TPHCM lần đầu tiên tổ chức “Lễ hội thời trang và công nghệ” hoành tráng

(Dân trí) - Toàn bộ quảng trường tại phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ được thiết kế thành sàn diễn catwalk khổng lồ dài 670 mét, rộng 64 mét. Kết hợp trình diễn thời trang cùng các hoạt động là khu vực triển lãm, mua sắm, các hoạt động trình diễn 3D nổi bật.

Chiều qua (11/7), “Lễ hội thời trang và công nghệ 2017” lần đầu tiên được tổ chức tại TPHCM đã được giới thiệu tới báo giới. Chương trình sẽ diễn ra tại Quảng trường Nguyễn Huệ từ ngày 20 - 22/10.

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch cho biết, lễ hội là sự kiện văn hóa du lịch hiện đại, với sự kết hợp giữa thời trang và công nghệ trình diễn mới nhất, sự tương tác kỹ thuật số với công chúng nhằm tạo thêm không gian văn hóa nghệ thuật phục vụ đời sống, tinh thần của người dân thành phố thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Đồng thời, những hoạt động mới lạ nhằm thúc đẩy hoạt động du lịch trong nước và quốc tế, quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam.
Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch cho biết, lễ hội là sự kiện văn hóa du lịch hiện đại, với sự kết hợp giữa thời trang và công nghệ trình diễn mới nhất, sự tương tác kỹ thuật số với công chúng nhằm tạo thêm không gian văn hóa nghệ thuật phục vụ đời sống, tinh thần của người dân thành phố thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Đồng thời, những hoạt động mới lạ nhằm thúc đẩy hoạt động du lịch trong nước và quốc tế, quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam.

“Lễ hội Thời trang và Công nghệ 2017 - Fashionology Festival 2017” chính là sự kiện thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, đồng thời góp phần kích cầu cho ngành công nghiệp dệt may và thiết kế thời trang của thành phố phát triển hơn nữa.

Theo chia sẻ từ ban tổ chức, toàn bộ quảng trường Nguyễn Huệ dài 670 mét, rộng 64 mét sẽ được thiết kế thành sàn diễn catwalk khổng lồ.
Theo chia sẻ từ ban tổ chức, toàn bộ quảng trường Nguyễn Huệ dài 670 mét, rộng 64 mét sẽ được thiết kế thành sàn diễn catwalk khổng lồ.

Sân khấu sẽ được thiết kế theo phong cách mà thế giới đang rất ưu chuộng. Các chương trình biểu diễn kết hợp giữa hiệu ứng 3D Mapping, nhạc nước, và ánh sáng độc đáo hiện đại, nhạc EDM sôi động sẽ do các DJ nổi tiếng trên thế giới thực hiện.

Điểm đặc biệt là người tham dự lễ hội có thể ngay lập tức chọn mua cho mình những sản phẩm ưng ý bằng cách tải và truy cập ứng dụng đặt hàng trực tuyến Apps FF 2017.

Trong 3 ngày diễn ra lễ hội, khách tham dự sẽ được chiêm ngưỡng các bộ sưu tập độc đáo với 3 chủ đề khác nhau. Bản sắc Viễn Đông - xu hướng thời trang gắn liền với sự phát triển của Sài Gòn - TP.HCM; Thời trang ứng dụng “Ready to Wear” – với 40 nhà thiết kế trẻ trung, năng động, cá tính của giới trẻ; Thời trang siêu thực tương lai “Futuristic” - của sinh viên ngành thiết kế thời trang kết hợp công nghệ trình diễn hiện đại.

Những nhân vật chính là những người sẽ tạo nên vóc dáng của toàn bộ chương trình “Lễ hội thời trang và công nghệ 2017” nhận hoa từ ban tổ chức.
Những "nhân vật chính" là những người sẽ tạo nên "vóc dáng" của toàn bộ chương trình “Lễ hội thời trang và công nghệ 2017” nhận hoa từ ban tổ chức.

Từ trái qua phải: Đạo diễn Nguyễn Ngọc Thụy, người mẫu Thanh Hằng, đạo diễn thời trang Long Kan và Tạ Nguyên Phúc

Từ trái qua phải: Đạo diễn Nguyễn Ngọc Thụy, người mẫu Thanh Hằng, đạo diễn thời trang Long Kan và Tạ Nguyên Phúc

“Fashionology Festival 2017” dự kiến sẽ có sự tham dự của hơn 100 doanh nghiệp dệt may, thời trang, da giày, phụ kiện; 40 nhà thiết kế thời trang Việt Nam và quốc tế; 300 người mẫu; 24 nghệ sĩ; 2 DJ quốc tế.

Dự kiến, lễ hội này sẽ thu hút hơn 500.000 người tham dự. Ban tổ chức cũng cho biết, hoạt động này sẽ được thành phố duy trì tổ chức thường xuyên để phát triển thành sản phẩm du lịch đặc trưng thu hút du khách trong và ngoài nước của TPHCM.

Băng Châu

Ảnh: BTC