi từ khi bắt đầu hành trình làm phim".

Thành công của Trần Anh Hùng và Phạm Thiên Ân tại LHP Cannes đã trở thành chủ đề bàn luận của nhiều nhà làm phim. Nhiều nhà chuyên môn đưa thông tin về giải thưởng của hai đạo diễn này lên mạng xã hội để chúc mừng thành tích đặc biệt của điện ảnh Việt.

Chia sẻ với PV Dân trí, nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã cho hay, đạt giải tại LHP Cannes là niềm mơ ước của nhiều nhà làm phim, chị thấy vui khi 2 đạo diễn đạt được thành quả đặc biệt này.

"Hẳn là Trần Anh Hùng và Phạm Thiên Ân đã có một góc nhìn mới, cách làm mới cho phim. Đây có thể là một cú "giật mình" cho điện ảnh Việt. Một bộ phim cũng như là một tác phẩm văn học, nội dung phim cũng là yếu tố quan trọng để xem có đạt giải tại LHP không?", biên kịch Trịnh Thanh Nhã nói.

Theo nữ biên kịch, Trần Anh Hùng có "gu" làm phim về những điều giản dị nhưng đầy mỹ cảm. Bà chia sẻ: "Tôi đã xem phim Mùa hè chiều thẳng đứng của cậu ấy. Đây là phim khiến khán giả phải "dọn dẹp" mình một chút mới xem được. Vì phim có độ lắng nhất định.

Hùng làm "ý nghĩa đằng sau khuôn hình" rất giỏi. Không phải cái gì cũng nói lên bằng lời, phim của Hùng phải rất chăm chú xem thì mới nhận ra. Vì thế, phim kén khán giả và không phải ai cũng thích".

Trần Anh Hùng đạt giải tại LHP Cannes: Cú giật mình của điện ảnh Việt? - 2

Đạo diễn Phạm Thiên Ân và Chủ tịch Ban Giám khảo chấm giải Camera Vàng - nữ diễn viên người Pháp Anaïs Demoustier (Ảnh: Variety).

Đạo diễn Lương Đình Dũng - người có bộ phim Cha cõng con đạt một số giải thưởng như: Phim châu Á xuất sắc nhất tại LHP Quốc tế Iran lần 36; Giải Kịch bản xuất sắc nhất tại LHP Việt Nam lần thứ 20; Giải Phim nước ngoài hay nhất tại LHP Quốc tế Arizona lần 26 và phim 578: Phát đạn của kẻ điên của anh cũng từng tham dự LHP Oscar lần thứ 95, LHP quốc tế Moscow lần thứ 45 thì cho biết, anh thấy vui khi đạo diễn Trần Anh Hùng và Phạm Thiên Ân đạt giải cao tại LHP Cannes.

Theo đạo diễn Lương Đình Dũng, anh nghĩ tới phim của Phạm Thiên Ân nhiều hơn, đó là một bộ phim thuần Việt của điện ảnh Việt.

"Ở Thiên Ân ẩn chứa nhiều năng lượng và tôi vui khi biết bạn ấy nói tiếng Việt trong buổi trao giải. Tôi hiểu đó chính là Thiên Ân muốn thể hiện niềm tự hào Việt Nam.

2 giải thưởng của họ đã khơi dậy sự tự tin của điện ảnh Việt Nam và chứng minh các nhà làm phim Việt Nam có thể làm nên chuyện chứ không phải không có năng lực.

Trần Anh Hùng có một phong cách làm phim riêng, khó trộn lẫn. Có thể hiểu đó là kiểu phim mang đậm phong cách cá nhân. Trên thế giới, người làm phim thể hiện rõ phong cách cá nhân mà phim lại hay thì rất hiếm chứ không nhiều", đạo diễn Lương Đình Dũng bày tỏ.

Còn nhà làm phim Trần Vũ Thủy, đạo diễn phim Cậu vàng thì cho hay, những phim của Trần Anh Hùng đều có màu sắc và nhân sinh quan rất rõ ràng. Giải thưởng của Trần Anh Hùng sẽ tạo thêm nhiều động lực cho những nhà làm phim có thể cho ra đời những tác phẩm mang đậm chất thuần Việt.

"Phim ảnh là sáng tạo, không thể thấy một bộ phim đạt LHP Cannes rồi về làm một bộ phim y chang vậy là thành công. Có thể, thành tích của Trần Anh Hùng và Phạm Thiên Ân sẽ tạo nên cảm hứng cho các nhà làm phim trẻ của Việt Nam, nhưng để bắt chước cách làm phim của anh Hùng thì hơi khó, vì mỗi đạo diễn có một cách thể hiện khác nhau…", đạo diễn Trần Vũ Thủy thẳng thắn nói.