Tổ chức ngày thơ Việt Nam tại khu lưu niệm đại thi hào Nguyễn Du

(Dân trí) - Tối ngày 1/3 (tức ngày 11 tháng Giêng Ất Mùi), Hội VHNT Hà Tĩnh phối hợp với UBND huyện Nghi Xuân đã tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ 13 tại Khu di tích Nguyễn Du (thuộc xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân).

Các đại biểu về tham dự ngày thơ 
Các đại biểu về tham dự ngày thơ 

Nhà văn Phan Trung Hiếu - chủ tịch Hội VHNT Hà Tĩnh đọc diễn văn khai mạc
Nhà văn Phan Trung Hiếu - chủ tịch Hội VHNT Hà Tĩnh đọc diễn văn khai mạc

Sau hồi trống khai hội của ông Nguyễn Thiện - Phó chủ tịch UBND tỉnh, nghệ nhân dân gian Thanh Minh và ca sỹ Hồng Liên đã bước ra sân khấu ngâm bài thơ “Nguyên Tiêu” của Hồ Chí Minh với lời thơ chữ Hán và dịch nghĩa lời Việt.

Ông Nguyễn Thiện - phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh trống khai hội
Ông Nguyễn Thiện - phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh trống khai hội

Bài thơ “
Bài thơ “Nguyên Tiêu” của Hồ Chí Minh qua phần ngâm thơ của  nghệ nhân dân gian Thanh Minh và ca sỹ Hồng Liên

Với chủ đề “Hướng tới kỷ niệm 250 năm năm sinh Đại thi hào Nguyễn Du”, các tác giả và tác phẩm đã đưa người nghe trở lại với không gian truyện Kiều với nhiều triết lý nhân sinh sâu sắc như: Lục bát Tiên Điền (tác giả Yến Thanh); Trong vườn Kiều (nhà thơ Duy Thảo); Đọc Kiều bên mộ Nguyễn Du (tác giả Đinh Lan Hương)…

Mời trầu
Mời trầu
Nhà thơ Lê Cảnh Nhạc
Nhà thơ Lê Cảnh Nhạc
Nhà thơ Duy Thảo với tác phẩm
Nhà thơ Duy Thảo với tác phẩm Trong vườn Kiều
Tác giả Đinh Lan Hương thể hiện bài thơ
Tác giả Đinh Lan Hương thể hiện bài thơ Đọc Kiều bên mộ Nguyễn Du

Tình yêu quê hương đất nước, con người cũng là chất liệu chủ đạo cho nhiều tác phẩm như: Nét quê (tác giả Nguyễn Văn Hoan); Viết ở cột cờ Quốc gia Lũng Cú (tác giả Vũ Thìn); Phía ấy Trường Sa (tác giả Võ Chinh); Viết ở Hàng Châu (tác giả Quốc Vinh); Về Giang Đình (tác giả Nguyễn Công Ký)…

Nhà thơ Nguyễn Ngọc Phú
Nhà thơ Nguyễn Ngọc Phú

Tác giả Vũ Thìn với tác phẩm
Tác giả Vũ Thìn với tác phẩm Viết ở cột cờ Quốc gia Lũng Cú

Tác giả Yến Thanh với tác phẩm
Tác giả Yến Thanh với tác phẩm Lục bát Tiên Điền

Ngoài ra, sự kiện dân ca ví dặm trở thành di sản văn hóa thế giới đã tạo cảm hứng cho nhiều tác giả như: nhà thơ Nguyễn Ngọc Phú với tác phẩm Trên đảo nghe dân ca ví dặm ); nhà thơ Lê Cảnh Nhạc với Đôi bờ ví dặm …

Mặc dù trời mưa nhưng ngày thơ đã thu hút được sự theo dõi của nhiều người yêu thơ 
Mặc dù trời mưa nhưng ngày thơ đã thu hút được sự theo dõi của nhiều người yêu thơ 

Ngày thơ là dịp nhằm khẳng định và tôn vinh giá trị của thơ ca trong đời sống tinh thần, đồng thời hướng tới các ngày lễ lớn của năm 2015 của quê hương đất nước. 

Phượng Vũ