Tổ chức long trọng chương trình nghệ thuật “Huyền thoại Truông Bồn”

(Dân trí) - Sáng ngày 26/9, UBND tỉnh Nghệ An đã có buổi làm việc Chương trình kỷ niệm 44 năm “Huyền thoại Truông Bồn” và khởi công xây dựng Dự án “Bảo tồn, tôn tạo khu di tích lịch sử Truông Bồn” sẽ diễn ra vào ngày 27/10 tới.

Di tích Truông Bồn trong dịp lễ kỷ niệm 40 năm.
Di tích Truông Bồn trong dịp lễ kỷ niệm 40 năm.

Dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Xuân Đường - UVBTV, phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An có buổi họp để thống nhất kế hoạch phối hợp tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật nhân dịp kỷ niệm 44 năm chiến thắng Truông Bồn (31/10/1968-31/12/2012).

Truông Bồn (nằm trên Quốc lộ 15A, thuộc xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương) - điểm nút trên cung đường vận tải chiến lược, là trọng điểm đánh phá ác liệt của đế quốc Mỹ trong chiến tranh. Ngày 31/10/1968, 13 chiến sỹ TNXP đã anh dũng hy sinh trong một đợt ném bom của Mỹ.

Nhằm thể hiện đạo lý Uống nước nhớ nguồn, tri ân các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh kiên quyết giữ đường cho xe ra tiền tuyến,kỷ niệm 44 năm Truông Bồn chiến thắng,tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức nhiều hoạt động như: Khởi công công xây dựng Đền thờ các anh hùng liệt sỹ tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn; nâng cấp mở rộng đường 15A từ Nam Đàn lên Truông Bồn diễn ra vào sáng 27/10; Thăm hỏi tặng quà cho thân nhân gia đình 13 TNXP đã hy sinh tại Truông Bồn; tổ chức giao lưu chương trình nghệ thuật... Riêng chương trình nghệ thuật đêm giao lưu “Huyền thoại Truông Bồn” dự kiến sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1) vào ngày 27/10/2012.

Di tích Truông Bồn trong dịp lễ kỷ niệm 40 năm.
Người sống sót duy nhất của tiểu đội 2, đó là Tiểu đội trưởng Trần Thị Thông (SN 1946, quê xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, hiện trú tại khối Yên Duệ, phường Đông Vĩnh, TP Vinh). 

Sau khi nghe các ý kiến đóng góp của các đơn vị liên quan, phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường nhấn mạnh: Các hoạt động kỷ niệm 44 năm chiến thắng Truông Bồn phải được tổ chức trang trọng, xứng tầm, tạo được sự hưởng ứng và ủng hộ của các tổ chức, cá nhân và quần chúng nhân dân và thống nhất địa điểm tổ chức khởi công 2 dự án tại Truông Bồn vào sáng ngày 27/10; chương trình nghệ thuật tại Nhà văn hóa lao động tỉnh Nghệ An vào tối cùng ngày.

Để đêm giao lưu nghệ thuật “Huyền thoại Truông Bồn” tạo được dấu ấn, đạt mục tiêu đề ra, phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường đề nghị các ngành, đơn vị được giao trách nhiệm phải chủ động, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Riêng Sở văn hóa thể thao du lịch phối hợp với đơn vị tổ chức sự kiện đảm nhận hỗ trợ chính cho chương trình nghệ thuật về đội ngũ diễn viên; xây dựng các ca khúc; tái hiện được tổng thể bức tranh của Truông Bồn trong chiến tranh chống Mỹ ác liệt; quê hương của tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ghi lưu bút tại Khu di tích Truông Bồn.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ghi lưu bút tại Khu di tích Truông Bồn.

Tháng 1/1996, Truông Bồn được công nhận là Khu Di tích lịch sử Quốc gia. Và ngày 23/9/2008, Chủ tịch nước đã có Quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho tập thể 13 liệt sỹ TNXP hy sinh tại đây.

Với mục đích cao đẹp xây dựng Truông Bồn trở thành một biểu tượng cho TNXP Việt Nam thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, nhằm giáo dục tinh thần yêu nước cho các thế hệ trẻ mai sau, ngày 19/4/2010, UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 1591, phê duyệt Dự án “Bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Truông Bồn” với tổng mức đầu tư gần 175 tỷ đồng, diện tích xây dựng 217.327m2, gồm hàng chục hạng mục lớn nhỏ. Đến nay, tổng số tiền tài trợ cho Dự án đã đạt gần 60 tỷ đồng.

Hiện công tác chuẩn bị cho lễ khởi công Dự án đang được tiến hành hết sức khẩn trương. Ngày 27/10/2012, UBND tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức lễ khởi công xây dựng một số hạng mục chính của dự án và tuyến đường tránh 15A qua khu di tích.


Nguyễn Duy