Quảng Ninh

Tổ chức di dời Tượng Đức ông Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng

(Dân trí) - Lần đầu tiên các nhà khoa học tại Việt Nam đã sử dụng công nghệ mới để di dời Tượng Đức Ông Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng được đặt tại khuôn viên thuộc khu di tích lịch sử văn hóa đền Cửa Ông, lên phía đồi cao 42m so với mực nước biển.

Tượng Đức Ông cao 10m, nặng 40 tấn
Tượng Đức Ông cao 10m, nặng 40 tấn

Sáng 26/12, UBND thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức thực hiện lộ trình đầu tiên trong 3 lộ trình di dời Tượng Hưng Nhượng Đại vương Trần Quốc Tảng (Đức Ông) lên đồi cao.

Nhiều xe cẩu trọng tải lớn được điều đến
Nhiều xe cẩu trọng tải lớn được điều đến

Hàng nghìn Phật tử ngay từ sáng sớm đã tập trung tại khu vực đặt tượng Đức Ông cũ để chứng kiến công ty xử lý lún nghiêng Việt Nam (đơn vị được lựa chọn xử lý) thực hiện việc di dời.

Công nhân phải trèo lên cao thực hiện các công đoạn
Công nhân phải trèo lên cao thực hiện các công đoạn

Cũng tại khu vực này, để phục vụ công tác xử lý, 3 chiếc cần cẩu trọng tải lớn đã được điều động đến. Cùng với đó, một chiếc xe chuyên dùng để chở các tổng đoạn phục vụ tàu thủy thuộc công ty Cổ phần công nghệ tàu thủy Đông Bắc cũng được huy động đến để chở Tượng Đức Ông sau khi được các cẩu chuyển xuống. Rất đông công nhân cũng đã có mặt tại đây để chuẩn bị cho công việc trọng đại này.

Đưa Tượng Đức Ông xuống
Đưa Tượng Đức Ông xuống

Cụ thể, trong sáng nay, phía công ty xử lý lún nghiêng Việt Nam sẽ tiến hành di dời Tượng Đức Ông có chiều cao 10m và nặng hơn 40 tấn từ vị trí cũ (khu vực phía ngoài Đền Cửa Ông) đến vị trí sân chính của đền (cách khoảng 300m).

Hạ xuống mặt đất
Hạ xuống mặt đất

Hai lộ trình còn lại là, đưa Tượng từ khu vực sân chính Đền lên vị trí có độ cao 38m và sau đó là đưa lên bệ xây đặt trên đỉnh đồi có độ cao 42m, độ dốc là 46%.

Đưa lên xe và di chuyển về sân Đền
Đưa lên xe và di chuyển về sân Đền

2 công đoạn này sẽ được công ty xử lý lún nghiêng Việt Nam áp dụng công nghệ tời kéo điện và tời thủy lực cùng cần cẩu có bánh xích thực hiên. Dự kiến sẽ hoàn thiện trong thời gian 10 ngày.

Được đặt sân chính của Đền để chờ chuyển lên vị trí mới trên đồi cao 42m.
Được đặt sân chính của Đền để chờ chuyển lên vị trí mới trên đồi cao 42m.

Theo ông Vũ Quyết Tiến, Chủ tịch UBND TP. Cẩm Phả, việc di dời là nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa của di tích; góp phần hoàn thiện đồng bộ các hạng mục công trình, hệ thống hạ tầng kỹ thuật thuộc di tích lịch sử văn hóa Đền Cửa Ông, di tích lịch sử văn hóa có ý nghĩa quan trọng của tỉnh Quảng Ninh. Đồng thời cũng là tâm nguyện của rất nhiều người dân Cẩm Phả cùng các Phật tử muốn Đức Ông thượng sơn để mắt nhìn thẳng ra Biển Đông, trấn ải cả vùng.

Tượng Đức Ông sẽ được di dời lên vị trí mới cao tới 42m bằng công nghệ này
Tượng Đức Ông sẽ được di dời lên vị trí mới cao tới 42m bằng công nghệ này

Cũng theo ông Tiến, tổng kinh phí cho công trình di dời Tượng Đức Ông khoảng hơn 100 tỉ đồng, hoàn toàn là tiến xã hội hóa (công đức của Phật tử, các tổ chức…). Dự kiến thời gian di dời tượng lên vị trí mới sẽ cố gắng hoàn thành trước tết âm lịch. Các hạng mục khác sẽ hoàn thiện trong quí 2/2018.

Đông đảo phật tử về chứng kiến cuộc di dời trọng đại này
Đông đảo phật tử về chứng kiến cuộc di dời trọng đại này

Theo ông Đỗ Quốc Khánh, người chỉ đạo thực hiện việc di dời Tượng Đức Ông, đây là công trình đặc biệt bởi vừa ở góc độ tâm linh vừa là lần đầu tiên ứng dụng công nghệ mới. Do đó công ty đã nghiên cứu rất kỹ, công tác chuẩn bị cũng rất cẩn thận, chi tiết và được thực hiện từ 4 đến 5 tháng trước. “Phương châm của chúng tôi là luôn đặt an toàn lên hàng đầu”, ông Khánh nói.

Được biết, hiện TP, Cẩm Phả hiện đã hoàn thiện các hồ sơ để đề nghị Nhà nước công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt.

An Nhiên