Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Tổ chức hàng chục buổi biểu diễn nghệ thuật phục vụ đồng bào miền núi

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số được các cấp ủy, chính quyền tại Nghệ An quan tâm.

Trong năm 2023, Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An đã tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật nhằm chào mừng Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam tại huyện Quỳ Hợp (Nghệ An); tham gia Ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người tại tỉnh Lai Châu; tổ chức 48 buổi biểu diễn nghệ thuật phục vụ đồng bào miền núi; xây dựng 10 tủ sách cộng đồng tại các huyện miền núi của địa phương này.

Tổ chức hàng chục buổi biểu diễn nghệ thuật phục vụ đồng bào miền núi - 1

Cán bộ tổ chức tuyên truyền lưu giữ bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số ở Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Nghệ).

Bước đầu đã hình thành nhiều điểm đến, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái như: Khe Rạn, Bản Nưa (huyện Con Cuông); rừng Săng Lẻ, Khe Cớ, Xóng Con, Yên Hòa (huyện Tương Dương); rừng thông Tây Sơn, Huồi Tụ (huyện Kỳ Sơn); thác Xao Va, thác Bảy Tầng (huyện Quế Phong); bản Hoa Tiến (huyện Quỳ Châu), đều thuộc tỉnh Nghệ An.

Bên cạnh đó, Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An cũng đã duy trì, tổ chức và khai thác có hiệu quả các lễ hội truyền thống; tỷ lệ gia đình văn hóa tại tỉnh này năm sau đều cao hơn năm trước; các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, lễ, tết cổ truyền được quan tâm tổ chức với nhiều hình thức phù hợp, vừa góp phần gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

Hoạt động công tác trên góp phần thực hiện hiệu quả Dự án 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 với mục tiêu Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch.