Tinh hoa toả sáng trong đêm khai mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

(Dân trí) - Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam (19/4/1946 - 19/4/2016), tối 16/4, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Đến dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện; Phó Chủ tịch TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Thanh… cùng đại diện Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, Văn hóa Việt Nam là thành quả hàng nghìn năm lao động sáng tạo, đầu tranh kiên cường dựng nước và giữ nước hào hùng, hun đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh Việt Nam, làm rạng rỡ lịch sử vẻ vang của dân tộc ta.

Các tiết mục văn nghệ góp mặt trong đêm khai mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam đều mang đậm bản sắc của 54 dân tộc anh em.
Các tiết mục văn nghệ góp mặt trong đêm khai mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam đều mang đậm bản sắc của 54 dân tộc anh em.

Quan điểm nhất quán, xuyên suốt toàn bộ tiến trình lãnh đạo văn hóa của Đảng, Nhà nước ta là luôn khẳng định văn hóa là bộ phận khăng khít của sự nghiệp cách mạng, gắn bó sâu sắc với đời sống tinh thần của nhân dân.

Nghị quyết Trung ương 9 (Khóa XI) “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” đã xác định mục tiêu xây dựng “Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Việc Chính phủ quyết định bắt đầu từ năm 2009 lấy ngày 19/4 hằng năm là Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa của 54 dân tộc anh em, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, nhân ái, thủy chung… khơi dậy lòng tự hào về đất nước Việt Nam anh hùng.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng ghi nhận, sáu năm qua, Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã từng bước lan tỏa và thấm sâu trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, thực sự trở thành Ngày hội để đồng báo các dân tộc gặp gỡ, giao lưu, cùng nhau hòa mình trong các lễ hội truyền thống, qua đó góp phần giới thiệu và tôn vinh các giá trị văn hóa tốt đẹp, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của nhân dân ta.

Nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được bảo tồn, tôn tạo, nhiều phong tục, tập quán của đồng báo các dân tộc được nghiên cứu, sưu tầm và phục dựng; sinh hoạt văn hóa tâm linh của nhân dân được quan tâm.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu khai mạc chương trình.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu khai mạc chương trình.

Những hoạt động, việc làm thiết thực, có ý nghĩa về bảo tồn, phát huy di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, xóa đói, giảm nghèo… của các cấp, các cấp các ngành, các tầng lớp nhân dân đã góp phần khẳng định sức sống, sự trường tồn của văn hóa các dân tộc Việt Nam. Đặc biệt, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã được khai trương, hoạt động ngày càng có hiệu quả, trở thành “Ngôi nhà chung của 54 dân tộc anh em”.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng chỉ đạo, để bảo tồn và phát huy tốt hơn nữa những giá trị văn hóa của dân tộc, góp phần làm cho dân tộc Việt Nam mãi mãi trường tồn và ngày càng phát triển, thời gian tới, cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 9 (Khóa XI) “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2020. Tập trung đẩy mạnh việc gìn giữ, phát huy các giá trị tốt đẹp văn hóa dân tộc, tính đa dạng, bản sắc văn hóa các dân tộc anh em, củng cố và nâng cao tính thống nhất trong đa dạng của văn hóa Việt Nam, xây dựng những giá trị văn hóa mới, đồng thời chủ động mở rộng giao lưu văn hóa quốc tế, tiếp nhận có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới, làm phong phú thêm nền văn hóa dân tộc, tiến cùng sự phát triển của thời đại.

Tạo mọi điều kiện nâng cao mức độ thụ hưởng và tham gia hoạt động sáng tạo văn hóa của nhân dân; phấn đấu từng bước thu hẹp chênh lệch về thụ hưởng văn hóa, nghệ thuật giữ thành thị và nông thôn, giữa đồng bằng và vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; kết hợp hài hòa việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa với các hoạt động phát triển kinh tế, du lịch bền vững.

Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục về Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam để đồng bào các dân tộc tăng cường sự gắn bó keo sơn, gần gũi, quý trọng nhau như anh em một nhà, củng cố tinh thần đoàn kết các dân tộc, khơi dậy long tự tôn, tự hào về truyền thống văn hóa dân tộc, ý chí và quyết tâm xây dựng Tổ quốc ta giàu đẹp, văn minh; quảng bá hình ảnh và nền văn hóa dân tộc Việt Nam với các nước và bạn bè quốc tế.

“Tôi đề nghị các cấp, các ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm, nâng niu, trân trọng và những việc làm thiết thực để tôn vinh, gìn giữ và phát huy, những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, cả văn hoá vật thể và phi vật thể, tích cực đấu tranh với những hành vi phi văn hóa, phản văn hóa”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tinh hoa dân tộc tỏa sáng trong từng lời ca, tiết mục, điệu múa....
Tinh hoa dân tộc tỏa sáng trong từng lời ca, tiết mục, điệu múa....

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện cũng cho rằng, cách đây 70 năm, khi đất nước vừa giành được độc lập, trong bức thư gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam được tổ chức tại Playku, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn, đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Giarai hay Ê đê, Xê đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt, chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau, chúng ta phải thương yêu nhau, phải kính trọng nhau, phải giúp đỡ nhau để mưu cầu hạnh phúc chung của chúng ta và con cháu chúng ta. "Sông có thể cạn, núi có thể mòn" nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt….

Năm nay, hòa cùng hoạt động Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam gắn với kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ gửi thư tới Đại hội dân tộc thiểu số Việt Nam, Bộ VH,TT&DL phối hợp với các Ban, Bộ, ngành đoàn thể và các địa phương tổ chức Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam với đa dạng các hoạt động ấn tượng như: tái hiện lễ hội truyền thống, trò chơi dân gian, thể thao dân tộc nhằm mục đích góp phần tôn vinh văn hóa dân tộc, tạo cơ hội để các dân tộc giao lưu, hiểu biết về nhau hơn, trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống đến thế hệ trẻ, khơi dậy lòng tự hào, tình yêu quê hương đất nước, góp phần quảng bá các giá trị văn hóa đến bạn bè quốc tế.

Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL là chương trình văn hóa nghệ thuật thuật với chủ đề: “Ngàn tinh hoa hội tụ”. Chương trình nghệ thuật được dàn dựng tập hợp trong một thể thống nhất các tác phẩm diễn tấu âm nhạc dân gian nguyên gốc nhưng được nâng tầm qua nghệ thuật phối khí hiện đại và phụ họa của diễn viên múa chuyên nghiệp, đan xen với các tiết mục ca múa nhạc dùng chất liệu âm nhạc và múa các dân tộc Việt Nam do chính nghệ sĩ bản địa trình diễn có chất lượng cao.

Ngàn năm tinh hoa hội tụ.
Ngàn năm tinh hoa hội tụ.

“Ngàn tinh hoa hội tụ” được kết cấu theo mạch văn hóa của 5 vùng địa lý Việt Nam: Vùng văn hóa thuộc khu vực Miền núi Phía Bắc (Đông Bắc -Tây Bắc), Vùng văn hóa thuộc khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Vùng văn hóa thuộc khu vực Trung bộ (Bắc Trung bộ - Nam Trung Bộ), Vùng văn hóa thuộc khu vực Tây Nguyên, Vùng văn hóa thuộc khu vực đồng bằng sông Nam Bộ.

Chương trình là bức tranh với nhiều mảng mầu đa dạng về văn hóa các dân tộc Việt Nam thông qua các tác phẩm nghệ thuật. Thông qua sắc thái, cảm xúc mà các tác phẩm mạng lại, người xem có thể cảm nhận không khí của cuộc sống, lối cảm, cách nghĩ rất nhiều chiều, phong phú và tràn ngập tình yêu cuộc sống, tình yêu lứa đôi, tình đoàn kết gắn bó cộng đồng và tình yêu quê hương đất nước sâu sắc của đồng bào các dân tộc Việt Nam…

Hà Tùng Long

Ảnh: Song Nguyên